“Nhổ tận gốc” cấp cứu dỏm

Thứ bảy, 03/10/2015 11:05

(Cadn.com.vn) - Loạt bài “Cấp cứu dỏm lộng hành” được đăng tải trên Báo Công an TP Đà Nẵng trong những ngày qua nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc và người dân. Trước những thông tin Báo phản ánh, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo CAQ Hải Châu chủ trì phối hợp với các đơn vị khác như Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Cảnh sát Trật tự, BVĐN, Cty CP Dịch vụ bảo vệ An Ninh (Cty An Ninh)... vào cuộc chấm dứt sự lộng hành của đội quân cấp cứu dỏm, ổn định tình hình ANTT và đảm bảo quyền khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Các cơ quan liên quan họp bàn, cương quyết xử lý dứt điểm đội quân cấp cứu dỏm.

“ĐÁNH” TỪ MỌI HƯỚNG

Ngày 2-10, CAQ Hải Châu hoàn chỉnh kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý triệt để vấn nạn đã trở thành nỗi bức xúc kéo dài nhiều năm qua tại Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN). Trước đó một ngày, đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị ngay tại BVĐN để ghi nhận những phản ánh, đề xuất, kiến nghị nhằm có những phương án hiệu quả, xử lý rốt ráo, tận gốc vấn đề này. Đại diện lãnh đạo BVĐN và Cty An Ninh khẳng định sự phức tạp về ANTT do đội quân cấp cứu dỏm trở thành nỗi “ám ảnh” của cán bộ y tế, nhân viên bảo vệ và bệnh nhân bấy lâu nay là chính xác, đúng như phản ánh của Báo Công an TP Đà Nẵng.

Đại tá Trần Phước Hương thẳng thắn nhìn nhận, để xảy ra phức tạp về ANTT tại BVĐN thì trách nhiệm trước hết thuộc về CAQ Hải Châu vì bệnh viện nằm trên địa bàn quận. “Ngay từ bây giờ, chúng tôi sẽ phân công một đồng chí Phó CAQ trực tiếp phụ trách về nhiệm vụ này để phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, xử lý triệt để chứ không thể để kéo dài thêm nữa” - đại tá Hương cương quyết.

Trước ý kiến cho rằng, thời gian qua, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại bệnh viện của lực lượng bảo vệ trong bệnh viện là kém hiệu quả, lãnh đạo Cty An Ninh giải thích: “Chúng tôi nhiệm vụ nhiều hơn quyền hạn. Công cụ hỗ trợ, trang thiết bị còn nhiều hạn chế”. Trong khi đó, cán bộ phụ trách tổ bảo vệ của Cty tại khu vực bệnh viện được đánh giá là luôn có thái độ quyết liệt đối với đội quân cấp cứu dỏm cũng thừa nhận: “Anh em làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn bắt đầu với thái độ bình tĩnh, ôn tồn, khi cần vẫn rất cứng rắn nhưng các đối tượng này manh động, dằn mặt kín đáo cũng như sẵn sàng ra mặt hù dọa trực tiếp”. Theo báo cáo của Cty này, thời gian qua, lực lượng bảo vệ đã tham gia dập tắt kịp thời 5 đám cháy, đẩy đuổi 130 lượt đối tượng có biểu hiện trà trộn vào bệnh viện để trộm cắp, bắt quả tang 7 đối tượng trộm cắp tài sản, giải quyết 165 vụ gây rối… Tuy nhiên, việc xử lý đội quân cấp cứu dỏm thì gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo BVĐN cho biết, hiện bệnh viện có hợp đồng với Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đảm bảo ANTT trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 24 giờ hằng ngày, các thời gian khác trong ngày đều do dịch vụ bảo vệ đảm nhiệm. Các đơn vị thuộc lực lượng CA khẳng định, bất cứ thời gian nào nếu bệnh viện có yêu cầu thì lực lượng CA sẵn sàng tham gia phối hợp hỗ trợ, giải quyết. Tuy nhiên, để xử lý tận gốc vấn nạn này, ngoài việc theo dõi các đối tượng liên quan được xem là “ông kẹ”, phải mạnh tay với việc đậu đỗ xe trái phép, kinh doanh sai mục đích, tự ý thay đổi thiết kế xe cũng như năng lực “y tá, y sĩ” của lực lượng cấp cứu dỏm này.

