Những "cận vệ" của phố phường

Thứ ba, 22/11/2022 18:48
Thượng tá Nguyễn Hoài Nam- Phó Trưởng Công an TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thông tin, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn lan tỏa, xuất hiện thêm nhiều gương sáng dũng cảm vì bình yên phố phường. Đây cũng là nguồn động viên lớn lao cho cán bộ chiến sĩ Công an, đặc biệt đang cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán 2023.
Lực lượng bảo vệ dân phố TP Đông Hà tham gia cùng lực lượng Công an diễn tập cứu nạn cứu hộ.
Lực lượng bảo vệ dân phố TP Đông Hà tham gia cùng lực lượng Công an diễn tập cứu nạn cứu hộ.

Tháng 10-2022, Đại tá Nguyễn Văn Thanh- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã ký tặng Giấy khen cho nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ. Trong đó có 7 cá nhân, bảo vệ dân phố thuộc địa bàn TP Đông Hà. Trước đó nữa, vào tháng 5, tháng 6 và tháng 8- 2022, nhiều cá nhân điển hình tại TP Đông Hà cũng được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị khen thưởng về thành tích phòng chống tội phạm. Dù ở những vụ việc tính chất khác nhau, vẫn bật lên được sự mưu trí, dũng cảm và đồng tâm của nhân dân cùng với lực lượng Công an trong đảm bảo ANTT địa bàn. Điển hình là thành tích của 3 BVDP tại P. Đông Lễ tham gia cùng Công an phường truy bắt đối tượng trộm cắp ngay trên sông Thạch Hãn. Lúc đó, thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục đảm bảo ANTT địa bàn, tổ công tác gồm 2 cán bộ chiến sĩ Công an và 3 bảo vệ dân phố (BVDP) gồm Phó Trưởng ban BVDP Phạm Ngọc Thắng, tổ trưởng tổ BVDP khu phố Lập Thạch Phạm Ngọc Sửu và tổ trưởng tổ BVDP khu phố 2 Võ Văn Tỉnh. Khi đến khu vực cầu phao P. Đông Lễ thì tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang có hành vi trộm dây cáp điện tại các trụ điện chiếu sáng. Thấy lực lượng tuần tra, đối tượng này lập tức nhảy xuống sông Thạch Hãn lặn tẩu thoát. Tổ công tác cũng nhanh chóng nhảy xuống sông bơi đuổi theo. Quá trình truy bắt đối tượng trên sông, mặc dù đêm khuya, trời tối có nhiều bất lợi, đối tượng chống trả quyết liệt, song với tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, dũng cảm, kiên trì, không quản ngại khó khăn, tổ tuần tra đã khống chế bắt giữ được đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 3 cuộn dây cáp điện, mỗi cuộn dài 21 m và một số dụng cụ, phương tiện dùng để gây án. Qua công tác điều tra mở rộng đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn P.Đông Lễ.

Hay như cá nhân ông Hoàng Kim Vỹ, tổ viên tổ BVDP khu phố 2, P. Đông Giang (TP Đông Hà). Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, mật phục cùng lực lượng Công an phường đã phát hiện 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực nghĩa trang thuộc khu phố 4, P. Đông Giang, tổ viên BVDP xuất sắc phối hợp với Công an phương tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng và thu giữ tang vật.

Cũng nhằm kịp thời động viên, biểu dương, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng ông Trần Văn Tính, tổ trưởng tổ BVDP khu phố 2, P. 1 (TP Đông Hà) vì thành tích xuất sắc đấu tranh với tội phạm. Cụ thể, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại địa nàn, ông Tính phát hiện có nam thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn đi vào hẻm của đoạn đường Trần Hưng Đạo giao với đường Hiền Lương. Với sự nhạy bén và kinh nghiệm của một BVDP lâu năm, ông Tính đã bí mật theo dõi đối tượng đồng thời điện báo cho Công an phường hỗ trợ. Khi thấy lực lượng Công an, đối tượng bỏ chạy. Trước tình huống này, ông Tính và Công an phường lập tức đuổi theo. Qua công tác kiểm tra hành chính ban đầu phát hiện trên người đối tượng tàng trữ 25 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến.

Còn rất nhiều gương BVDP xuất sắc khác đã góp phần trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn và ở bất kỳ nhiệm vụ nào, họ cũng thể hiện sự tự tin, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn.

Bảo Hà