Những điều chưa kể về hành trình truy bắt “siêu trộm” khách sạn

Thứ sáu, 21/10/2016 11:28

* Bài 1 : Manh mối từ chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 7

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, sau hơn 20 ngày xác lập Chuyên án 916T, huy động nhiều lực lượng vào cuộc tham gia điều tra, cuối tháng 9-2016, CATP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng chuyên đột nhập khách sạn trộm cắp tài sản của du khách tại địa bàn TP Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tiếp xúc nghi can ngay sau khi được di lý về Đà Nẵng và trò chuyện cùng các tổ công tác tham gia phá Chuyên án 916T, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng cung cấp đến bạn đọc những tình tiết mới nhất về vụ việc này.

Những ngày đầu tháng 9-2016, một số khách sạn nằm dọc tuyến biển Đà Nẵng thuộc Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn liên tục xảy ra mất cắp tài sản của du khách đến thuê phòng lưu trú. Thủ đoạn của kẻ gian là lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của nhân viên lễ tân trà trộn, đóng giả làm khách lưu trú đột nhập những phòng khách khóa cửa đi ra ngoài lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như ĐTDĐ, đồng hồ, tiền, dây chuyền, máy tính bảng…

Nóng nhất là 16 giờ 30 ngày 2-9, kẻ trộm lấy của anh Nguyễn Minh Đức (1982, trú P. An Tảo, TP Hưng Yên) đang thuê phòng 601 Khách sạn Royal Family (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) 27 triệu đồng và ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 7 màu vàng, giá 19 triệu đồng. Tiếp đến, 17 giờ 15 ngày 3-9, lợi dụng lúc vợ chồng anh Phan Mạnh Hà (1973, trú Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi tắm biển, kẻ gian đến quầy lễ tân khách sạn Golden Sea 3 (thuộc P. Phước Mỹ) lấy chìa khóa, đột nhập phòng 706 trộm 1 ĐTDĐ hiệu Vertu Constellation 2010 trị giá 12.000USD, 1 ĐTDĐ Samsung Note 3 giá 10 triệu đồng, 1 đồng hồ Tissot dây đeo màu vàng giá 600USD và 12 triệu đồng. Theo định giá, tổng số tiền thiệt hại của 2 vụ trộm là 355 triệu đồng.

Vụ trộm tại khách sạn Golden Sea 3 gây xôn xao dư luận, bởi sau khi xảy ra, hình ảnh về thủ phạm gây án được camera an ninh tại khu vực quầy lễ tân cùng hành lang tầng 7 ghi lại và được đăng tải trên nhiều tờ báo, đài truyền hình, các trang mạng xã hội. Thời điểm này TP Đà Nẵng đang tất bật chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á (ABG5), dự kiến thu hút hàng chục ngàn du khách, VĐV của 42 quốc gia, vùng lãnh thổ về Đà Nẵng. Vậy nên việc kẻ trộm ngang nhiên đột nhập khách sạn giữa ban ngày, địa điểm tổ chức nhiều môn thi đấu ABG5 khiến lãnh đạo TP Đà Nẵng đặc biệt quan tâm, yêu cầu lực lượng CATP Đà Nẵng bằng mọi giá phải bắt bằng được thủ phạm trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh lúc đối tượng đột nhập khách sạn Golden Sea 3 được camera an ninh ghi lại.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 5-9, Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo xác lập chuyên án trinh sát 916T để đấu tranh với tội phạm trộm đột nhập, trong đó ưu tiên hàng đầu là phải sớm làm rõ thủ phạm lấy cắp tài sản tại khách sạn Golden Sea 3. Theo đó, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng được phân công nhiệm vụ Trưởng ban Chuyên án (BCA) 916T, có trách nhiệm huy động các lực lượng Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Phòng Ngoại tuyến cùng CA các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng vào cuộc khẩn trương, quyết liệt.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, BCA 916T làm việc với CAQ Sơn Trà để thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến nghi can. Theo hình ảnh camera an ninh tại khách sạn Golden Sea 3 ghi lại, đối tượng trộm cắp là thanh niên tầm 40 tuổi, dáng người săn chắc, cao tầm 1,70m. Làm việc với nhân chứng từng giao tiếp với nghi can được biết, người này nói giọng miền Bắc và rất hoạt ngôn, tìm hiểu rất kỹ bị hại trước khi ra tay. Qua khám nghiệm hiện trường và phương thức, thủ đoạn gây án,  CQĐT xác định, đây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, nhiều khả năng không chỉ hoạt động ở Đà Nẵng mà còn nhiều  tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thông qua hình ảnh nhận diện, BCA 916T khẩn trương rà soát tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng để xác định nơi nghi can ẩn náu. Ngoài ra, TS còn tập trung xác minh số tài sản kẻ gian lấy cắp, trong đó chú ý vào chiếc ĐTDĐ hiệu Vertu Constellation 2010 trị giá 12.000USD và Samsung Galaxy Note 7 giá 19 triệu đồng. Bởi lẽ, Vertu là chiếc ĐTDĐ thuộc dạng hàng hiếm, rất đắt đỏ và chỉ dành cho giới đại gia. Mỗi chiếc ĐTDĐ loại này được chế tác thủ công với nhiều vật liệu quý hiếm, vậy nên khi xuất xưởng đến tay người tiêu dùng có giá hàng trăm triệu đồng. Còn chiếc Samsung Galaxy Note 7 là dòng sản phẩm cao cấp của hãng Samsung, thời gian gần đây xảy ra lỗi pin nên đã được nhà sản xuất thu hồi trên phạm vi toàn cầu, không còn nhiều người sử dụng trên thị trường.

