Nhiều chính sách hỗ trợ người mù

Thứ tư, 10/04/2019 10:54

Đà Nẵng-Văn phòng quận ủy Liên Chiểu cho hay, qua 30 năm thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW ngày 12-4-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù, hoạt động của Hội người mù trên địa bàn quận đã được thụ hưởng nhiều chính sách, trợ cấp của Nhà nước do các cấp ngành, chính quyền triển khai, như: Chính sách dành cho người nghèo, nhà tình thương, chương trình quốc gia về việc làm, vốn vay ưu đãi, các chính sách của thành phố, quận liên quan đến di dời, giải tỏa, tái định cư liên quan đến người mù. Hàng năm, quận và các phường cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hội viên trong các dịp lễ, tết; hỗ trợ kinh phí học nghề và phúc lợi xã hội cho hội viên; tặng hàng chục xe đạp cho con em người mù cũng như trao các phương tiện sinh kế và kinh phí sửa chữa nhà.

Hiện nay, toàn quận hội có 120 hội viên thì 24/52 người trong độ tuổi lao động đang làm việc tại cơ sở massage của Hội với thu nhập hàng tháng 3 triệu đồng, số lao động còn lại đều đã có việc làm ở các cơ sở tư nhân và mô hình kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, người mù trên địa bàn quận còn được học tập văn hóa thông qua các lớp xóa mù chữ, được trang bị kiến thức về chăm sóc bản thân, nuôi dạy con cái; tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao..., góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho người mù, phát huy được khả năng, năng lực tự lao động kiếm sống, giảm đi gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Công Hạnh