Nhóm "đá xế" và ổ thác loạn trong khách sạn

Thứ ba, 13/03/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian tập trung đấu tranh khai thác, đầu tháng 3-2012, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ hai vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình (Bình “con” - Chủ DNTN Thanh Bình Nguyễn và cũng là đối tượng từng liên can trong băng nhóm tội phạm do Hạnh “nhật” cầm đầu, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” đã bị lực lượng CA triệt xóa tháng 10-2008. Trong vụ án này, Bình bị TAND TP Nha Trang xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích” ngày 27-3-2009. Thế nhưng, Bình đã không trở về với nẻo thiện dù có thừa điều kiện để mưu sinh chân chính…

Từ những vụ trộm xe máy...

Từ giữa năm 2011, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy khiến người dân lo lắng. Bà Nguyễn Thị Minh Thìn (trú thôn 2, xã Diên Phú, H. Diên Khánh) cho biết, chiếc xe máy BKS 79N5-2392 của bà bị kẻ trộm lấy mất chỉ sau vài phút lơ là. Tương tự như thế, xe máy BKS 79H4-8595 của chị Lê Thị Thúy Kiều (trú khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang) cũng bị kẻ gian phá khóa lấy trộm... Sau mỗi vụ trộm, CA địa phương đều vào cuộc, nhưng do người bị hại báo tin quá muộn nên việc truy xét gặp nhiều khó khăn, có vụ kẻ trộm “đua nóng” nên không ai kịp nhìn thấy để cung cấp thông tin về đặc điểm nhân dạng đối tượng gây án. Để đấu tranh làm rõ hành tung những nhóm “đá xế”, Đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc CA tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo xác lập chuyên án, tung nhiều TS vào cuộc. Cùng với việc rà soát các đối tượng hình sự ở nội thành Nha Trang, các TS còn dò tìm những phương tiện đã bị mất trộm tại các cửa hiệu cầm đồ, mua bán xe máy cũ. Từ đó, đã xác định đối tượng nghi vấn nên quyết định phá án vào đầu tháng 10-2011, bắt giữ Nguyễn Vũ Lâm (1992, trú 84-Hà Ra, P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang) và Nguyễn Thành Đài (1993, trú thôn Cửu Lợi, xã Cam Hòa, H. Cam Lâm).

Đấu tranh mở rộng, các ĐTV không chỉ làm rõ thêm 2 đối tượng trong nhóm “đá xế” là Nguyễn Công Cần (1989, trú 1/5/5-Nguyễn Bỉnh Khiêm) và Huỳnh Bình (1992, trú số 3-Vạn Hòa, P. Vạn Thạnh, TP Nha Trang) mà còn lật tẩy nhóm tiêu thụ tài sản là Nguyễn Thanh Bình (Bình “con”, 1972, trú số 4-Bùi Thị Xuân, P. Phước Tiến), Huỳnh Văn Thanh (1989), Đào Thành Ninh (1988) và Phan Thanh Sơn (1994, cùng trú thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang). Đến thời điểm này, nhóm “đá xế” khai nhận đã gây ra hơn 20 phi vụ, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa đã truy thu 15 xe máy. Trong số đó, Bình “con” mua 3 xe máy và bán ma túy cho những kẻ trộm thỏa mãn cơn nghiện.

Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Công Cần, Nguyễn Vũ Lâm, Huỳnh Bình và Nguyễn Thành Đài. 

... Đến điểm thác loạn trong khách sạn

Trong thời điểm các TS đang truy bám nhóm “đá xế”, Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Khánh Hòa cũng đã xác lập chuyên án triệt xóa đầu mối mua bán ma túy do Bình “con” điều hành. Sau khi thu thập những chứng cứ cần thiết, 14 giờ ngày 20-10-2011, lực lượng CA bất ngờ kiểm tra khách sạn Thiên Bình (số 4-Bùi Thị Xuân, P. Phước Tiến) và khách sạn Thiên Bình 2 (25-Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, TP Nha Trang) do Bình “con” quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh. Thấy bị động, Bình “con” đang ở phòng 501 vội vã thoát y, ném quần áo qua cửa sổ, nhưng các TS đã kịp thu giữ, phát hiện trong ví da có CMND mang tên Nguyễn Thanh Bình và 6 bịch ni-lông chứa 2,577g ma túy dạng đá và bột, 1 bịch ni-lông có 7 viên ma túy tổng hợp. Ở phòng 504, “chân rết” của Bình “con” là Nguyễn Thị Hoàng Anh (1995, trú P. 7, Q. 8, TPHCM) cũng vội vứt một túi ni-lông ra phía hành lang, bên trong có 6 viên thuốc lắc nhưng bị phát hiện. Tại phòng 604, TS bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm sau khi “xài” ma túy đá bằng “nỏ” do Bình cung cấp. Khám xét khẩn cấp, TS thu giữ thêm 11,229g cần sa khô, 4 dao bấm, 1 súng bắn hơi cay và một số dụng cụ sử dụng ma túy cất giấu tại phòng 504, 602, 604, trong vali của Bình và trong hộp đựng vòi nước chữa cháy ở tầng 6. Lập tức, Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Hoàng Anh bị bắt khẩn cấp về hành vi “mua bán và tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

Nhiều người dân đến chứng kiến cuộc khám xét tại khách sạn Thiên Bình 2. 

Bước đầu, CQĐT đã làm rõ một số đối tượng thường xuyên đến khách sạn Thiên Bình 2 để ăn chơi trụy lạc từ mua bán dâm đến sử dụng ma túy. Trong số đó có Nguyễn Công Cần, Nguyễn Thành Đài là hai đối tượng “đá xế” đã bán xe máy trộm cắp được cho Bình rồi mua ma túy với giá mỗi bì nhỏ 1 triệu đồng để “xài” và gọi gái để “mây mưa”. Còn  Lâm Ngọc Y., Huỳnh Thị Bích N., Bùi Thị Ái L. vừa là tiếp viên karaoke vừa bán dâm và “chơi” ma túy. Thậm chí, sau khi được nhận vào làm bảo vệ khách sạn, Nguyễn Phước L., Nguyễn Hồng T., Nguyễn Văn H., Hoàng Quốc Đ. cũng được Bình bán ma túy để “xài”. Dù Bình tìm cách chối tội, nhưng lời khai của các đối tượng có liên quan và tang vật thu được là những chứng cứ không thể né tránh. Hoàng Anh chính là kẻ đã mua ma túy từ TPHCM ra Nha Trang để cùng Bình “con” mua bán, ăn chơi.

Được biết, vụ án trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đã được Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Khánh Hòa kết luận và đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 8 bị can. Đầu tháng 3-2012, VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê chuẩn gia hạn lần thứ nhất về thời hạn điều tra vụ án mua bán và tàng trữ trái phép các chất ma túy ở khách sạn Thiên Bình 2 để tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan.

Việt Tường