Nhiều ưu điểm trong cai nghiện ma túy bằng châm cứu phối hợp thuốc Nam

Thứ sáu, 23/01/2015 10:40

(Cadn.com.vn) - Làm thế nào để cai nghiện ma túy (CNMT) thành công cho người nghiện, giảm tỷ lệ nghiện và tái nghiện MT góp phần ổn định ANTT, TTATXH trên địa bàn Đà Nẵng? Đó là một trong những nội dung công tác trọng tâm năm 2014 và 2015, được lãnh đạo TP Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo các ban, ngành thực hiện. Bệnh viện Y học cổ truyền (BVYHCT) TP Đà Nẵng đã nỗ lực rất nhiều và bước đầu thực hiện thành công điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện MT bằng châm cứu phối hợp thuốc Nam.

Bước đầu tạo được tiếng vang

Có thể nói, phương pháp CNMT của BVYHCT TP Đà Nẵng đã thành công và thể hiện nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp cai nghiện khác. Từ sự thành công của trường hợp cai nghiện đầu tiên tại BV đối với A., con nghiện nặng (thời gian nghiện lâu (chích heroin từ năm 2007 và dùng thuốc lắc, ma túy tổng hợp), từng CNMT tập trung và tự cai tại nhà, nhưng không quá 3 ngày lại thất bại), đã tạo được tiếng vang, thu hút bệnh nhân trong cả nước.

Sau hơn 3 tháng (từ 22-9 đến 31-12-2014), BVYHCT TP đã thu dung điều trị cắt cơn nghiện MT cho 56 bệnh nhân này đến từ 19 tỉnh, TP trong cả nước: Đà Nẵng 14, Quảng Nam 12, Đắc Lắc 5, TPHCM 4, Thanh Hóa 3, Thừa Thiên - Huế 3, Nghệ An 2, Quảng Ngãi 2, An Giang 1, Tây   Ninh 1, Ninh Bình 1, Bắc Giang 1, Bình Thuận 1, Khánh Hòa 1, Bình Định 1, Phú Yên 1, Kon Tum 1, Lâm Đồng 1, Hà Nội 1.

Phương pháp CNMT của BV áp dụng điện châm chặn cơn (ngày 3-6 lần) kết hợp thủy châm Vitamin nhóm B theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành, do GS Nguyễn Tài Thu trực tiếp hướng dẫn trong khóa tập huấn truyền nghề. BV đã linh động, nghiên cứu bổ sung thêm phương pháp Hỏa long cứu (một kỹ thuật cứu mới do BV nghiên cứu ứng dụng lần đầu tiên trong cả nước), áp dụng xen kẽ với các lần điện châm để điều trị các triệu chứng ớn lạnh, nhức mỏi khi cai thuốc. 

BV còn kết hợp cho bệnh nhân dùng mỗi ngày 1 thang thuốc Nam hỗ trợ cai nghiện gồm 18 vị thuốc  do Đơn vị Thừa kế ứng dụng thuốc Nam của BV nghiên cứu bào chế có tác dụng tăng lực, giải độc MT, điều hòa cơ thể, an thần, hóa giải các triệu chứng khó chịu trong hội chứng cai. Sau khi điều trị cắt cơn (7 ngày đối với nghiện heroin và 14 ngày với nghiện MT tổng hợp), khuyến cáo bệnh nhân nên tiếp tục châm cứu cách nhật hoặc 5 lần/ tuần và tiếp tục uống thuốc Nam giải độc, phục hồi sức khỏe trong vòng 2 tháng để chống tái nghiện.

Lương y Huỳnh Sự đang châm cứu cho các bệnh nhân CNMT tại BVYHCT TP Đà Nẵng.

Nhiều ưu điểm

Chỉ trong thời gian ngắn, BV đã điều trị cắt cơn nghiện thành công 46/56 bệnh nhân (đạt tỷ lệ 82,2%); riêng 10 trường hợp không thành công do bệnh nhân trốn viện. Lâu nay, điện châm thường chỉ CNMT cho những trường hợp mới nghiện MT trong thời gian khoảng 2 năm, tỷ lệ thành công mới cao, nhưng bệnh nhân CNMT tại BVYHCT TP lại phần lớn là đối tượng nghiện nặng, thời gian nghiện lâu năm, dùng ma túy tổng hợp... nên việc cai nghiện thành công lại càng đáng được ghi nhận. BV đã cai nghiện thành công cho 9/10 bệnh nhân sử dụng MT tổng hợp (chỉ 1 trường hợp không thành công do bệnh nhân  bỏ viện), bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt.

