Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Thứ ba, 21/09/2021 15:22

Ngày 20-9, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp Hội Từ thiện và Bảo vệ trẻ em TP tổ chức chương trình “Trung thu cho em” - thăm và tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức đã đến và trao tặng gần 320 suất quà cho thiếu nhi với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Cùng ngày, Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với Cung Thiếu nhi Đà Nẵng trao tặng Công trình Khu vui chơi thiếu nhi năm 2021 trị giá 100 triệu đồng và trao 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại quận Liên Chiểu.

Theo thông tin từ Thành Đoàn Đà Nẵng, các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho thiếu nhi như: Chương trình an sinh xã hội trao tặng 2.788 suất quà với tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Trung thu; Cung Thiếu nhi Đà Nẵng tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vui hội Trăng Rằm” phát trực tiếp vào lúc 19 giờ 30 ngày 21-9 tại fanpage Cung Thiếu nhi Đà Nẵng; các hoạt động, các kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe và dinh dưỡng cho thanh thiếu nhi trong thời gian học tập trực tuyến tại nhà;...

NGỌC QUỐC

* Sáng 20-9, nhân dịp năm học mới 2021-2022 và Tết Trung thu, ông Ngô Tấn Cư, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã đến thăm và trao tặng đồ dùng học tập cho học sinh Trung tâm nuôi dạy trẻ khó khăn TP Đà Nẵng (Làng Hy vọng) với tổng số tiền 20 triệu đồng.

P.K

* Ngày 19-9, Chi đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa tổ chức thăm hỏi, tặng 30 phần quà cho các em thiếu nhi đang thực hiện cách ly trên địa bàn của huyện. Cùng ngày, Chi đoàn Công an huyện Diễn Châu cũng đã tổ chức trao tặng cho em Nguyễn Thị Ngọc, học sinh lớp 9, trường THCS Phú Lợi, 1 bộ bàn nghế học tập và 2 triệu đồng tiền mặt. Được biết, hoàn cảnh của em Ngọc đặc biết khó khăn, em đang ở với ông bà nội già yếu nhưng luôn vượt qua khó khăn để học giỏi. Tổng số tiền thăm hỏi, tặng quà nói trên hơn 10 triệu đồng.

N. HỒ