Những chiến công xuất sắc (2)

Thứ ba, 31/12/2013 11:04

* BÀI CUỐI: MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

(Cadn.com.vn) - Phá thành công vụ án dùng bình xịt hơi cay để cướp tài sản là chiến công lớn, nhưng những vụ đối tượng vào phòng trọ, khống chế, trói nạn nhân rồi cướp tài sản vẫn chưa được làm rõ khiến các lực lượng CAQ Liên Chiểu, Đà Nẵng thấy mình còn nợ nhân dân món nợ lớn. Phải đưa tên cướp này ra ánh sáng pháp luật không chỉ là mệnh lệnh của chỉ huy mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của các chiến sĩ tham gia phá án.

Trở lại tình hình ANTT trên địa bàn Liên Chiểu năm 2013. Sau vụ bắt cóc, đưa một cô gái ra rừng dương liễu ở đường Nguyễn Tất Thành để cưỡng bức đã được lực lượng CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu làm rõ trong tháng 9-2013, tình hình ANTT trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định một thời gian khá dài. Đến cuối tháng 10 và tháng 11 xảy ra 2 vụ cướp ở các khu nhà trọ có nhiều sinh viên (SV) và công nhân trú ngụ. Trong quá trình triển khai, tập trung lực lượng đánh án cướp, trên cơ sở lời khai của người bị hại, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nhận định, khả năng thủ phạm của 2 vụ cướp này có thể cùng một đối tượng vì phương thức hành động khá giống nhau.

Cụ thể, đối tượng nhắm đến đều là nữ, sống trong các khu nhà trọ. Đối tượng giả vờ vào phòng trọ xin nước uống để làm quen hoặc hỏi thăm một người quen đó ở phòng bên cạnh, sau đó lợi dụng lúc nạn nhân không cảnh giác thì rút dao ra khống chế, trói nạn nhân để cướp tài sản. Điển hình là trường hợp của Trần Thị Loan (1995, quê Đông Hà, Quảng Trị, tạm trú tổ 18D, P. Hòa Khánh Bắc). Tối 25-11, một thanh niên ghé phòng Loan gửi nhờ chiếc túi (nói là laptop) cho người bạn ở phòng bên cạnh, đồng thời xin ly nước uống. Khi bị Loan phát hiện trong túi không có laptop, đối tượng này đã dùng dao khống chế, lấy khăn nhét vào miệng rồi trói chị Loan, lấy 2 máy tính xách tay và 1 ĐTDĐ ở trong phòng Loan.

Vụ cướp này khiến các TS, ĐTV Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nhớ lại vụ án cướp xảy ra tối 3-6-2013 mà nạn nhân là chị Phạm Thị Thu Hà (1992), Nguyễn Thị Diễm My (1992), Trương Thị Lành (1993, cùng quê Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng Trị, tạm trú tổ 13, Hòa Khánh Bắc). Đối tượng cũng ghé vào phòng 3 nữ SV này, vờ hỏi chuyện rồi rút dao khống chế, trói 3 người lại với nhau rồi lấy đi 2 máy tính xách tay của My và Hà.

Cũng với thủ đoạn đó, một đối tượng vào phòng trọ của chị Huỳnh Thị Thúy Vy (1994) và Phan Thị Lai (1993, tổ 22, Hòa Khánh Nam) chốt cửa, dùng dao khống chế, trói Vy và Lai lại với nhau, nhét khăn vào miệng rồi lấy xe máy Nozart BKS 43H1-03677…

Một đối tượng trong vụ ma túy do CAP Hòa Khánh Nam làm rõ chuyển cho cơ quan
chức năng CAQ Liên Chiểu xử lý theo chức năng.

