Nhóm trộm “trả nợ”

Thứ năm, 30/09/2021 10:08

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 28-9, TAND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Ngọc Quang (26 tuổi, trú H. Di Linh, Lâm Đồng) 48 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đồng phạm trong vụ án, gồm: Đồng Văn Phú (29 tuổi, trú H. Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) bị phạt 42 tháng tù giam, Nguyễn Lâm Thành (30 tuổi, trú H. Di Linh) 9 tháng tù giam và Cao Văn Linh (29 tuổi, trú H. Di Linh) 9 tháng tù treo cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối với bị cáo Phú, ngoài 42 tháng tù trong vụ án này, HĐXX còn tổng hợp mức án 12 tháng tù bị tuyên trước đó, buộc bị cáo phải chấp hành tổng cộng 54 tháng tù giam. Theo cáo trạng, từ tháng 11-2020 đến tháng 3-2021, Quang cùng Phú, Thành và Linh đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và TP Bảo Lộc. Trong đó, Quang trực tiếp trộm cắp 10 vụ và tiêu thụ tài sản nhiều vụ khác do các đồng bọn trộm được.

L.Đ