Nhiều nhà dân bị sụt lún do thi công Dự án Hệ thống thoát lũ

Thứ ba, 06/09/2022 14:38
Nhiều hộ dân sống ở thôn Đông Xuyên, xã Quảng An, H. Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) phản ánh đến cơ quan chức năng về việc Dự án Hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư khi thi công đã khiến nhà cửa của họ bị nứt, sụt lún, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày...
Bức tường của nhà dân xuất hiện vết nứt kéo dài từ dưới lên trên và nhiều hộ dân ở thôn Đông Xuyên xã Quảng An bị nứt nẻ nhà cửa nghiêm trọng.
Công ty TNHH MTV Rồng Việt (địa chỉ tại phường Hương Long, thành phố Huế) trúng gói thầu thi công.

Dự án Hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư, H. Quảng Điền có tổng mức đầu tư hơn 49,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Tháng 10-2021, ông Phan Đình Dũng - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực H. Quảng Điền ký quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Rồng Việt (địa chỉ P. Hương Long, TP Huế) trúng gói thầu thi công. Giá trúng thầu hơn 42,125 tỷ đồng, trong khi giá mời thầu là hơn 42,177 tỷ đồng (quá trình đấu thầu tiết kiệm được khoảng 0,12% - P.V).

Tuy nhiên, trong quá trình thi công Dự án này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân và cuộc sống sinh hoạt của những hộ dân ở 2 bên các tuyến đường được thi công. Đáng nói hơn, nhiều nhà dân ở cạnh công trình bất ngờ bị hư hỏng nặng, sụt lún. Ông Lê Viết Sơn, trú thôn Đông Xuyên, xã Quảng An bất an cho biết: "Công ty Rồng Việt họ thi công Dự án này rất ẩu. Trong quá trình múc đất xây kè, đất bị sụt lún khiến tường nhà chúng tôi bị nứt toác. Dự án thoát lũ mà làm hư hỏng nhà cửa của dân, trong khi sắp đến mùa mưa lũ rồi. Chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên vì sợ nhà sập bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tính mạng cho cả gia đình”.

Cũng ở hoàn cảnh tương tự, ông Phạm Đồng - trú cùng thôn Đông Xuyên bức xúc chia sẻ thêm: “Ngôi nhà chúng tôi đang ở là nhà 2 tầng. Sau khi Dự án thi công, nhà bị nứt tường, nứt nền và lún nghiêng. Hiện nay, toàn bộ các thành viên trong gia đình chúng tôi không ai dám ở trong nhà, vì sợ nhà bị đổ sập bất cứ lúc nào”.

Bức tường của nhà dân xuất hiện vết nứt kéo dài từ dưới lên trên và nhiều hộ dân ở thôn Đông Xuyên xã Quảng An bị nứt nẻ nhà cửa nghiêm trọng.

Bức xúc trước thực trạng này, người dân đã phản ánh lên chính quyền xã. Chủ tịch xã Quảng An Hoàng Văn Minh Châu cho biết, UBND xã đã đến hiện trường để kiểm tra thực tế. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, hầu hết các nhà dân ở cạnh công trình đều bị ảnh hưởng. Sau khi kiểm tra thực tế, UBND xã đã có văn bản gửi UBND huyện, Ban đầu tư xây dựng huyện và đơn vị thi công. "Chúng tôi đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực H. Quảng Điền và Công ty TNHH MTV Rồng Việt trực tiếp đến từng hộ dân thống kê thiệt hại và tiến hành lập biên bản. Sau này, khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư và đơn vị thi công phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân”- ông Hoàng Văn Minh Châu cho hay.

Trao đổi với PV Chuyên đề Công an Đà Nẵng, ông Phạm Lê Hữu Tiến - Giám đốc Ban quản lý công trình đầu tư hệ thống thoát lũ hói Ngã Tư cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp để tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai. Trước mắt, yêu cầu đơn vị thi công tăng cường gia cố móng bảo vệ giảm tối đa hiện tượng rạn nứt, sụt lún. Thường xuyên theo dõi, nếu hiện tượng rạn nứt ngày càng tăng thì đơn vị thi công phải có giải pháp đắp lại để bảo vệ cho nhà dân ở cạnh công trình. Đẩy nhanh tiến độ để sớm đắp đất trả lại mặt bằng, đảm bảo an toàn cho các hộ dân”.

Hầu Tỷ