Trước tình hình này, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu chỉ đạo các đội nghiệp vụ, đặc biệt là Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu, CA các phường, ngoài việc tăng cường TTKS, kiểm tra chặt chẽ việc quản lý địa bàn, nhân hộ khẩu, phải tập trung dồn lực lượng để làm rõ các vụ án cướp trên địa bàn. Rà soát các đối tượng trong diện quản lý, CQĐT không phát hiện đối tượng nào có nhân dạng giống bị mô tả. Với kinh nghiệm nghề nghiệp, các ĐTV và TS nhận định, đối tượng này khá am hiểu pháp luật và trước khi hành động đều lên kế hoạch cẩn thận.

Điều khiến các ĐTV, TS băn khoăn là có nạn nhân khai đối tượng gây án đi hai người, có nạn nhân khai đi một mình. Vậy đối tượng của các vụ cướp nói trên là một hay hai? Trên cơ sở phân tích, xâu chuỗi các tình tiết liên quan đến toàn bộ các vụ án cướp trên địa bàn từ đầu năm đến thời điểm xảy ra 2 vụ cướp trong tháng 10 và 11, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu nhận định: Thủ phạm là 2 nhóm riêng biệt. Một nhóm có 2 người (2 đối tượng Bảo-Minh đã đề cập trong bài trước) và đối tượng còn lại đơn thương thực hiện.

Hồ Văn Bình (bìa phải) khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT CAQ Liên Chiểu.

Trong khi toàn đội đang dốc sức để điều tra khám phá án thì từ cơ sở, CA các phường, đặc biệt là các phường trọng điểm như CAP Hòa Minh, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc - nơi có nhiều SV, công nhân ở trọ cũng đang tập trung toàn lực lượng nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Vì vậy, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám sát cơ sở, CA các phường thường xuyên tổ chức TTKS đêm. Đầu tháng 12-2013, Tổ TTĐB CAQ Liên Chiểu được thành lập, góp phần “chia lửa” với CA các phường.

Sự nỗ lực, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng đã đem lại kết quả. Đêm 10-12, sau khi thực hiện không thành vụ cướp tại phòng trọ chị Đỗ Thị Hồng Yên (tổ 45, P. Hòa Khánh Nam), đối tượng tìm cách thoát thân bằng cách chạy trốn vào một dãy trọ khác ở tổ 49. Lúc này, tổ TTKS đêm CAP Hòa Khánh Nam đang làm nhiệm vụ, khi nghe tiếng tri hô đã khẩn trương có mặt truy đuổi. Cùng lúc đó, Tổ TTĐB CAQ Liên Chiểu tuần tra tại khu vực nói trên đã kịp thời có mặt để phối hợp bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng ở trong phòng trọ dùng dao khống chế 4 SV để cố thủ. Sau gần 3 giờ thực hiện nhiều biện pháp để vận động, thuyết phục, cuối cùng lực lượng CA đã khiến đối tượng nhận ra sai trái, mở cửa phòng trọ.

Tại CQĐT, đối tượng khai tên là Hồ Văn Bình (1990, quê Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam - tạm trú P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu). Bình thừa nhận ngoài vụ cướp không thành tại phòng trọ của Yên dẫn đến việc bắt giữ 4 con tin tại phòng trọ Nguyễn Thị Thu Thảo ở tổ 49 Hòa Khánh Nam, y chính là thủ phạm 7 vụ cướp. Theo đó, bước đầu, cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã thu hồi được chiếc xe máy hiệu Nozart và 2 máy tính xách tay.

Trung tá Phan Ngọc Dũng - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu, cho biết, về cơ bản, các vụ án cướp trên địa bàn Liên Chiểu đã được làm rõ. Tuy nhiên, nhận định chung, Tết 2014 đang đến gần, các loại tội phạm lợi dụng thời điểm chộn rộn cuối năm để hoạt động. Vì vậy, Tổ TTĐB cùng CA các phường, các TS, ĐTV ở các đội nghiệp vụ thuộc CAQ Liên Chiểu lại tiếp tục cuộc hành trình của những đêm không ngủ…

P.Thủy