Những chiếc Sirius bị bẻ khóa

Thứ năm, 05/05/2016 10:31

(Cadn.com.vn) - Hôm ấy, chị Lê Thị Hoàng Giang (1996, trú tổ 100, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa đi công chuyện về, không đưa xe máy Yamaha Sirius BKS 43D1-182.10 vào trong mà dựng trước nhà số K88/01A-Phạm Văn Nghị. Tuy xe máy đã được chị Giang khóa cổ cẩn thận để đề phòng nhưng chỉ vài phút sau trở ra, chị không thấy xe ở đâu nữa. Vậy là chiếc xe trị giá 7,8 triệu đồng theo kẻ trộm. Anh Trần Hồng Linh (1988, trú xã Gia Lâm, H. Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bữa đó, anh Linh dựng xe máy Yamaha Sirius BKS 43E1-106.28 trước địa chỉ K622/H11A/29-Trần Cao Vân, thuộc địa bàn P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê để vào nhà và cũng khóa xe cẩn thận nhưng khi quay ra thì xe đã bị kẻ gian phá khóa lấy mất.

Cũng tại địa bàn P. Xuân Hà, chỉ sau đó một tuần lại liên tiếp xảy ra thêm 2 vụ mất xe máy tương tự. Đó là trường hợp của anh Đặng Liêm (1978, trú tổ 89). Ngày 4-3, anh Liêm đi làm về, dựng xe máy Wave BKS 43H8-1289 trước nhà K259/14-Trần Cao Vân cũng bị mất trộm. Đến ngày 8-3, chị Trần Thị Phượng (1948) mất trộm xe máy hiệu Wave BKS 43H6-3691 khi dựng trước nhà mình tại K493/03-Trần Cao Vân. Cả 2 vụ này kẻ gian đều dùng đoản phá khóa để trộm cắp. Vài ngày sau đó, chị Dương Thị Ri (1995, trú xã Hải Chánh, H. Hải Lăng, Quảng Trị) đi xe Yamaha Sirius BKS 92D1-127.18, trị giá 7,8 triệu đồng, dựng trước nhà trọ tại địa chỉ K293/20-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng được một lúc cũng “bốc hơi”....

Những vụ mất trộm xe máy nêu trên thực sự là một thách thức lớn đối với cơ quan CA. Trong khi các TS, ĐTV CAQ Thanh Khê và CA các phường tập trung xác minh, điều tra truy tìm thủ phạm thì bất ngờ có một thông tin do nhân dân cung cấp là vừa bắt quả tang một đối tượng trộm cắp xe máy. Theo lời kể của anh Hoàng Văn Nghĩa (1992, trú K91/4B-Nguyễn Tri Phương, TP Đà Nẵng) thì 13 giờ 10 ngày 18-3, anh đang đứng chơi gần đó thì phát hiện hai đối tượng đi bộ có biểu hiện khả nghi khi dừng lại nơi anh Hoàng Văn Nhật đang để xe trước nhà số K91/4A-Nguyễn Tri Phương. Quả nhiên, một đối tượng cảnh giới bằng cách lấy thân che cho người còn lại dùng đoản phá khóa để trộm xe. Ngay sau đó, anh Nghĩa đã báo cho anh Nhật và cả hai truy đuổi bắt quả tang được một đối tượng, kẻ còn lại chạy thoát.

Nguyễn Văn Lộc và xe máy tang vật.

Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt quả tang là Nguyễn Văn Lộc (1998, trú tổ 14, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và kẻ chạy thoát là Huỳnh Văn Nghĩa (2000, tạm trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Đấu tranh với Nguyễn Văn Lộc qua nhiều ngày, Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho hay, ngoài vụ bị bắt quả tang, Lộc và Nghĩa còn gây ra 7 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn Q. Thanh Khê và các địa phương khác tại Đà Nẵng. Bên cạnh những vụ trộm đã xác định được bị hại đã nêu, hai đối tượng này còn trộm xe máy BKS 43S9-5087 của anh Lê Minh Hoàng (1978, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) khi đang để trước nhà số K140/05-Hồ Xuân Hương, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn. Hoặc xe máy BKS 18M1-5613 của ông Nguyễn Văn Vũ (1954, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) khi để ở bãi đất trống trước Trung tâm Hành chính Q. Liên Chiểu cũng bị bộ đôi này lấy trộm…

Qua điều tra sơ bộ, Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, hành vi trộm cắp tài sản của Nguyễn Văn Lộc và Huỳnh Văn Nghĩa gây ra có tổng giá trị thiệt hại 55,5 triệu đồng. Tất cả số xe máy trên, sau khi trộm cắp, hai đối tượng đem bán lấy tiền tiêu xài. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và truy bắt đối tượng còn lại.

Phương Kiếm