Được biết, “bà chủ” của đội xe cò này là Trần Thị L. (trú đường Hải Phòng, TP Đà Nẵng). Trước đây, khi bị CAP Thạch Thang xử lý về hành vi này, bà L. thừa nhận là không có năng lực chuyên chở bệnh nhân, đồng thời cam kết “tạm thời” dừng hoạt động trên lĩnh vực này và tháo logo hình chữ thập màu đỏ trên xe để tránh hiểu nhầm đối với người dân. Tuy nhiên, ngay sau khi cam kết, đội xe của bà lại hoạt động quyết liệt hơn!

Ngoài việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ riêng của ngành, đại tá Trần Phước Hương cũng đề nghị BVĐN và Cty An Ninh phải nhanh chóng liên lạc với lực lượng CA để có phương án phối hợp xử lý nếu phát hiện những hành vi tái diễn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Trưởng CAQ Hải Châu cũng đề nghị Sở Y tế kiểm tra, rà soát lại năng lực hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115, cụ thể là số lượng, chất lượng phương tiện, cán bộ y tế có đủ để đáp ứng nhu cầu của người bệnh hay không. “Nếu Trung tâm cấp cứu đủ năng lực đáp ứng thì vấn đề còn lại không quá khó khăn. Nhưng nếu thiếu hụt về con người và phương tiện thì phải có đề xuất với UBND thành phố để có phương án giải quyết, có thể là tăng cường thêm xe cộ, con người, thậm chí phải nghĩ tới việc xã hội hóa dịch vụ này, vì quyền lợi của người dân” - đại tá Trần Phước Hương nói.

Đại tá Trần Phước Hương: “Lực lượng CA sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
giải quyết dứt điểm chứ không để tình trạng này kéo dài thêm nữa”.

NẾU CÁN BỘ MÓC NỐI, SẼ CHO NGHỈ VIỆC NGAY

Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, đầu năm 2015, Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cũng đã có văn bản gửi Sở Y tế phản ánh ý kiến của nhân dân về vấn nạn này. Ngoài việc đề xuất các cơ quan liên quan vào cuộc xử lý, Sở cũng yêu cầu BVĐN có phương án chấn chỉnh, rà soát lại quy trình vận chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong. Đặc biệt, trước một số thông tin không loại trừ khả năng “móc nối” của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện, Sở Y tế yêu cầu BVĐN có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà về quy trình vận chuyển bệnh nhân, số điện thoại công khai để người nhà liên hệ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng móc nối giữa nhân viên, bảo vệ bệnh viện với đội xe cò. Nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm, không để ảnh hưởng đến uy tín người thầy thuốc.

Lãnh đạo BVĐN khẳng định, lãnh đạo bệnh viện không loại trừ bất cứ khả năng nào liên quan đến việc đội hình cò luôn có mặt nhanh hơn lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp để chèo kéo, bắt ép bệnh nhân nặng ra viện. “Nếu phát hiện có sự móc nối, thông tin giữa cán bộ, nhân viên các khoa, phòng với các đối tượng cấp cứu dỏm, chúng tôi sẽ cho nghỉ việc ngay lập tức” - lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Theo ghi nhận của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi loạt bài “Cấp cứu dỏm lộng hành” khởi đăng, đội xe và “cò” đã tạm lắng, tình hình ANTT tại bệnh viện được vãn hồi. Tuy nhiên, người dân đang rất mong mỏi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để xử lý triệt để, tránh tình trạng đến khi dừng chiến dịch thì các đối tượng hoạt động trở lại và lộng hành hơn.

Đông A