Nhiều sai phạm trong thi công tượng đài "N'Trang Lơng" tại Đắc Nông: Chủ đầu tư yếu kém về mọi mặt

Thứ hai, 29/05/2017 12:32

(Cadn.com.vn) - Tượng đài N'Trang Lơng và Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 1912-1936" (viết tắt: Tượng đài N'Trang Lơng) do Sở VH-TT&DL tỉnh Đắc Nông làm chủ đầu tư, được khởi công vào tháng 5-2015, đặt tại đồi Đắc Nur (P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa, Đắc Nông). Tổng mức vốn đầu tư công trình 167 tỷ đồng, gồm: vốn ngân sách một phần và xã hội hóa, chủ yếu của nhân dân đóng góp và huy động doanh nghiệp. Công trình này được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu gồm thi công phần móng, hệ thống chống sét; giai đoạn mỹ thuật, gồm: tượng đài và phù điêu (kinh phí tượng đài và phù điêu gần 48 tỷ đồng). Đơn vị thi công phần móng là Cty CP đầu tư và xây dựng địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn, Cty TNHH Xây dựng và Mỹ thuật Hà Nội thi công phần mỹ thuật.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2018, nhưng đến nay việc thi công trì trệ, sai ở nhiều hạng mục. Hiện nay các hạng mục móng, bệ tượng, hệ thống chống sét đã được thi công và đã được nghiệm thu với tổng kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng (trong đó chi phí xây dựng hết gần 1,4 tỷ đồng). Điều đáng nói, phần móng tượng đài đã được thi công có tải trọng hơn 1.123 tấn, trong khi trọng lượng của tượng đài và phù điêu là 2.052 tấn. Kết quả kiểm tra thực tế của sở Xây dựng tại công trình cho thấy có 9-10 vị trí không đạt chất lượng bê- tông, mẫu để thi công và có đến 1-3 sàn móng không đúng thiết kế đã được phê duyệt. Chủ đầu tư chưa xác định được khả năng chịu tải, độ lún theo yêu cầu thiết kế-dự toán phần mỹ thuật về tải trọng của tượng và phù điêu.

Tượng đài N'Trang Lơng đang đình trệ thi công do có nhiều sai phạm trong xây dựng phần móng.

Ông Đặng Gia Dũng- Giám đốc Sở Xây dựng Đắc Nông thẳng thắn cho rằng, giữa phần nền móng và tượng và phù điêu "vênh" nhau là do năng lực của đơn vị chủ đầu tư rất yếu kém. Ông Dũng thông tin, ngày 16-11-2016, Sở Xây dựng đã có văn bản yêu cầu Sở VH-TT&DL trước khi trình Sở Xây dựng phê duyệt (theo ủy quyền của UBND tỉnh) phải tổ chức phối hợp giữa 2 đơn vị thiết kế phần móng và phần mỹ thuật thống nhất tính toán lại toàn bộ khả năng chịu lực, độ lún công trình. Nếu không có sự thống nhất, thì sở Xây dựng sẽ không phê duyệt thiết kế, dự toán thẩm mỹ.

Trao đổi về sự việc trên, ông Ngô Xuân Lộc- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắc Nông cho biết, Sở VH-TT&DL vẫn chưa báo cáo cụ thể cho UBND tỉnh, mà chỉ trình bày qua cuộc họp giao ban, mới phát hiện có nhiều nội dung bất cập. "Nguyên nhân do giữa chủ đầu tư và 2 nhà tư vấn (gồm tư vấn làm nền móng và phần tượng đài) không có sự kết nối rõ ràng, dẫn đến việc mỗi người làm một nẻo. Do vậy, vẫn chưa thể triển khai xây dựng giai đoạn 2 của khu tượng đài. Sở VH-TT&DL không có chuyên môn, việc họ thuê đơn vị tư vấn là đúng quy định pháp luật. Điều bất hợp lý ở chỗ, chủ đầu tư phải biết quản lý, nếu không biết quản lý thì không thể làm chủ đầu tư được. Sắp tới tỉnh sẽ chủ trì cuộc họp liên ngành bàn phương hướng khắc phục", ông Lộc nói.

Ngọc Giang