Nhìn lại một năm thực hiện Văn hóa, văn minh đô thị: Chủ trương của ý Đảng, lòng dân

Thứ sáu, 08/01/2016 09:40

(Cadn.com.vn) - Chưa có chủ trương nào mà nhận được sự hưởng ứng và đồng tình của người dân cao như Chỉ thị 43 của Thành ủy. Vì vậy tôi cho rằng đây là chủ trương hợp ý Đảng, lòng dân, mà thành phố đã thực hiện”, ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT và DL TP Đà Nẵng nói như vậy khi được hỏi về kết quả thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị (VHVMĐT) 2015”. Quả thật, khi chủ trương thực hiện Năm VHVMĐT được triển khai đã nhận được ủng hộ lớn của người dân, theo số liệu điều tra xã hội học thì có 96% người dân biết và đồng thuận với chủ trương này. Nhờ thế mà nhiều mục tiêu trong chủ trương năm VHVMĐT đã đạt kết quả tốt. Ông Chiến cho biết, chưa bao giờ các thiết chế văn hóa lại được thành phố đầu tư xây dựng nhiều như trong năm 2015, từ những công trình văn hóa lớn, cho đến hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. 

Đến nay, các công trình văn hóa lớn như Thư viện Tổng hợp, Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà Thiếu nhi... đã và đang được xây dựng.  Sở VH-TT và DL cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 khu vui chơi giải trí, 10 Trung tâm VHTT phường, 5 Trung tâm VHTT xã của H. Hòa Vang và cải tạo, nâng cấp 5 Nhà văn hóa phường thuộc Q. Hải Châu; Sở Xây dựng hoàn thành và bàn giao 8 Khu công viên, vườn dạo kết hợp thể thao đơn giản. “Với sự tham gia tích cực của người dân thành phố, đến thời điểm này có thể khẳng định, chủ trương Năm VHVMĐT đã mang lại nhiều thắng lợi. Bộ mặt đô thị khang trang hơn, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đặc biệt phải kể đến thắng lợi trong việc đảm bảo TTATXH và TTATGT, khi lực lượng CATP đã quyết liệt và liên tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, nhờ vậy người dân ra đường không phải nơm nớp lo sợ cướp giật”, ông Chiến nói.

Với chủ trương Năm VHVMĐT 2015, Đà Nẵng đã huy động được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Trong công tác giữ gìn mỹ quan đô thị, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp lấn chiếm vỉa hè gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 9.000 trường hợp vi phạm về trật tự vỉa hè, trật tự xây dựng với tổng số tiền xử phạt hơn 7,6 tỷ đồng,  tăng 2 lần số vụ, 3 lần số tiền so với năm 2014. Trong 3 công tác trọng điểm tập trung xử lý là xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, chèo kéo khách du lịch và lang thang xin ăn có những chuyển biến rõ nét. Năm 2015,  toàn địa bàn thành phố đã tổ chức hơn 1.200 đợt ra quân tẩy xóa hơn 753.000 tờ rơi, quảng cáo rao vặt sai quy định; phát hiện và xử lý 159 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 148 triệu đồng, cắt 1.022 số điện thoại vi phạm.

“Với sự triển khai thực hiện quyết liệt của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, đã thu được những kết quả tích cực: Đến nay, có thể khẳng định, tình trạng quảng cáo rao vặt trên vỉa hè, lòng đường đã được chấm dứt, đạt 100%; tình trạng phát tờ rơi tại các ngã tư giảm trên 97%; tình trạng dán quảng cáo rao vặt giảm trên 85%. Nạn đeo bám, chèo kéo khách đã giảm mạnh khi các ngành chức năng xử phạt vi phạm hành chính 365 trường hợp, nhờ vậy mà đến nay, tình trạng đeo bám, chèo kéo khách tại khu vực trung tâm thành phố đã giảm 90%”: ông Chiến cho biết.

 Năm 2015, Đà Nẵng đã đầu tư nhiều kinh phí để xây dựng các khu vui chơi đã tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân.

Dù đạt được kết quả tốt, tuy nhiên việc thực hiện chủ trương Năm VHVMĐT không thể nói hài lòng hết được, khi vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, vượt đèn đỏ, chợ cóc, xin ăn biến tướng hay văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công cộng gặp còn nhiều bất cập. Nhìn nhận vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Chiến nói: “Con số 96% người dân biết về “Năm VHVMĐT”  hay một lượng lớn báo cáo công việc của các quận, huyện thực hiện thời gian qua đã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong xây dựng thành phố văn hóa, văn minh. Tuy nhiên chúng ta không nên vội mừng với con số đó. Bởi thực chất, từ “biết” đến nhận thức và hành động là khoảng cách còn khá xa. Và cũng có thực tế, không ít địa phương vẫn chưa thật sự quyết liệt thực hiện chủ trương này”.

Năm 2016, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng VHVMĐT, điều này tạo động lực lớn để Đà Nẵng được xây dựng tốt đẹp hơn trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người văn minh. Song, muốn được như vậy thì còn rất nhiều việc mà các cấp, các ngành của thành phố phải cùng nhau xắn tay áo thực hiện. Như trong một hội thảo góp ý về thực hiện VHVMĐT, ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT thành phố nói:  “Có văn hóa, văn minh là cái khó nhất trong những mục tiêu cần phấn đấu, bởi nó thuộc về nhận thức, thói quen của mỗi người, do đó cần có sự chuyển biến, đổi thay từ trong gốc rễ, từ sâu trong suy nghĩ, nhìn nhận của mỗi người, mỗi nhà. Chúng ta cũng đừng lấy những mỹ từ người ta gắn cho thành phố, rồi lấy đó làm liều thuốc an thần. Cần quan tâm đến hiệu quả, thực chất của mỗi phong trào, hành động, nhất là thực hiện VHVMĐT ở khu dân cư”.                    

Hoàng Anh