Những bông hoa tô đẹp phố phường (3)

Thứ tư, 12/08/2015 09:00

* Bài cuối: Những người tiên phong...

(Cadn.com.vn) - Thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, thời gian qua, TP Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 115 về “Xây dựng mô hình tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội” nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển lên một tầm cao mới. Với cách làm này, Đà Nẵng đã xây dựng và nhân rộng gần 100 loại hình, mô hình tự quản, tự phòng của nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, góp phần kiềm chế và giảm đáng kể số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Điểm sáng ở phường An Khê

Trong nhiều năm qua, tại P.An Khê (Q.Thanh Khê),  mô hình “Tiếng còi báo động vây bắt tội phạm” được triển khai và nhân rộng khiến nhiều loại tội phạm phải chùn bước. Ông Phan Văn Thái, Chủ tịch UBND phường cho biết: Vào năm 2010, khu dân cư Phần Lăng 2 (tổ 62, 64 cũ) hình thành khi thành phố chuyển dân cư ở các vùng giải tỏa về tái định cư tại đây nên tình hình ANTT có chiều hướng phức tạp. Trước tình hình đó, một số người dân đã có sáng kiến lập ra mô hình “tiếng còi báo động” để phòng chống tội phạm, giữ bình yên cho khu phố. Cũng trong thời điểm này, năm 2011, ông Thái được bầu và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường. Nhận thấy mặc dù là mô hình tự phát nhưng đã đem lại hiệu quả rất cao, ông Thái đã chủ động đề xuất nhân rộng lên từ 5 đến 7 khu vực dân cư khác. Và chỉ trong năm này đã xây dựng được thêm 15 mô hình mới, đến nay mô hình này đã phủ khắp các địa bàn, kiệt hẻm. “Phấn đấu đến tháng 9-2015, sẽ nhân rộng và triển khai ở cả 36/36 khu dân cư với 201 tổ dân phố đều có tiếng còi báo động”, ông Thái vui mừng cho biết.

Ông Thái chủ trì buổi họp với các ngành liên quan trên địa bàn phường để triển khai công tác xây dựng và nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Cũng theo ông Thái, với việc áp dụng công nghệ mới, tiếng còi báo động sẽ được kích hoạt ở bất cứ địa điểm nào. Khi phát hiện tội phạm, người dân chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là thông tin lập tức được báo về trung tâm. Ngay lúc này, tất cả người dân trong khu dân cư sẽ lập tức ra cửa cảnh giới, chốt chặn, đối tượng khó mà thoát được. “Trong những năm qua, với sự “tố giác” của tiếng còi, phường đã giải quyết hàng chục vụ gây rối trật tự công cộng, tụ tập uống bia rượu vào giờ khuya, trộm cắp tài sản... Chỉ riêng trong năm 2014, “còi” đã góp phần ngăn chặn 2 vụ gây rối, giải tán 13 vụ thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, hòa giải 39 vụ mâu thuẫn gia đình”..., ông Thái minh chứng cụ thể hiệu quả mà tiếng còi báo động đem lại.

Không chỉ là người địa phương, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường còn nhận được sự vào cuộc tích cực từ đông đảo những người tạm trú tại các khu nhà trọ. Nếu như trước đây thường xảy ra những phức tạp về ANTT thì sự ra đời của mô hình “Tổ tự quản về ANTT tại khu nhà trọ tập trung” đã hạn chế được những nguy cơ xảy ra tội phạm cũng như nhiều phức tạp khác. Một sáng tạo mới đã phát huy hiệu quả của P. An Khê là thổi không khí của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào cả những dòng tộc họ. Mô hình “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, không có con em vi phạm pháp luật thuộc đình làng An Khê” vừa mới ra đời lập tức được các hộ dân trong dòng họ tham gia và tiến hành ký kết phối hợp trong công tác vận động, giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức...

Với những kết quả đã đạt được, trong 3 năm liền (từ năm 2012 đến 2014), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân P.An Khê đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND thành phố tặng nhiều bằng khen vì thành tích xây dựng trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Riêng cá nhân ông Phan Văn Thái, trong 3 năm liền (2010 đến 2012) được Giám đốc CATP và Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê tặng Giấy khen.

Hệ thống “Tiếng còi báo động phòng chống tội phạm” được nhân rộng khắp địa bàn P. An Khê.

Những “hạt nhân” tiêu biểu

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố, trong nhiều năm liền, ông Đoàn Hồng Chương đã tham gia tích cực vào các phong trào như xây dựng mô hình “2+1” với nhiệm vụ cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư và người nghiện ma túy sau cai; mô hình “3+1” (2 CCB + 1 cựu quân nhân hoặc 1 CCB + 1 cựu quân nhân cùng gia đình) với nhiệm vụ quản lý, giáo dục trẻ em hư và người lầm lỗi tại cộng đồng. Ngoài ra, ông đã trực tiếp chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với Công an, ban ngành địa phương tham gia bảo đảm ANTT ở khu dân cư như xây dựng mô hình “Tiếng kẻng bình yên”, “Tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; tích cực xây dựng 203 đoạn, tuyến đường “An toàn – văn minh – xanh sạch đẹp” với tổng chiều dài 200km, việc làm này đã góp phần đảm bảo TTATGT và thành lập được 55 CLB môi trường...

Hay như trường hợp của anh Lưu Văn Hùng, là Đội trưởng dân phòng cơ động, tuy đôi chân tật nguyền nhưng luôn sát cánh cùng đồng đội tham gia và trực tiếp bắt hàng chục vụ cướp giật, trộm cắp trên địa bàn. Với thành tích đó, 10 năm liền (từ 2005 đến 2014), anh đã được các cấp, ngành từ thành phố đến quận, phường tặng thưởng nhiều giấy khen. Nhắc đến ông Nguyễn Lân, nguyên Trưởng CA xã Hòa Phước, H. Hòa Vang thì hầu như ai cũng biết bởi những đóng góp hết sức to lớn của ông đối với phong trào. Với cương vị là một trưởng Công an xã phụ trách ở địa bàn hết sức phức tạp về ANTT, song bằng tinh thần hết lòng “phục vụ nhân dân”, ông đã từng bước làm giảm tội phạm, giữ cuộc sống bình yên cho người dân. Sự nỗ lực phấn đấu của anh đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao: 10 năm liền (2005-2014) đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 4 lần được Bộ Công an tặng Bằng khen, và nhiều lần được UBND thành phố cùng các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, năm 2010, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc”...

Trong 10 năm qua, kể từ khi Đảng và Nhà nước, lực lượng Công an cùng các ngành liên quan phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, tại Đà Nẵng, hàng loạt mô hình, gương điển hình tiên tiến đã xuất hiện và phát huy hiệu quả tích cực. Khó có thể liệt kê hết những đơn vị, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong phong trào, chỉ biết rằng, họ đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương để sự nghiệp đảm bảo ANTT ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả...

Doãn Hùng