Nhiều nạn nhân khốn đốn vì mua phải “đất vịt trời”

Thứ bảy, 10/12/2022 08:05
Không hề có bất động sản trong tay, cũng không được chủ đất nhờ giao dịch, nhưng Phạm Thị Nga (1964, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) vẫn nhận vơ một khu đất rồi chào bán, nhận tiền đặt cọc. Để “con mồi” tin tưởng, bà Nga còn đặt làm sổ đỏ giả của lô đất để “lòe” những người mua. Phát hiện mua phải “đất vịt trời”, nhiều người bị hại đã tố cáo hành vi lừa đảo của bà Nga đến cơ quan Công an.
Bà Nga trong một lần gặp người mua đất và tờ sổ đỏ giả.
Ông Hùng chỉ vị trí lô đất bà Nga lừa bán.

Cụ thể, năm 2018, bà Nga gặp ông Đỗ Mạnh Hùng (1974), Đỗ Văn Diễn (1961) và bà Trương Thị Thu (1984, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhu cầu mua đất giá rẻ nên bà Nga tiếp cận và “nổ” có lô đất “ba lá” tại đường Mai Văn Ngọc (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) nên bán lấy tiền “làm ăn kinh doanh”. Bà Nga còn bảo, sau khi mua, bà có thể làm luôn sổ đỏ cho người mua.

Ông Hùng cho hay, khi đó bà Nga giới thiệu lô đất của bà có diện tích 370m2, bán nhanh chỉ với giá 398 triệu đồng. Thấy giá cả hợp lý, 3 người bàn bạc sau đó quyết định chung tiền mua. Sau khi đưa đủ cho bà Nga tiền, một thời gian sau thì bà Nga thủ thỉ rằng, có quen với nhiều “sếp lớn”, nên đồng ý thì bà sẽ “chạy” tách thửa đất thành 3 sổ đỏ cho 3 người. Số tiền bà ta đưa ra là 670 triệu đồng, thời gian thực hiện khoảng 5-6 tháng.

“Chúng tôi đồng ý giao đủ tiền và photo giấy chứng nhận kết hôn, CMCD và một số giấy tờ liên quan đưa cho bà Nga đi “chạy” sổ đỏ. Và đúng thời gian giao ước, bà Nga có đưa sổ đỏ cho chúng tôi thật. Nhưng bà dặn rằng, do sổ mới nhờ các “sếp” làm, nên nếu cần tiền đừng vội thế chấp ngân hàng mà để 1-2 năm sau mới mang ra sử dụng cho yên tâm...”, ông Hùng kể lại.

Tuy nhiên, do nghi ngờ nên mọi người đến gặp cán bộ phường Hòa Hiệp Nam xác minh thì mới “té ngửa” là bà Nga bán “đất vịt trời”. Trước khi tiến hành “giao dịch”, bà Nga dẫn mọi người đi chỉ đại một lô đất trống trên đường Mai Văn Ngọc, rồi làm giả bộ hồ sơ “3 lá”. Biết bị lừa, cả 3 người đã đến tìm bà Nga đòi lại tiền nhưng bà chỉ trả lại số tiền nhận làm sổ đỏ cho 3 người, còn số tiền 398 triệu đồng bán đất trước đó bà không chịu trả cho đến nay.

Bà Nga trong một lần gặp người mua đất và tờ sổ đỏ giả.

Ngoài ra, còn nhiều nạn nhân khác cũng bị bà Nga lừa bán đất chỉ tay ngay tại khu vực này, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó chị Nguyễn Thị Thúy (1980, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) 270 triệu đồng và chị Huỳnh Thị Thơ (1984, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) 880 triệu đồng. Với những trường hợp này, sau khi mua đất cũng nhờ bà Nga làm sổ đỏ, đến năm 2020 sẽ có, nhưng bà Nga không làm được. Thay vào đó, bà Nga làm giả những tờ đơn xin giao đất làm nhà...

Đổi với lãnh đạo UBND P.Hòa Hiệp Nam, được biết: Tất cả những giấy tờ, hồ sơ đất bà Nga giao cho ông Hùng, ông Diễn và bà Thu, chị Thơ và nhiều người khác đều là giả mạo. Hơn nữa, bản thân bà Nga không hề có đất trên đường Mai Văn Ngọc. Tất cả là do bà Nga đã vẽ ra kịch bản để lừa đảo người dân nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Địa phương hướng dẫn người dân làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ.

Liên quan đến những chiếc sổ đỏ bà Nga giao cho các bị hại, chúng tôi liên hệ với ông Lê Hồng Song- Giám đốc Văn phòng đăng kí đất đai nhờ kiểm chứng, ông Song khẳng định là sổ giả. Chữ kí của ông và con dấu đỏ thể hiện trên sổ hoàn toàn giả mạo chứ không phải do ông kí. Con dấu của Văn phòng đăng kí đất đai đóng trên sổ đỏ cũng là dấu giả.

Hiện những bị hại như ông Hùng, ông Diễn và bà Thu, đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra có thông báo về việc tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm; đồng thời có thông báo kêu gọi tổ chức cá nhân hỗ trợ thông tin để truy tìm đối tượng Nga. “Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng Phạm Thị Nga (1964, trú tổ 4, P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh... Ai biết bà Nga ở đâu thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT hoặc số điện thoại 0905704690 của ĐTV Trần Di Viễn để phối hợp giải quyết”.

CÔNG HẠNH