Đối với các bệnh nhân nghiện heroin chỉ dùng 3 phương pháp kết hợp là điện châm - thủy châm, Hỏa long cứu và thuốc Nam giải độc, đều cắt cơn khá êm ái, ít vật vã, sau 2-3 ngày hầu hết các triệu chứng trong hội chứng cai như thèm thuốc, ngáp, chảy nước mắt nước mũi, toát mồ hôi, nổi da gà, đau mỏi khớp, co cơ, nôn và tiêu chảy đều đỡ và khỏi; riêng chứng mất ngủ còn kéo dài sang ngày thứ 5-6, sau 1 tuần bệnh nhân ngủ ngon giấc, đặc biệt ngủ dậy thấy khỏe người, không thấy nhớ hay thèm MT, đây là điều khác biệt với phương pháp cai khác. Chỉ có một số ít bệnh nhân nghiện heroin có các triệu chứng nôn, tiêu chảy, mất ngủ kéo dài, phải kết hợp Tây y xử trí thuốc chống nôn, an thần, truyền dịch bù nước.

Thực tế, cho thấy các bệnh nhân rất tín nhiệm phương pháp CNMT của BVYHCT. Bệnh nhân T. (Đà Nẵng) cho biết: “Em bị nghiện nặng, chích heroin, dùng MT tổng hợp suốt mười mấy năm nay. Em từng quyết tâm cai nghiện ở nhiều nơi, với các phương pháp cai nghiện khác nhau, nhưng đều phải bỏ giữa chừng vì không chịu nổi sự hành hạ, dày vò mỗi khi đói thuốc, nó đau đớn, vật vã, thân xác mệt mỏi rã rời, bứt rứt, ngứa ngáy...

Khi đến với BVYHCT TP, lúc đầu, em cũng không tin rằng mình sẽ cai nghiện thành công, nhưng chỉ sau mấy ngày đầu cai nghiện tại đây, em mừng vì thấy phương pháp cắt cơn này thật sự nhẹ nhàng và hiệu quả. Các bác sỹ BV tận tình chăm sóc chu đáo như người nhà. Ưu điểm nhất trong CNMT của BV YHCT TP là chặn trước các cơn đói thuốc, giúp người nghiện vượt qua cơn thèm thuốc một cách nhẹ nhàng hơn; người nghiện thường ớn lạnh, nhức mỏi, bứt rứt trong người, đã được uống thuốc Nam do BV tự sản xuất và Hỏa long cứu xua tan các cảm giác khó chịu đó”.

Sẽ có khoa điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy

Do điều kiện cơ sở chật hẹp, xuống cấp, BV dành 3-5 phòng để điều trị cai nghiện, nên hiện nay dù rất đông người đăng ký điều trị, nhưng mỗi tuần BV chỉ có thể tiếp nhận 3-5 bệnh nhân. Bên cạnh đó, do không có khu điều trị riêng, gây khó khăn cho nhân viên phục vụ, quản lý bệnh nhân CNMT.

Vì vậy, việc thành lập một khoa riêng điều trị cắt cơn nghiện MT là rất cần thiết và BV đã được UBND TP Đà Nẵng đồng ý bố trí cơ sở làm khu điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện MT. BV sẽ xin phép thành lập khoa Điều trị hỗ trợ cai nghiện và giải độc với quy mô 30 giường, trong đó có 10 giường có phòng riêng để điều trị cắt cơn và 20 giường điều trị nội trú sau cắt cơn.

Bệnh nhân được cai nghiện tại nhà theo phác đồ điều trị của bệnh viện

Năm 2015, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP là triển khai điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện MT bằng YHCT, hạn chế số người nghiện và tái nghiện MT trên địa bàn, góp phần xây dựng “thương hiệu” Đà Nẵng - “TP đáng sống”. Vì vậy, BV YHCT sẽ nỗ lực phấn đấu, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi bệnh nhân CNMT.

Đồng thời với điều trị nội trú, BV sẽ triển khai dịch vụ  khám, điều trị hỗ trợ cho những người tự nguyện CNMT tại nhà theo đúng quy trình và phác đồ điều trị tại BV. Chi phí khám, điều trị  theo bảng giá dịch vụ của BV, cộng thêm chi phí mỗi lần đến khám và điều trị tại nhà là 200.000 đồng đối với bệnh nhân tại các quận nội thành Đà Nẵng.

Hồng Nhật