Nhóm “sửu nhi” trả giá đắt vì thói côn đồ

Thứ năm, 26/05/2022 07:05
Trong 2 ngày (24 và 25-5), TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm vụ án: “Giết người” liên quan đến 4 bị cáo: Nguyễn Minh Quân (2005), Nguyễn Quý (1993), Nguyễn Anh Tố  (1993, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Huỳnh Phước Lợi (2000, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam)
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 5-12-2020, Quân, Tố, Quý, Lợi, Nguyễn Minh Đạt (2002, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) và Lê Anh Luân (2000, trú xã Tam Lãnh, H. Phú Ninh) nhậu tại quán A.D. trên đường Lý Thường Kiệt (P. An Mỹ, TP Tam Kỳ). Cùng lúc đó, có nhóm của Đinh Quang Mẫn (1991, trú P. An Sơn, TP Tam Kỳ), Đoàn Minh Lam (1999, trú xã Tiên Sơn, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cũng ngồi nhậu bàn bên cạnh. Cuộc nhậu đến 21 giờ cùng ngày thì nhóm của Quân thanh toán tiền ra về. Lúc này, Tố đi ra trước gặp Lam và hỏi: “Có phải mi hồi chiều chạy xe nẹt pô trên đường Huỳnh Thúc Kháng không?”, thì Tố trả lời: “Không phải”.

Lúc đó, Mẫn đi đến và xảy ra mâu thuẫn với Tố, sau đó Mẫn đấm 2 cái vào mặt Tố ngã xuống vỉa hè trước quán. Thấy vậy, Quân, Quý và Lợi liền xông đến đánh Mẫn. Quân nhặt lấy vỏ chai bằng thủy tinh tại quán nhậu rồi tiến đến đánh vào đầu của Mẫn 1 cái làm vỏ chai bị vỡ nát. Quý cầm mũ bảo hiểm xông vào đánh 2 cái vào đầu Mẫn, Lợi cầm chai thủy tinh đánh trúng lưng của Mẫn. Tiếp đó, Quân nhặt lấy vỏ chai thủy tinh khác đánh 1 vào đầu khiến Mẫn ngã xuống đất. Lúc Mẫn đưa hai tay lên ôm đầu thì Quân dùng phần vỏ chai có cạnh sắc nhọn đâm 3 nhát vào lưng, hông Mẫn. Lợi cầm mũ bảo hiểm đang để trên yên xe máy gần đó ném vào người Mẫn. Tố thấy Mẫn đang ngồi ôm đầu liền xông đến đánh vào mặt, vai Mẫn. Sau đó, Quân, Quý, Lợi, Tố xông vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, mặt, cổ, lưng, hông ngực, tay Mẫn gây thương tích nghiêm trọng. Đến khi thấy Mẫn bị thương nằm gục dưới đất, cả nhóm mới chịu dừng tay.

Chưa dừng lại ở đó, lúc vào quán, Quý tát 1 cái vào mặt Lam, Luân cầm vỏ chai thủy tinh đánh vào người Lam 1 cái, Đạt dùng ghế nhựa của quán đánh 1 cái vào lưng của Lam. Quân tiếp cận khu vực bếp cầm con dao, Lợi cầm vỏ chai thủy tinh xông vào đánh Lam nhưng được mọi người trong quán can ngăn nên cả nhóm về nhà. Sau đó, Mẫn được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu, điều trị.

Kết quả giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam cho thấy, Mẫn bị nhiều vết thương trên người với tỷ lệ thương tích 49%, trong đó có vết thương nghiêm trọng ở vùng ngực tỷ lệ 23%.

Ngày 10-12-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ ra quyết định khởi tố vụ án và 4 bị can: Quân, Tố, Quý, Lợi về hành vi: “Cố ý gây thương tích”. Riêng Luân và Đạt bị xử phạt hành chính về hành vi đánh người. Qua xem xét hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án sang tội: “Giết người”.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn hối cải và cho rằng do lúc đó đã uống say nên không kiềm chế được bản thân, xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm làm lại cuộc đời. Xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo thể hiện tính chất manh động, coi thường pháp luật cần phải cách ly khỏi xã hội thời gian để răn đe giáo dục. Xét thấy, các bị cáo thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải và có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định nên tuyên bị cáo Quý 4 năm 6 tháng tù, Lợi 4 năm tù, bị cáo Quân 3 năm tù và bị cáo Tố 3 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

LÊ VƯƠNG