Nhóm đi bụi thực hiện hàng loạt vụ trộm

Thứ ba, 01/09/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Để có tiền tiêu xài cũng như "cày" game online và thuê phòng trọ nghỉ sau những ngày đêm lang thang, Phạm Thành Công (Xin, 1999, trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã cùng với nhóm đi bụi của mình thực hiện hơn chục vụ trộm cắp xe máy, laptop, ĐTDĐ… trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mới đây, sau một thời gian vào cuộc điều tra, xác minh, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) phối hợp với CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bắt giữ  nhóm đối tượng này.

Sáng 13-8, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp nhận thông tin về việc lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã đột nhập một cơ sở dạy nghề trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) lấy trộm 6 chiếc laptop hiệu Toshiba. Nhận tin báo, lãnh đạo Đội CSĐTTP về TTXH đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng. Trong lúc các CBCS Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đang làm nhiệm vụ thì nhận được thông tin của CAP Hòa Minh thông báo đang tạm giữ một số đối tượng liên quan đến vụ trộm tài sản trên nên khẩn trương có mặt để đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai tên Phạm Thành Công (Xin), Võ Trường Đức (Rớt, trú đường Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng), Đặng Công Bình (Rim, 2000) và Trần Thị Như Quý (2000, đều trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu).

Theo khai nhận của các đối tượng: 3 giờ 20 ngày 13-8, Công, Đức, Bình, Quý, Phạm Hữu Công Anh (Đen, 1999), Nguyễn Thanh Huy (Bi, 1996), Phạm Dương Đại Phong (1999, đều trú P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu), Lê Thanh Sang (Út, 2001, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu), Đặng Dương Cường (Mèo, 1998), Đặng Dương Công (Chuột, 1996, đều trú P. Bình Thuận) và Nguyễn Đức Nhựt (Bổn, 1999, trú Q. Liên Chiểu) thống nhất kế hoạch đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả nhóm lên 3 chiếc xe máy chạy đến địa bàn P. Mỹ An "khảo sát" tình hình. Khi đến nhà số 85 - Ngũ Hành Sơn, Huy đạp mạnh vào phía dưới một cánh cửa để thông lối đi vào. Khi cửa hở ra, Công, Sang và Phong vội chui vào trong. Tiếp đến, Huy yêu cầu Nhật nới rộng cánh cửa để mình chui vào giúp sức cùng các bạn. Khi vào được bên trong, Sang, Công, Huy, Phong lên tầng 2 để tìm tài sản. Tại đây, phát hiện có nhiều máy tính để bàn và laptop nên Sang "hốt" 6 chiếc laptop hiệu Toshiba đưa cho Công, Huy, Phong chuyển ra cho đồng bọn đang đứng cảnh giới. Chất tất cả tài sản lên xe, Công (Xin), Sang, Phong và Huy đã "chuồn" ra ngoài bằng cửa trên tầng 2 rồi cùng đồng bọn chạy xuống đường Võ Nguyên Giáp.

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản...

Tuy nhiên, lúc này các đối tượng cho rằng laptop mà không có cục sạc pin thì tiêu thụ sẽ khó được giá cao nên Bình và Cường quay lại nhà số 85 - Ngũ Hành Sơn để lấy thêm 5 cục sạc pin nữa. Khi máy và sạc pin đã được tập hợp lại một nơi, cả nhóm lên xe chạy đến khu vực gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng ăn uống. Để có tiền trả, Sang và Anh mang toàn bộ số tài sản vừa trộm được đi bán. Do không rành về "lối đi" nên Sang và Anh chạy đến nhờ Nguyễn Đức Duy (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) hướng dẫn. Nhận lời, Duy dẫn Anh và Sang đi bán 5 chiếc laptop và 3 cục sạc được 9,5 triệu đồng. Có tiền, Sang và Anh quay lại địa điểm các "chiến hữu" đang đợi rồi thanh toán tiền ăn uống hết 700.000 đồng. Số tiền 8,8 triệu đồng còn lại, cả nhóm giữ làm quỹ chung cho hành trình đi bụi tiếp theo. Để có nơi nghỉ ngơi lấy sức, cả nhóm chia nhau đi tìm thuê phòng trọ. Trong lúc Công, Bình, Quý, Đức chuẩn bị bước vào một nhà trọ ven đường thì bị lực lượng CAP Hòa Minh đang trên đường TTKS phát hiện bắt giữ nên đành theo về trụ sở làm việc…

