Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Sáng 25-2, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 (1955 - 2025). Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đến dự và chúc mừng…
Tại buổi lễ, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành Y tế, ôn lại những lời dạy của Người dành cho đội ngũ y, bác sĩ. Thấm nhuần tư tưởng “Lương y phải như từ mẫu”, thời gian quan, tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Bệnh viện đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng và phát triển trên mọi lĩnh vực công tác, tiếp bước các thế hệ đi trước để viết tiếp những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu một chặng đường phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều sự kiện quan trọng. Theo đó, Bệnh viện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập (1894-2024), vinh dự đón tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng nhiều lãnh đạo cấp cao, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, cũng như đại diện các tổ chức quốc tế đến tham dự. Bệnh viện cũng đã khởi công Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế 2, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, trong đó gần 100 tỷ đồng dành cho trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bên cạnh đó, theo Quyết định số 1576 của Chính phủ, Bệnh viện Trung ương Huế được chọn là một trong sáu bệnh viện công lập của Việt Nam ưu tiên nâng cấp ngang tầm quốc tế và là một trong ba bệnh viện được giao lập Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Xạ trị Proton – một bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư tại Việt Nam… Bệnh viện Trung ương Huế không ngừng cập nhật và ứng dụng các trang thiết bị y tế tiên tiến nhất.
Với những nỗ lực đổi mới không ngừng, Bệnh viện Trung ương Huế đã trở thành đơn vị duy nhất của ngành y tế được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024, nhờ những thành tựu vượt bậc trong phát triển các kỹ thuật cao như ghép tạng, ghép tế bào gốc tạo máu tự thân, điều trị ung thư vú và ung thư buồng trứng…
Thời gian đến, toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện tiếp tục “Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo; quyết tâm xây dựng Bệnh viện Trung ương Huế trở thành Trung tâm Y học cao cấp, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiến tới đạt chuẩn các bệnh viện khu vực Đông Nam Á và Quốc tế” và đặc biệt, phát triển Bệnh viện trở thành một trong sáu bệnh viện công của Việt Nam ngang tầm quốc tế theo quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và nhân dân.
Dịp này, có 31 cán bộ được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; 6 khoa phòng, trung tâm, đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 29 tập thể đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế; một số cá nhân, tập thể khác nhận giấy khen của Giám đốc BV.
* Chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (BVĐKTƯQN) cũng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đến dự có ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.
Trải qua 18 năm xây dựng và phát triển (2007-2025), BVĐKTƯQN đã không ngừng lớn mạnh, xác định vị thế là bệnh viện tuyến Trung ương, đóng vai trò nòng cốt trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Những năm qua, Bệnh viện đạt được nhiều kết quả nổi bật, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao, phương pháp điều trị tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Lượt khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú ngày càng tăng, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh và hài lòng của người dân ngày càng cao. Nhiều kỹ thuật mới trong phẫu thuật, hồi sức, cấp cứu, đột quỵ, can thiệp tim mạch, khoa nhi, khoa sản… đã được triển khai thành công, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương. Bệnh viện còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác điều trị hiệu quả các dịch bệnh COVID-19, sốt xuất huyết...; chú trọng các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào miền núi. Công tác đào tạo, phát triển chuyên môn, nghiên cứu khoa học, hợp tác với các bệnh viện lớn Trung ương, hợp tác quốc tế luôn được Bệnh viện chú trọng. Nhờ đó, Bệnh viện có được đội ngũ thầy thuốc có chất lượng, giỏi y lý, y thuật, giàu y đức. BVĐKTƯQN luôn hướng đến chăm sóc toàn diện, nâng cao tinh thần phục vụ, lấy người bệnh làm trọng tâm, tạo niềm tin vững chắc và sự hài lòng ngày càng cao của Nhân dân.
Dịp này, có 4 tập thể, 5 cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2023 – 2024; 14 cá nhân được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy". 30 tập thể, 141 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và 15 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua "Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy" được Giám đốc Bệnh viện tặng Giấy khen.
Hầu Tỷ - Lê Văn Huân