Nhiều bệnh nhân tiếp nối sự sống từ một nguồn tạng hiến

Thứ ba, 23/06/2026 11:43

Ngày 22-6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú phường Mỹ Thượng, TP Huế) - trường hợp cuối cùng trong số 6 bệnh nhân nhận mô, tạng từ cùng một người hiến chết não - đã hồi phục ổn định sau ca ghép tim và được xuất viện.

Các bệnh nhân được ghép tạng.
Các bệnh nhân được ghép tạng.

Trước khi ghép, bệnh nhân D. bị suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng ECMO và bóng đối xung động mạch chủ. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%, các chỉ số sinh hóa và huyết học ổn định.

Nguồn tạng được hiến từ bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn và được xác định chết não sau quá trình điều trị tích cực nhưng không có chuyển biến. Từ nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm tim, gan, hai thận và hai giác mạc.

Đến nay, tất cả bệnh nhân đều hồi phục tốt. Người được ghép gan có chức năng gan ổn định, vết mổ liền sẹo; hai bệnh nhân ghép thận có chức năng thận cải thiện rõ rệt; hai bệnh nhân ghép giác mạc đã phục hồi một phần thị lực, trong đó có người từng mất thị lực gần 10 năm.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, kết quả này là minh chứng cho năng lực chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả của các ê-kíp ghép tạng, đồng thời cho thấy giá trị nhân văn to lớn của việc hiến mô, tạng sau chết não khi một người ra đi nhưng có thể mang lại cơ hội sống cho nhiều người khác.

Võ Thế Nghĩa