Nhìn lại thất bại của ĐT Việt Nam: Hàng thủ sai lầm có hệ thống

Thứ sáu, 09/12/2016 10:55

(Cadn.com.vn) - ĐT Việt Nam đã phải dừng bước ở bán kết trước Indonesia. Một thất bại cay đắng! Cay đắng bởi những sai lầm có hệ thống của hàng thủ mà HLV Hữu Thắng đã tin dùng.

1. HLV Hữu Thắng đã chọn 8 hậu vệ cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016, gồm: Đình Luật, Đình Đồng, Quế Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Bùi Tiến Dũng, Âu Văn Hoàn, Sầm Ngọc Đức và Vũ Văn Thanh. Trong số này, có đến một nửa xuất thân từ xứ Nghệ gồm Đình Đồng, Đình Luật, Quế Ngọc Hải và Âu Văn Hoàn. Đây cũng là những hậu vệ mà nhà cầm quân xứ Nghệ tin dùng nhất. Cụ thể, Đình Luật và Ngọc Hải như mặc định ở vị trí trung vệ. Đình Đồng và Văn Hoàn thay nhau đá hậu vệ phải; trong đó Đình Đồng hầu hết được đá chính.

Điều đáng nói, trong 5 trận đấu của ĐT Việt Nam tại giải, theo thống kê từ những bàn thua thì hầu hết đều xuất phát từ sai lầm có hệ thống của hàng thủ. Ở bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam trong trận thắng chủ nhà Myanmar 2-1, hàng thủ đã cho thấy sự yếu kém. Trận đó, Việt Nam dẫn trước nhờ pha lập công của Văn Quyết. Chúng ta chơi rất hay nhưng một thoáng sai lầm của các hậu vệ đã để Aung Thu gỡ hòa 1-1 cho Myanmar. Trong bàn thua này, Đình Luật đã bỏ vị trí một cách khó hiểu nên để Aung Thu có khoảng trống dứt điểm. Qua hình ảnh quay chậm, một hậu vệ khác của Việt Nam cũng không áp sát kịp thời Aung Thu.

Đến trận gặp Campuchia ở lượt cuối vòng bảng, khi đó ĐT Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết, nhưng trung vệ Đình Luật đã phải nhận thẻ đỏ một cách rất vô duyên. Chính chiếc thẻ đỏ này của Luật đã khiến anh vắng mặt ở trận bán kết lượt đi và khiến hàng thủ Việt Nam vốn mong manh càng mong manh hơn. Sai lầm có tính hệ thống của hàng thủ ĐT Việt Nam bắt đầu bộc lộ ở trận bán kết lượt đi với Indonesia.

Trận thua 1-2 trước Indonesia, Đình Đồng là vị trí yếu kém nhất ở hàng thủ ĐT Việt Nam. Cánh phải mà Đình Đồng đảm nhận liên tục bị thủng, để đối phương khai thác. Hậu vệ này liên tục bị cầu thủ đội bạn qua người. Tuy nhiên, chính người được tin tưởng nhất là Quế Ngọc Hải mới sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi dẫn đến quả penalty và khiến Việt Nam thất bại 1-2.

Đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, hàng thủ Việt Nam lặp lại sai lầm không thể tha thứ. Và Đình Đồng chính là "tội đồ" trong pha bóng lúng túng cùng thủ thành Nguyên Mạnh dẫn đến bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam.      

Đình Đồng (13) là điểm yếu cố hữu ở hàng thủ nhưng vẫn luôn được HLV Hữu Thắng tin dùng. Ảnh: TTVH

2. Còn ở vị trí thủ môn, tại giải này, HLV Hữu Thắng chọn 3 cái tên là Trần Nguyên Mạnh (SLNA), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) và Đặng Văn Lâm (Hải Phòng). Trong đó, Văn Lâm và Tuấn Linh không ra sân phút nào. Việc HLV Hữu Thắng luôn tin dùng Nguyên Mạnh là hoàn toàn hợp lý bởi tài năng của thủ thành này hơn hẳn hai đồng đội còn lại. 

Nguyên Mạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong khung thành, đến trước khi anh đánh nguội đối phương và nhận thẻ đỏ ở phút 76 trận lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Nguyên Mạnh đã đánh nguội cầu thủ Indonesia trong bối cảnh chúng ta đang bị dẫn bàn và đẩy đồng đội vào những bi kịch vì chiếc thẻ đỏ của anh. Cũng cần nói thêm, trước chiếc thẻ đỏ mà theo cách ví von của nhiều người là khó hiểu, Nguyên Mạnh đã có pha xử lý không tốt dẫn đến bàn thua đầu tiên.

Không thể tha thứ, không thể chấp nhận được với hành vi phi thể thao và yếu kém về đạo đức lẫn sự tỉnh táo của thủ thành Nguyên Mạnh trong trận đấu vừa qua. Bởi lẽ, một cầu thủ lớn như Nguyên Mạnh cần có những phẩm chất lớn lao hơn, cao thượng hơn thay vì đánh nguội để rồi đẩy đồng đội vào thế phải gồng gánh trách nhiệm quá lớn mà mình để lại. 

3. ĐT Việt Nam đã thua một cách không đáng thua. Chỉ buồn và thương cho hàng triệu trái tim người hâm mộ bị tổn thương nghiêm trọng. HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và nói sẵn sàng từ chức, đó là điều cần thiết. Nhưng, ông Thắng cần phải nhận trách nhiệm và nhận ra rằng chính cách dùng người, đặc biệt ở hàng thủ, đã đẩy ĐT Việt Nam đến thất bại.

Khánh Hòa