Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, khởi tố 21 đối tượng

Thứ ba, 15/09/2026 09:54

​Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn.

Một số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá - Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh
Một số đối tượng bị bắt giữ trong đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá - Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Trước đó, vào đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 công dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác minh và nhận định đây không phải là các vụ việc riêng lẻ mà có dấu hiệu của một đường dây tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Nhằm triệt xóa triệt để ổ nhóm này, Công an thành phố Quảng Ninh đã lập chuyên án, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để tập trung lực lượng truy xét, bóc tách toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra chuyên án, cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ, khởi tố 21 bị can về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Tại hiện trường và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT (là loại tiền USD được mã hóa, kỹ thuật số). Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên phạm vi cả nước với tổng số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Qua kết quả đấu tranh chuyên án, Công an thành phố Quảng Ninh làm rõ phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm. Các đối tượng thu mua thông tin, dữ liệu cá nhân của người dân trên các hội nhóm Telegram để phân loại, tiếp cận và dựng kịch bản lừa đảo chi tiết.

Ngoài ra, nhóm đối tượng thường thuê các căn hộ, homestay, nhà cho thuê tại khu đô thị, khu du lịch làm trụ sở hoạt động; liên tục thay đổi địa điểm và di chuyển liên tỉnh nhằm qua mặt sự theo dõi, truy vết của lực lượng chức năng.

Nhiều nạn nhân mặc dù đã từng tiếp cận các thông tin tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn bị mắc bẫy do tâm lý thờ ơ, thiếu sự quan tâm nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm.

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân và các cơ quan, doanh nghiệp: Tuyệt đối không công khai, cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nâng cao cảnh giác tại nơi cư trú, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tới cơ quan Công an khi phát hiện các nhóm người lưu trú ngắn hạn tại homestay, căn hộ có biểu hiện nghi vấn (thường xuyên đổi địa điểm, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện tử bất thường).

Người dân cũng cần chủ động theo dõi, cập nhật các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới được cơ quan Công an và cơ quan chức năng cảnh báo để tăng cường khả năng tự phòng ngừa.

Theo CAO

Bắt đối tượng tự xưng lãnh đạo giữ chức vụ lớn để “bảo kê” xe vi phạm giao thông

Ngày 14/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Chất (SN 1981, trú tỉnh Lào Cai; tạm trú TP.Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua “loa chuyển khoản”

Kẻ gian lợi dụng loa thông báo chuyển khoản tại các hộ kinh doanh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hai phương thức vô cùng tinh vi.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại

Ngày 7-9, ông Phạm Hồng Khanh (1950, trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Viettel thông báo có người sử dụng thông tin của ông Khanh để thực hiện hành vi liên quan đến số tiền 79 triệu đồng.

Cảnh báo tái diễn tình trạng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm nhằm cưỡng đoạt tài sản

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội tái diễn thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng hình ảnh cắt ghép của các cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội sau đó nhắn tin, gọi điện uy hiếp yêu cầu chuyển tiền.

Triệt xóa đường dây lừa đảo cho vay trực tuyến liên tỉnh

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng vừa đấu tranh Chuyên án 148L, triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh với thủ đoạn cho vay tiền trực tuyến. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên phạm vi cả nước, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án “Xôi Lạc TV“

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị truy tố 74 bị can trong vụ án “Xôi Lạc TV“ về các tội: “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc.“

Nhận diện chiêu trò lừa đảo công nghệ cao từ những “cú nháy máy” và giao dịch “ảo”

Thời gian gần đây, không ít người dân tại TP Đà Nẵng phản ánh liên tục nhận được các cuộc gọi từ những số điện thoại lạ với thời gian đổ chuông rất ngắn, chỉ từ 1 đến 3 giây rồi tự động ngắt. Tình trạng này diễn ra nhiều lần trong ngày, để lại hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ các đầu số như “022…”, “024…”, “028…” khiến nhiều người tò mò hoặc lo lắng nên chủ động gọi