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, những ngày sau đó, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã lần lượt bắt giữ các đối tượng Phạm Hữu Công Anh, Nguyễn Thanh Huy, Phạm Dương Đại Phong, Lê Thanh Sang, Đặng Dương Cường, Đặng Dương Công (Chuột) và Nguyễn Đức Nhựt.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền "cày" game, ăn uống và thuê phòng trọ nghỉ ngơi trong thời gian đi bụi, trong thời gian chưa đầy 2 tháng (cuối tháng 6-2015 đến 13-8-2015), chúng đã thực hiện trót lọt hơn chục vụ trộm xe máy, laptop, điện thoại và nhiều tài sản khác. Điển hình, cuối tháng 6-2015, Phạm Thành Công, Đặng Dương Công và Dương kéo nhau đến đường Tố Hữu (TP Đà Nẵng) "tìm" tài sản. Khi đến một dãy nhà trọ, phát hiện chiếc xe máy hiệu Taurus màu vàng đen (không rõ BKS) nên tiếp cận, dắt trộm rồi mang đi bán với giá hơn 600.000 đồng. Đầu tháng 7, Phạm Thành Công cùng với Ca (không rõ địa chỉ) đến cuối đường Nguyễn Văn Thoại, trộm chiếc xe máy hiệu Dream (không rõ BKS) đem bán cho một người lạ với giá vài trăm ngàn đồng. Đến khuya giữa tháng 7-2015, Phạm Thành Công lại cùng Đặng Dương Công, Trần Vũ Hoàng Duy (1999, trú đường Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng), Phong, Ca và Tôm (không rõ địa chỉ) lên đường Tôn Đức Thắng (Q. Liên Chiểu) "làm ăn". Khi đến một căn nhà đối diện Trường ĐH Sư phạm, phát hiện xe máy hiệu Wave màu xanh (không rõ BKS), các đối tượng liền lấy trộm mang đi bán được hơn 600.000 đồng. Mấy ngày sau, Phạm Thành Công tiếp tục cùng với Duy và Tôm ghé đến một chung cư trên địa bàn Q. Cẩm Lệ trộm chiếc xe máy Dream BKS 43-639F5. Do chiếc xe này đã quá cũ, không tiêu thụ được nên chúng giữ lại làm phương tiện "hành nghề".





...và tang vật các vụ án mà Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ.

Tiếp đến, khuya cuối tháng 7-2015, Phạm Thành Công, Anh, Bi và Đặng Dương Công lại tìm đến chung cư gần cầu Cẩm Lệ (Q. Cẩm Lệ) trộm xe máy hiệu Jupiter  BKS 43H2-8106 và 1 xe máy hiệu Dream (không rõ BKS). 2 chiếc xe này sau đó chúng đem bán giá từ 600 và 800 ngàn đồng. Đến ngày 8-8, Sang, Phong, Cường, Nhựt điều khiển xe máy BKS 43-639F5 và xe máy Dream (không rõ BKS) đến một quán cà-phê trên đường Lương Nhữ Hộc (TP Đà Nẵng) để giải khát. Tại đây, chúng phát hiện có 2 chiếc laptop hiệu Toshiba và Dell nên "chôm" mang đi bán được 5,3 triệu đồng. 13 giờ ngày 10-8, Sang và Phạm Thành Công lại điều khiển xe máy BKS 43-639F5 đến khu vực gần Bến xe Trung tâm Đà Nẵng tìm cách "ăn hàng". Sau khi "khảo sát" một vòng, Sang và Phạm Thành Công phát hiện một căn nhà vắng người nên đột nhập lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu FPT và 30.000 đồng. Chiếc điện thoại này được Sang và Cường đem bán cho một tiệm mua bán điện thoại gần Ngã ba Huế giá 600.000 đồng. Tiếp đến, 21 giờ ngày 10-8, Sang, Phạm Thành Công và Phong lại điều khiển xe máy BKS 43-639F5 đến đường Phạm Hữu Kính (Q. Ngũ Hành Sơn) để tìm ai sơ hở thì trộm cắp tài sản. Khi đến quán tạp hóa C.Q, thấy cửa kéo của quán khóa bên ngoài, Phạm Thành Công và Sang đạp cửa để tạo khoảng trống rồi chui vào lấy 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 300.000 đồng cùng nhiều card điện thoại các loại.

Chưa đầy 2 ngày sau (1 giờ ngày 12-8), trong lúc điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 43C1-194.52 dạo mát trên đường Lê Thanh Nghị (Q. Hải Châu) thì Công (Xin), Phong, Công (Chuột) và Đức phát hiện xe máy hiệu Sirius BKS 43C1-465.02 đang dựng trước một quán internet nên tiếp cận, dắt xuống bãi biển T20 cất giấu. 2 giờ đồng hồ sau (3 giờ 30 ngày 13-8), Phạm Thành Công, Đức, Bình, Quý,  Anh, Huy, Phong, Sang, Cường, Đặng Dương Công và Nhựt ghé đến đường Ngũ Hành Sơn trộm cắp 6 laptop và sau đó thì bị CAP Hòa Minh phát hiện, tạm giữ như đã nói…

Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiến hành tạm giữ tang vật các vụ án, gồm: 4 xe máy các loại (BKS 43C1-465.02, 43C1-194.52, 43H2-8106 và 43-639F5), 4 laptop hiệu Toshiba, 8,8 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, số card điện thoại các loại trị giá 1,5 triệu đồng và 1 cục sạc pin. Hiện cơ quan CSĐT đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng pháp luật.

Lê Hùng