Nhóm lừa đảo "bán tiền giả", cho "số trúng" sa lưới

Thứ bảy, 03/02/2018 19:00

Những ngày đầu năm 2018, CATP Huế (TT-Huế) liên tiếp nhận được tin báo của nhiều bị hại bị các đối tượng lừa đảo với hình thức “1 tiền thật đổi 10 tiền giả”. Cũng trong thời gian này, nhiều bị hại khác đến trình báo về việc một số đối tượng có các trang facebook cá nhân, tự giới thiệu là nhân viên của Cty xổ số và sẽ cung cấp “số trúng” của vé số kiến thiết các tỉnh, thành ở miền Trung.

Các đối tượng lừa đảo bị CA bắt giữ tại tiệm Internet A.N.

Anh T.N.H (trú TP Huế) cho biết, qua mạng xã hội facebook, anh H. biết được một số trang facebook cá nhân cho rằng, biết trước kết quả xổ số trúng thưởng hằng ngày. Nếu ai có nhu cầu thì chuyển trước 1 triệu đồng. Sau khi tham khảo kỹ thông tin trên trang facebook này, anh H. đồng ý giao 1 triệu đồng. Tương tự, vốn là những người “chết mê chết mệt” số đề, không ít thanh niên, trong đó có cả sinh viên khi đến với trang facebook của các đối tượng tự xưng là nhân viên Cty xổ số và nói sẽ cho “số trúng” cũng đã đồng ý chuyển trước 1 triệu đồng trước khi có kết quả mở thưởng. “Cứ nghĩ bỏ ra 1 triệu đồng mà cầm chắc số trúng trong tay thì mình kiếm được hàng chục triệu đồng nên tôi đành làm theo yêu cầu của một facebook cá nhân tự xưng là nhân viên công ty xổ số. Không ngờ, sau khi kết quả xổ số công bố thì trật lất. Lúc này, tôi mới biết mình đã bị lừa” - một thanh niên nói.

Cùng thời điểm này, một số tài khoản facebook mang tên “T.T...”, “V.H...” quảng cáo: 1 triệu thật đổi 10 triệu giả, đảm bảo chỉ có máy soi mới phát hiện được chứ mắt thường không thể thấy. Các mệnh giá tiền gồm: 500 ngàn, 200 ngàn, 100 ngàn, 50 ngàn. Các tài khoản này còn khuyến cáo với khách hàng không nên sử dụng tiền giả tại siêu thị, các cửa hàng có máy soi hoặc giao dịch với ngân hàng; chỉ nên sử dụng tại các quán ăn, quán nhậu, quán bar - vũ trường, quầy massage... Một số thanh niên khi thấy trang quảng cáo này, không hiểu vì động  cơ gì cũng đã đặt mua. Một người dân trú ở TP Huế đã quyết định chi hơn chục triệu đồng để đổi hơn 100 triệu tiền giả. Sau khi thỏa thuận, người bán yêu cầu người đổi tiền phải chuyển trước 50% giá trị tiền thật, số còn lại sẽ đưa đủ sau khi nhận tiền giả. Theo Đội CSHS CATP Huế, với hình thức lừa đảo rao bán “1 tiền thật đổi 10 tiền giả”, cơ quan CA tiếp nhận đơn thư trình báo của bị hại không chỉ ở địa bàn TT-Huế mà còn ở các tỉnh, thành khác. Trong đó, có bị hại bị mắc lừa số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, qua phân tích, điều tra ban đầu; cơ quan CA nhận định, đây là nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Điều đáng nói, trong quá trình CA đang vào cuộc điều tra thì vẫn có một số bị hại tiếp tục sập bẫy và đến cơ quan điều tra trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21 giờ ngày 30-1, lực lượng trinh sát hình sự CATP Huế bất ngờ ập vào quán Internet A.N. ở số 162-Lý Thái Tổ (P. An Hòa, TP Huế) bắt giữ nhóm 9 đối tượng liên quan đến các hành vi lừa đảo nói trên gồm: Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường (cùng trú TX Hương Trà, TT-Huế) và Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tín, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung (đều trú TP Huế). Điều đáng nói, 9 đối tượng này đều rất trẻ, đối tượng nhỏ nhất 13 tuổi, lớn nhất 19 tuổi. Các đối tượng này đều không có nghề nghiệp, thường hay sống lang thang, rồi tụ tập lập nhiều facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền chúng chiếm đoạt được sử dụng tiêu xài cá nhân, ăn nhậu và chơi game.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lập rất nhiều tài khoản facebook khác nhau và thường xuyên rao bán tiền giả trên mạng xã hội với tỷ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả và người mua phải đưa trước 50% tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn. Đối với phương thức lừa đảo cho “số trúng” các đối tượng tự xưng là nhân viên các Cty xổ số và biết trước các con số trúng. Để tạo niềm tin cho các bị hại, chúng còn làm giả các giấy khen của Cty xổ số tặng cho các nhân viên trùng tên với tài khoản facebook... Nếu ai có nhu cầu mua 1 con “số trúng” thì phải đưa cho các đối tượng 1 triệu đồng, nếu muốn nhiều số trúng thì số tiền chuyển cho chúng nhiều hơn. Sau khi các bị hại chuyển tiền cho các đối tượng thì chúng chiếm đoạt, khóa facebook.

Theo thống kê ban đầu từ cơ quan CA, số tiền các đối tượng lừa đảo của người dân lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện, CATP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời, đang đấu tranh mở rộng vụ án và bắt giữ các đối tượng liên quan. Qua vụ việc trên, cơ quan CA đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh cơ hội để kẻ xấu lừa đảo.

H.LAN