Nhiều người "tố" công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo

Thứ tư, 06/04/2016 09:36

(Cadn.com.vn) - Những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh TT-Huế có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo các cơ sở bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo với số tiền lớn.

Cơ quan chức năng làm việc với những cơ sở bán hàng đa cấp ở Huế.

Theo nội dung đơn tố cáo, cơ sở kinh doanh đa cấp thuộc Cty Thiên Ngọc Minh Uy ở TP Huế (TT-Huế) đã lôi kéo nhiều người tham gia vào mạng lưới với hình thức huy động vốn. Ông Huỳnh T. (trú đường Đinh Tiên Hoàng, TP Huế) một trong số những nạn nhân cho biết, đầu tháng 10-2015, vợ của ông T. nói rằng, chuẩn bị vào Đà Nẵng để nhận 41 triệu đồng tiền thù lao của Cty Thiên Ngọc Minh Uy. Lúc này ông T. rất bỡ ngỡ vì không biết vợ mình làm nghề gì mà lại nhận được số tiền trên. Khi chưa kịp được giải thích thì ông T. được vợ dẫn đến một cơ sở của Cty đa cấp (CTĐC) Thiên Ngọc Minh Uy tại Huế.

Theo lời ông T., ông được nhân viên của cơ sở này tiến hành chăm sóc sức khỏe và "mời" tham gia bán hàng đa cấp. Tiếp đó, ông T. được giới thiệu rằng, đóng vào số tiền 11,8 triệu đồng sẽ có một mã hàng, còn nếu ông không nhận hàng thì sẽ được massage  4 lần/tháng kéo dài trong 3 tháng. Tiếp đó, ông T. được đưa xuống phòng giám đốc để tiếp tục được tư vấn với những con số rất ấn tượng về lãi suất. Ông T. cho hay, nhân viên của Cty này "quảng cáo" rằng: Chỉ đóng 11,8 triệu đồng dù không làm gì thì 2 năm sau sẽ nhận được số tiền là 25 triệu đồng. Ông T. còn cho biết, nhân viên CTĐC Thiên Ngọc Minh Uy đưa ra nhiều món quà tặng hấp dẫn để ông tham gia cũng như giới thiệu người khác tham gia vào Cty sẽ được nhận 1 triệu đồng/người. Ông T. đã đồng ý đóng 81 triệu đồng để tham gia vào Cty này và sau đó đã "mời" nhiều người quen biết cùng tham gia. Bà Đào Ngọc H., một trong số người do ông T. đưa vào, đã đóng 220 triệu đồng và cũng được chăm sóc sức khỏe. Sau đó, Cty này tặng cho bà H. 1 bộ áo ngực, 3 hộp thuốc Hoàng Sào và 1 máy nano. Vì cứ nghĩ những thứ này là quà tặng nên bà H. sử dụng.

Mới đây, ông T. nghĩ mình đã bị lừa vì KDĐC mà không bán hàng lại đi huy động vốn nên có đơn gửi cơ quan chức năng. Sau khi được sự can thiệp của cơ quan chức năng, ông đã nhận đủ số tiền 81 triệu đồng đã đóng vào Cty Thiên Ngọc Minh Uy. Còn trường hợp bà H. dù chủ động xin rút tiền ra thì Cty này lại từ chối vì bà đã sử dụng các món hàng đã được tặng, mặc dù các món hàng nói trên không nằm trong thỏa thuận giữa hai bên. Chính vì vậy bà vẫn chưa lấy lại số tiền 220 triệu đồng đã đóng vào. Theo bà H., người của CTĐC Thiên Ngọc Minh Uy nói, nếu bà muốn rút lại số tiền nói trên thì phải chấp nhận trả tiền cho những sản phẩm quà tặng mà đã sử dụng với số tiền lên đến 120 triệu đồng. Ngoài bà H., vẫn còn nhiều người góp vốn vào Cty Thiên Ngọc Minh Uy vẫn chưa thể nhận được tiền.

Theo Sở Công Thương tỉnh TT- Huế, hiện trên địa bàn, có 25 doanh nghiệp bán hàng đa cấp (BHĐC). Tất cả các doanh nghiệp này đều được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động, có trụ sở chính tại địa phương khác và hầu như không có hiện diện thương mại (văn phòng, chi nhánh đại diện) trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh TT-Huế cho rằng: Hiện, tình hình BHĐC trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Mạng lưới đa cấp diễn ra thông qua các hội thảo. Tuy nhiên các hội thảo này lại được tổ chức vào ngày nghỉ, thậm chí là tổ chức "chui" vào ban đêm. Khi diễn ra hội thảo nếu có đoàn kiểm tra thì thực hiện đúng, khi vắng mặt lực lượng kiểm tra thì thay đổi nội dung.

Nói về biến tướng của hoạt động BHĐC, ông Phan Hồng Sơn cho hay, hiện nay các doanh nghiệp này lợi dụng mô hình BHĐC để huy động tài chính. Ông Sơn chỉ rõ, các doanh nghiệp này huy động tài chính với hình thức kinh doanh "tiền ảo". Với hình thức huy động tài chính này, cơ quan chức năng vừa vạch trần sai phạm của CTĐC T.T., CTĐC T.R.V... Hiện, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế đã nhận đơn tố cáo Cty Thiên Ngọc Minh Uy lừa đảo và đang xác minh, điều tra làm rõ.

H.Lan