Nhóm cướp giật 9X sa lưới

Thứ sáu, 26/08/2016 11:27

* Các đối tượng khai nhận thực hiện gần 30 vụ cướp giật

(Cadn.com.vn) - Xác định tội phạm cướp giật tài sản là rất nguy hại cho xã hội, không chỉ ảnh hưởng xấu tình hình ANTT tại địa phương mà còn tác động tiêu cực đến sự an toàn của người dân, vậy nên thời gian qua, lực lượng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa, đấu tranh và trấn áp. Nhiều đối tượng trong và ngoài địa phương đến địa bàn gây án đã bị lực lượng chức năng đấu tranh làm rõ để xử lý trước pháp luật. Chiến công nối tiếp chiến công, sau 4 ngày xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá, Đội CSHS CAH Hòa Vang đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản khiến dư luận hoang mang…

Thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang thưởng nóng cho BCA.

Trưa 18-8, chị Hoàng Thị L. (1986, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) chạy xe trên đường Phạm Hùng (thuộc thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) thì bị 2 đối tượng chạy xe Sirius màu trắng-xanh áp sát giật túi xách, trong đó có 1 iPad cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo các TS, ĐTV Đội CSHS tiếp cận hiện trường, tổ chức lấy lời khai bị hại và lập kế hoạch đấu tranh.

Theo khai nhận của bị hại, do vụ việc xảy ra quá bất ngờ, nên không kịp nhìn rõ BKS phương tiện gây án mà chỉ nhận dạng được đặc điểm đối tượng điều khiển xe dáng người nhỏ, đối tượng ngồi sau đậm người. Qua nắm thông tin, các TS còn phát hiện trước đó, tại vùng giáp ranh TX Điện Bàn (Quảng Nam) cũng xảy ra nhiều vụ cướp giật tương tự, nhưng bị hại không đến cơ quan chức năng khai báo.

Từ kết quả xác minh ban đầu, ngày 20-8, thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang ký quyết định xác lập Chuyên án 816G/HV và giao trách nhiệm cho trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH làm Trưởng Ban Chuyên án (BCA), thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS làm Phó ban, trực tiếp chỉ huy lực lượng TS, ĐTV vào cuộc với quyết tâm sớm làm rõ các đối tượng. Ngoài việc tăng cường áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS còn phải tập trung vào việc khảo sát số đối tượng hình sự nổi, số có tiền án, tiền sự  về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, có bất minh về kinh tế và thời gian sinh hoạt tại địa phương cư trú. Theo hướng điều tra này, BCA thấy nổi lên nhóm gồm Trần Đình Lâm (1995), Nguyễn Văn Thành (1995), Nguyễn Viết Thương (1996), Lê Văn Thuận (1998, cùng trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang). Mặc dù không có nghề nghiệp nhưng cả nhóm thường tụ tập chơi bời, Thương và Lâm còn “nghiện” ma túy đá. Trong số phương tiện sử dụng đi lại của các đối tượng có xe Sirius màu trắng-xanh BKS 43Y1-5815… Đồng thời, nhận định các đối tượng tiếp tục “ăn hàng” nên cần phải có biện pháp ngăn chặn sớm. Theo đó, cùng với những chứng cứ mà lực lượng TS đã dày công thu thập, chiều tối 24-8, BCA quyết định bắt giữ Lâm, Thành, Thương, Thuận để đấu tranh, làm rõ.

Từ trái qua: Lâm, Thành, Thương, Thuận.

Tại CQĐT, qua khai nhận ban đầu, do không có tiền tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện nên các đối tượng câu kết với nhau cướp giật tài sản người đi đường. Thủ đoạn của chúng là chở nhau chạy trên các tuyến đường, nếu phát hiện người dân đi giữa trưa, hoặc chiều tối thì bám sát, chờ đến đoạn đường ít phương tiện lưu thông thì ra tay. Trong số gần 30 vụ đã thực hiện trót lọt, địa bàn gây án của bọn chúng không chỉ ở các quận, huyện của TP Đà Nẵng mà còn ở TX Điện Bàn, TP Hội An (Quảng Nam). Kiểm tra, khám xét nơi Thuận sinh sống, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 1 ví da nữ và nhiều giấy mang tên chị Hoàng Thị L.

Theo thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, quá trình điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm của CBCS trong BCA cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CAH nên Chuyên án 816G/HV nhanh chóng được khám phá. Sáng 25-8, lãnh đạo CAH thưởng nóng, động viênCBCS trong chuyên án đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng cướp giật tài sản này. Thiếu tá Thắng cũng lưu ý, khi bị cướp giật, bị hại cần tri hô để người đi đường tham gia đuổi bắt và bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm về hung thủ như: hình dáng, phương tiện sử dụng gây án và kịp thời trình báo cơ quan CA gần nhất. CQĐT cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phải tự bảo quản tài sản của mình, tránh tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động…

Khám xét, phát hiện ví da cùng nhiều giấy tờ của chị L. do Thuận cất giấu.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra mở rộng nên CQĐT thông báo, ai là bị hại các vụ cướp giật tài sản tương tự, khẩn trương liên hệ với thượng úy Lê Trần Bá Đức - Đội phó Đội CSHS (SĐT 0973.575.131) cung cấp thêm thông tin để sớm hoàn tất hồ sơ đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Vy Hậu