Nhiều việc cần làm để văn hóa Đà Nẵng phát triển xứng tầm

Thứ ba, 06/04/2021 17:07

Tại buổi tọa đàm với các văn nghệ sĩ tuần qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, thành phố đang có chủ trương chỉnh trang lại Tượng đài 2-9 và cảnh quan, kiến trúc xung quanh.

Nghĩa trủng Hòa Vang- Di tích lịch sử cấp quốc gia sắp được TP đầu tư chỉnh trang.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, qua tiếp xúc với nhiều người dân và cán bộ từng tham gia trong kháng chiến có đề xuất thành phố nên nghiên cứu đầu tư xây dựng Tượng đài chiến thắng. Tuy chưa bàn vấn đề này với Thường vụ Thành ủy, nhưng dưới góc độ cá nhân, Bí Thư Thành ủy cho rằng đây là một đề xuất rất xác đáng. “Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đà Nẵng là thành phố Anh hùng nhưng lại không có một tượng đài chiến thắng nào phản ánh công lao của các lực lượng tham gia vào công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ quan điểm.

Trước ý kiến của Hội Mỹ thuật về việc thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng những công trình tượng đài các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa lịch sử, những người có công đối với đất nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chia sẻ, thành phố đã có chủ trương chỉnh trang Nghĩa trủng Hòa Vang. Theo đó, sẽ dời bệnh viện Y học cổ truyền để làm quảng trường nhằm mở rộng không gian của Nghĩa trủng Hòa Vang. Bí thư Thành ủy chia sẻ thêm,  trong những lần đến Nghĩa trủng Hòa Vang thắp nhang, ông đặc biệt ấn tượng đối với di tích lịch sử cấp quốc gia này- nơi yên nghỉ của hơn 1.000 nghĩa sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong những ngày đầu kháng Pháp (1858 – 1860).

Theo Bí thư Thành ủy, Nghĩa trủng Hòa Vang gắn liền với lịch sử Đà Nẵng, là đặc thù riêng của thành phố. Vì vậy ý kiến cá nhân ông, nên đặt tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương tại khu Di tích lịch sử cấp quốc gia này. Đề cập đến ngôi mộ lớn nằm ở trung tâm Nghĩa trủng Hòa Vang được xác định là nơi yên nghỉ của vị tướng chưa rõ họ tên, ông đề nghị các nhà sử học và ngành văn hóa thành phố nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của vị tướng này. Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố rất quyết tâm triển khai chủ trương này để Di tích lịch sử cấp quốc gia này trở thành khu du lịch văn hóa lịch sử tâm linh đầy ý nghĩa.  Được biết, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cải tạo, mở rộng Khu di tích quốc gia Nghĩa trủng Hòa Vang nhằm tạo cảnh quan, không gian để người dân địa phương và du khách tới tham quan, tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Và thành phố cũng đã thống nhất đề xuất tiến độ dự án cải tạo cảnh quan bên ngoài của Di tích lịch sử cấp quốc gia này với tổng kinh phí đề xuất theo đề án trên 14 tỷ đồng, thời gian triển khai thi công vào giữa năm 2021…

Song song với việc chỉnh trang Nghĩa trủng Hòa Vang, Tượng đài 2-9 và cảnh quan, kiến trúc xung quanh, một trong những vấn đề được Bí thư Thành ủy đề cấp đến là hệ thống cây xanh đường phố của Đà Nẵng vẫn còn… xơ xác, rất ít thảm hoa. Theo ông, ở các khu đô thị mới hiện nay hệ thống vỉa hè bao giờ cũng dành phần cho hệ thống cây xanh. “Cây xanh ở đây không chỉ dừng lại ở việc trồng mấy vạt cỏ, mà phải có hoa nở quanh năm thì mới tạo ra cảnh quan để du khách chụp hình, check in, quảng bá hình ảnh thành phố…”, ông nói. Không riêng gì hệ thống cây xanh đường phố, nhiều công viên ở Đà Nẵng chưa xứng tầm của một công viên, không có bồn hoa, tượng, bồn phun nước, hệ thống cây xanh, hoa còn xơ xác…

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, thời gian qua, thành phố rất quan tâm đầu tư nguồn lực cho văn hóa ngang tầm với kinh tế- xã hội. Điều đó được thể hiện ở những công trình lớn đã được triển khai trong thời gian qua. Cùng với những chủ trương, dự án, kế hoạch đã, đang triển khai hoặc đang ấp ủ, thời gian tới, sẽ có rất nhiều việc cần phải làm đối với văn hóa Đà Nẵng. Sự đầu tư đúng tầm trên lĩnh vực văn hóa sẽ góp phần kích cầu cho ngành du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển.

Khánh Yên