Những bóng hồng trong vòng xoáy đỏ đen

Thứ năm, 08/01/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng cờ bạc trên địa bàn TP Đà Nẵng có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng CSHS CATP Đà Nẵng cùng các quận, huyện đã vào cuộc đấu tranh quyết liệt, ngoài việc lập biên bản xử lý các nhóm đối tượng tụ tập ở khu dân cư đánh bài ăn tiền còn xác lập chuyên án, chặt đứt nhiều đường dây cờ bạc dưới hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều khá quan ngại là phần đông các đối tượng tham gia đánh bạc là nữ giới.

Nóng nhất về tình trạng cờ bạc ở TP Đà Nẵng hiện nay là các đường dây số đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, xảo quyệt, được vận hành bởi hầu hết là nữ giới. Tháng 9-2014, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 003C, chặt đứt đường dây cờ bạc liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng - TT-Huế có số tiền ăn thua lên đến hàng chục tỷ đồng. Qua hơn 3 tháng khẩn trương vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở tống đạt quyết định khởi tố 18 bị can, trong đó có tới 15 đối tượng là nữ. Trong số 3 nhân vật cầm đầu đường dây này, tại TP Đà Nẵng có 2 "bà trùm" là Nguyễn Thị Thu Hoa (1972, trú P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) và Mai Thị Đào (1968, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê).



CQĐT CATP Đà Nẵng lập biên bản thu giữ tang vật đánh bạc tại nhà Mai Thị Đào.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, đường dây cờ bạc này hoạt động từ tháng 11-2012, có khoảng 30 đối tượng tham gia, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Cụ thể, hằng ngày, Hoa và Đào nhận tịch đề từ những "vệ tinh" với số tiền khoảng từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng rồi fax cho Nguyễn Đăng Duy (1986, trú P. Phú Thuận, TP Huế) để hưởng phần trăm hoa hồng. Tại thời điểm phá án, CQĐT phát hiện, lập biên bản tạm giữ tại nhà Hoa, Mai và các "vệ tinh" quản lý điều hành số tiền 250 triệu đồng, 8 sổ tiết kiệm có số tiền khoảng 2 tỷ đồng, 17 máy fax, 10 ĐTDĐ, 500 tịch đề và một số tang vật liên quan khác.

Không "ăn non" như Hoa và Đào, Trần Thị Kỳ Lan (1966, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) xứng danh là "bà trùm" cờ bạc Đà thành. Dù là phận nhi nữ nhưng "máu đỏ đen" của Lan không thua kém bất cứ đấng mày râu nào. Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, từ năm 2010, Lan bắt đầu tổ chức ghi số đề tại nhà riêng ở số 94-Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng. Đến khoảng tháng 5-2011, việc ghi đề được tổ chức quy mô lớn, có nhiều đối tượng tham gia. Hằng ngày, Lan thuê các "chân rết" đến nhận tịch đề của các người ghi đề trên địa bàn TP Đà Nẵng và cho họ hưởng phần trăm hoa hồng trên tổng số tiền ghi được. Dưới "trướng" của Lan có 18 điểm chuyên ghi đề đến tận tay người chơi. Nhận tịch đề, Lan ôm trọn gói, nếu con bạc nào đánh trúng thì sẽ thông qua "chân rết" giao tiền tận nơi. Ngày 2-6-2012, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng xác lập chuyên án đấu tranh, truy tố 22 bị can liên quan đến đường dây cờ bạc do Lan tổ chức điều hành, trong đó có tới 13 con bạc là nữ. Kết quả điều tra xác định, từ tháng 5-2011 đến 6-2012, Lan nhận ghi đề với số tiền trên 11,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 2,1 tỷ đồng.

Mai Thị Đào, Nguyễn Thị Thu Hoa,  Trần Thị Kỳ Lan.

Ngoài số đề, tháng 10-2012, CATP Đà Nẵng còn xác lập Chuyên án 412B, chặt đứt nhiều đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong số hơn 20 bị can bị truy tố về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chứng minh làm rõ có đối tượng nữ duy nhất đóng vai trò tổ chức là Lương Thị Anh Đào (1969, trú số 6-Châu Thị Vĩnh Tế, TP Đà Nẵng).

Cụ thể, từ năm 2010, Nguyễn Anh Cường (1971, trú KP2, P. Bình Hưng, TP Phan Thiết, Bình Thuận) trực tiếp nhận mạng cá độ bóng đá trực tuyến từ nước ngoài thuộc các giải bóng đá quốc tế như VĐQG  Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức... phân phát về TP Đà Nẵng cho Đào và Nguyễn Văn Vinh (1977, Vinh xà cừ, trú tổ 10, P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại Đà Nẵng, Vinh và Đào tiếp tục phân phát cho hàng trăm người chơi khác tại Huế, TPHCM, Hà Nội, TP Đà Nẵng... tạo thành đường dây khép kín, với số tiền ăn thua xác định lên đến hàng trăm tỷ đồng. Để đường dây cá cược hoạt động trơn tru, nhóm đối tượng này thuê người trực tiếp đi thu tiền nợ và chung độ các con bạc, gây ra tình trạng đòi nợ thuê, xiết nợ, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Hành vi của Đào đã bị xử phạt 2 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định pháp luật.

Người xưa có câu: "Cờ bạc là bác thằng bần. Cửa nhà bán hết ra thân ăn mày". Ngày nay, việc tổ chức đánh bạc tuy có tinh vi, xảo quyệt nhưng tựu trung không thể thoát được sự truy xét của các cơ quan bảo vệ pháp luật, không sớm thì muộn cũng có kết cục xấu. Thiết nghĩ, với phận nhi nữ, việc tham gia đánh bạc không chỉ gây hậu họa cho xã hội, rước lao lý vào thân mà còn tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình, cần phải được chị em cảnh giác tránh xa.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo