Những “chiến binh” 3 + 1

Thứ tư, 08/03/2017 10:15

(Cadn.com.vn) - Sau khi cống hiến một thời thanh xuân cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, các cựu chiến binh (CCB) xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN ở địa phương mà còn tích cực phối hợp với lực lượng CAX để tìm ra các giải pháp đồng bộ ngăn ngừa tình trạng phát sinh tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên (TTN)...

Với nhiệt huyết và kinh nghiệm phong phú, các CCB trên địa bàn 11 thôn của Hòa Khương thường xuyên vận động, giáo dục con cháu, TTN ở địa phương nâng cao ý thức, có trách nhiệm với quê hương, đất nước; không ngừng phấn đấu vươn lên trở thành người có ích cho xã hội. Thông qua mô hình “3+1” (3 hội viên CCB nhận giúp đỡ 1 TTN chậm tiến), các chi hội CCB cơ sở đã góp phần giữ sạch môi trường xã hội tại các khu dân cư... “Làm thế nào để an ninh trật tự được đảm bảo, giữ được bình yên cho mỗi đường thôn, ngõ xóm?” luôn là câu hỏi thường trực không chỉ dành riêng cho các hội viên  CCB, mà còn là trách nhiệm của cộng đồng.

Hội CCB và CAX Hòa Khương trao đổi thông tin quá trình cảm hóa người vi phạm.

Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi đã tìm hiểu, một trong những hoạt động của chi hội CCB các thôn luôn được các cấp chính quyền và nhân dân đánh giá cao, đó là việc phối hợp cảm hóa tiến bộ các TTN vi phạm ở địa phương. Điển hình là việc giáo dục Nguyễn H. H. (trú thôn Phú Sơn 1) từ một thiếu niên lêu lổng “phá làng, phá xóm” trở thành một công dân hữu ích với các hoạt động cộng đồng; hoặc Trần T. (thôn Phú Sơn Tây), Nguyễn Đ. N. (thôn Phú Sơn Nam), Nguyễn Đ. K. (thôn La Châu) thường bị “điểm mặt” về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự, trộm cắp vặt nhưng chỉ sau một thời gian được các hội viên CCB, CA viên thôn gặp gỡ trao đổi, nay T. đã từ bỏ được “cái chết trắng” đi làm công nhân, N. ngoài việc phụ giúp gia đình còn là thành viên tham gia lực lượng gìn giữ ANTT tại địa phương... Bây giờ, mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, N. không sao quên được nghĩa tình cưu mang, đùm bọc của các hội, đoàn thể trong thôn. Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Khương Đặng Văn Quang xác nhận, để công tác cảm hóa người vi phạm đạt hiệu quả cao, Hội CCB xã kết hợp với CAX nắm tình hình ANTT trên địa bàn, sau khi xác định được đối tượng cần quản lý thì phân công hội viên, CA viên trong khu vực tiếp cận để vận động, tuyên truyền pháp luật và định hướng lối sống, hỗ trợ đào tạo nghề cho TTN chậm tiến. “Với sự kiên trì, mềm dẻo thuyết phục của các chi hội CCB, nhiệm kỳ 2012-2017, Hội đã cảm hóa tiến bộ 48/52 trường hợp, riêng 4 trường hợp còn lại, chúng tôi cùng với lực lượng CA tiếp tục theo dõi, vận động sâu sát...”, ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Cao Phán- Chi hội trưởng CCB thôn Phú Sơn 1, do còn non trẻ nên nhiều em rất dễ bị lôi kéo và có những tư tưởng, suy nghĩ không đúng đắn. Nhưng nếu có sự kèm cặp từ cộng đồng và nhất là có sự sẻ chia từ nhà trường và gia đình thì nguy cơ các em vướng vào các tệ nạn xã hội sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó, các chi hội CCB luôn quán triệt đến các hội viên phải gần gũi các em, thấu hiểu tâm tư, tình cảm để có phương pháp định hướng, giáo dục phù hợp. “Chúng tôi không những là cha là chú, là người có uy tín trong khu dân cư, thậm chí xét cần là bạn để hiểu rõ hơn về đời sống tinh thần của các cháu. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp cảm hóa hữu hiệu, có trách nhiệm với thế hệ con cháu hôm nay”, ông Phán cho biết thêm.

Với cái tâm trong sáng của người lính Cụ Hồ cùng với kinh nghiệm dạn dày trong cuộc sống, hy vọng các CCB xã Hòa Khương với mô hình “3+1” mãi là đội ngũ tiên phong, dẫn dắt cho TTN chậm tiến sớm nhận thức điều hay, lẽ phải để hướng thiện.

Vy Hậu