Nhờ trộm tìm laptop!

Thứ năm, 25/02/2016 11:24

(Cadn.com.vn) - Chiều 26-1, Võ Đình Pháp (1996, trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển xe máy BKS 43E1-046.53 từ TP Tam Kỳ về nhà bà ngoại là Nguyễn Thị Hạnh (trú xã Bình Nam, H. Thăng Bình) để chơi, thăm Tết. Đến nơi, Pháp không thấy bà ngoại và các thành viên trong gia đình ở nhà mà cửa cũng không khóa. Pháp đẩy cửa vào nhà thì thấy máy tính xách tay cùng bộ sạc pin của anh Trần Công Mẫn (1991, anh em cô cậu với Pháp) để dưới sàn nhà nên mở máy ra chơi điện tử, cũng là để chờ mọi người trong nhà về.

Đến 15 giờ cùng ngày, không thấy ai về nên Pháp nảy sinh ý định chiếm đoạt máy tính xách tay trên. Vậy là Pháp cầm máy tính và bộ sạc, điều khiển xe máy chạy về lại TP Tam Kỳ, đem đến tiệm cầm đồ Tin Việt (423-Hùng Vương) cầm được 2,5 triệu đồng. Có tiền, Pháp đi mua sắm thêm đồ Tết cho mình và tiêu xài cá nhân.

Về phần anh Mẫn, sau khi trở về, phát hiện mất laptop nên, hỏi thăm hàng xóm có ai thấy kẻ trộm không thì không ai biết. Nghĩ kẻ gian có thể trộm máy tính của mình rồi đem vào Tam Kỳ bán nên 2 ngày sau anh Mẫn gọi điện thoại cho Pháp, nhờ đến các tiệm cầm đồ xem có thấy bị cầm ở đó không. Nhận được điện thoại của ông anh ở quê, Pháp nhanh chóng nhận lời và hứa sẽ tìm ra sớm nhất. Một lúc sau, Pháp điện lại cho anh Mẫn và nói rằng mình đã biết người đang giữ laptop, nhưng muốn lấy lại phải đưa 8 triệu đồng để Pháp đi chuộc. Tuy nhiên, sau một hồi thương lượng, Pháp “bớt” 1 triệu đồng và thống nhất mức chuộc là 7 triệu đồng.

Đến chiều 2-2, anh Mẫn gọi điện cho Pháp và hẹn đến quán cà-phê Đợi (đường Lê Lợi, TP Tam Kỳ) để nói chuyện về việc chuộc máy tính. Tại đây, anh Mẫn đưa trước cho Pháp 1 triệu đồng và hẹn sẽ đưa đủ số tiền còn lại cho Pháp để nhờ Pháp đi chuộc máy tính giúp. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, anh Mẫn thấy nghi ngờ “đứa em con bà cô” là thủ phạm nên sau khi chia tay thì điện báo cho CAH Thăng Bình. Đến 9 giờ ngày 4-2, anh Mẫn điện thoại cho Pháp để hẹn đưa số tiền còn lại thì Pháp nói đến quán cà-phê Tư Nguyên (xã Bình An, H. Thăng Bình) để giao nhận tiền. Khoảng 1 giờ sau, trong lúc Pháp nhận 6 triệu đồng từ anh Mẫn thì bị các TS CAH Thăng Bình ập vào bắt quả tang.

Tại CQĐT, Võ Đình Pháp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện CAH Thăng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đình Pháp về hành vi “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ vụ án.

B.B