Nhóm sơn tràng mưu trí bắt hung thủ giết người

Thứ sáu, 10/04/2020 11:16

Đang băng đường rừng đi tìm mật ong, một nhóm sơn tràng bất ngờ gặp một người đàn ông có nét hao hao nghi phạm giết người đang bị cơ quan CA truy nã. Với kinh nghiệm của những người làm nghề rừng, nhóm sơn tràng đoán người đàn ông mặt mày hốc hác kia không phải dân làm rừng. Chỉ vài câu hỏi “nghiệp vụ”, nhóm săn mật ong chắc chắn người đàn ông vừa gặp không phải “đồng nghiệp” mà đang che giấu điều gì đó. Nhanh trí, nhóm sơn tràng một mặt bắt chuyện, cho đồ ăn để giữ chân người đàn ông khả nghi, mặt khác tìm cách báo tin cho cơ quan CA.

Nhóm sơn tràng của ông Anh đã mưu trí giữ được đối tượng Hoàng (x) giữa rừng. 

Ngày 9-4, CAH Tây Sơn (Bình Định) cho biết đang làm thủ tục đề nghị khen thưởng các công dân: Nguyễn Văn Anh (1960), Nguyễn Hữu Tài (1973), Phạm Hùng Cường (1981) và Nguyễn Huy Cường (1980, đều trú xã Tây Xuân, H. Tây Sơn) đã mưu trí, dũng cảm cùng lực lượng CA bắt được đối tượng giết người đang bị truy nã.

Hôm đó, sáng 6-4, ông Nguyễn Văn Anh cùng nhóm sơn tràng trẻ Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Huy Cường cùng nhau lên rừng tìm lấy mật ong. Khoảng 8 giờ cùng ngày, các anh đi đến đỉnh núi Lăn Lóc (xã Canh Liên, H. Vân Canh, Bình Định) thì phát hiện một người đàn ông gầy gò, tầm 40 tuổi có nét giống nghi phạm giết người ở xã Bình Nghi đang bị cơ quan CA truy nã đặc biệt. Cố nhớ lại hình ảnh, đặc điểm nhân dạng nghi phạm giết người mà cơ quan CA đã thông báo rộng rãi trước đó, nhóm sơn tràng chắc chắn người đàn ông vừa gặp là đối tượng đang bị truy nã nên tìm cách bắt chuyện, cho đồ ăn để giữ chân. Ông Nguyễn Văn Anh nhanh trí lấy lý do đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho nhóm thợ săn ong khác đang chờ để trèo lên đỉnh núi cao, nơi có sóng điện thoại, gọi điện báo cho ông Nguyễn Chí Hiếu- Trưởng CAX Tây Xuân, biết vị trí đang giữ chân đối tượng để lực lượng CA đến bắt giữ.

Sau khi điện thoại xong, ông Anh quay lại vị trí đang giữ đối tượng cùng những người trong nhóm vận động, thuyết phục và tìm cách tước con dao mà đối tượng mang theo, giữ chân đối tượng chờ lực lượng CA đến. Khi lực lượng Công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng (1980, trú xã Bình Nghi, H. Tây Sơn) đã bắt giữ, di lý đối tượng đến CAH Tây Sơn để điều tra.

Trở lại vụ án mạng xảy ra tại xã Bình Nghi, vào ngày 2-2, tại đoạn đường 636B (đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi), Trần Ngọc Hoàng phát hiện người tình là chị Đỗ Thị Thu (48 tuổi, trú xã Phước Hưng, H. Tuy Phước, Bình Định) đi xe máy chở theo con gái.  Hoàng chặn xe chị Thu lại để nói chuyện nên đôi bên xảy ra tranh cãi, bất ngờ Hoàng rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp vào người tình rồi phóng xe bỏ trốn. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa chị Thu đến bệnh viện TX An Nhơn cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT CAH Tây Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng. Bước đầu, cơ quan CA xác định, Hoàng và chị Thu có quan hệ tình cảm nhưng xảy ra mâu thuẫn, Hoàng nghi chị Thu không chung thủy nên ghen tuông rồi dẫn đến án mạng. Để truy bắt hung thủ, các trinh sát hình sự CAH đã dựng lại lai lịch và tiếp cận tất cả các mối quan hệ nhân thân trong và ngoài tỉnh của Hoàng nhưng vẫn bặt tin.

 Hung thủ Trần Ngọc Hoàng bị bắt giữ sau 2 tháng lẩn trốn trong rừng.

Qua các nguồn thông tin, sau khi gây án, Hoàng không chạy ra QL19 mà hướng thẳng đường bê-tông đi về phía Tây xã Tây Xuân nên CAH tập trung lực lượng truy lùng Hoàng theo hướng này. Khoảng 1 tuần sau, một số người dân tộc thiểu số ở làng Cam (xã Tây Xuân) đi bẫy thú nhiều lần phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực rừng xã Tây Xuân và vùng rừng xã Canh Liên (H. Vân Canh). CAH Tây Sơn đã nhiều lần tổ chức lực lượng vây bắt nhưng do rừng rậm, hiểm trở nên việc truy bắt đối tượng gặp khó khăn. Bên cạnh việc tổ chức lực lượng truy bắt, CAH đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; đặc biệt liên tục thông báo đặc điểm nhân dạng, thông tin về đối tượng để nhân dân cảnh giác, phát hiện, phối hợp truy bắt.

Nhờ làm tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm nên trong lúc đi rừng, nhóm sơn tràng của ông Anh đã phát hiện, giữ được đối tượng Hoàng.  Hành động mưu trí dũng cảm của ông Nguyễn Văn Anh và các anh: Nguyễn Hữu Tài, Phạm Hùng Cường và Nguyễn Huy Cường góp phần cùng lực lượng CA bắt được đối tượng giết người nguy hiểm.

LÊ GIANG