CMND mang tên Vũ Đức Hoàng và ĐTDĐ hiệu Vertu.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, cuối cùng manh mối vụ án cũng đã được hé lộ. Ngày 10-9, BCA 916T nắm được thông tin, chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 7 của anh Nguyễn Minh Đức xuất hiện tại TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ngay lập tức, BCA bố trí thượng tá Nguyễn Văn Cung - Phó phòng CSHS chỉ huy đại úy Phạm Ngọc Hoàng - Đội trưởng Đội TS tuyến, địa bàn; TS Huỳnh Bá Trưởng, ĐTV Nguyễn Ngọc Tâm (thuộc Phòng CSHS) khẩn trương vào Nha Trang xác minh. Tại đây, qua làm việc với anh Tạ Thành Vinh - người đang sử dụng ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 7 của nạn nhân Đức được biết, chiếc ĐTDĐ này mua lại của Cửa hàng mua bán ĐTDĐ Huy Hiệp do anh Đào Văn Nghiệp làm chủ. Tiếp tục làm việc với anh Nghiệp, các TS và ĐTV nắm được nguồn tin rất quan trọng liên quan đến nghi can trộm đột nhập tại khách sạn Golden Sea 3.

Cụ thể, ngày 6-9, thông qua giới thiệu của anh Nguyễn Hiền Lương - chủ Cửa hàng mua bán ĐTDĐ Hiền Lương ở Khánh Hòa, tại quán cà-phê Mê Trang trên đường Quang Trung (TP Nha Trang), anh Nghiệp được Vũ Đức Hoàng mang đến chào bán 4 ĐTDĐ loại đắt tiền gồm Vertu, Samsung Galaxy Note 7, Iphone 5S và Iphone 6. Theo lời của Hoàng, tất cả số ĐTDĐ này là của khách cầm nhưng quá hạn mà không đến nhận, cần phải bán để thu hồi vốn. Qua kiểm tra, anh Nghiệp đồng ý mua chiếc Samsung Galaxy Note 7 màu vàng, sau đó để lại cho nhân viên của mình là Tạ Thành Vinh sử dụng. Qua mô tả của anh Nghiệp và Lương, đối tượng bán ĐTDĐ có nhiều đặc điểm trùng khớp với thủ phạm đột nhập khách sạn tại Đà Nẵng. Một chi tiết đáng chú ý là người bán điện thoại mặc đúng chiếc áo thun màu xanh lấy của anh Phan Mạnh Hà ở khách sạn Golden Sea 3.

Đi sâu tìm hiểu được biết, đối tượng xuất hiện tại TP Nha Trang với tấm CMND mang tên Vũ Đức Hoàng, tên thường gọi là Vũ Đức Kỳ (1973, trú P. Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Khi đến đây, đối tượng giới thiệu với mọi người là chủ một tiệm cầm đồ trên đường Hoàng Diệu (TP Nha Trang). Đối tượng làm quen với anh Nguyễn Hiền Lương từ năm 2012 và cho biết cầm đồ giá rẻ hơn nơi khác. Cửa hàng đối tượng thường bán ĐTDĐ thanh lý đắt tiền do khách cầm quá hạn. Tuy có quan hệ xã giao nhưng anh Lương không biết đối tượng ở đâu. Khi anh liên lạc giới thiệu khách đến cầm đồ thì Hoàng thông báo là đã đi công chuyện ở xa, không gặp được. Ngày 6-9, Hoàng liên lạc với anh Lương nói là cần bán thanh lý một số máy ĐTDĐ đắt tiền. Nghe vậy, Lương liên lạc với anh Nghiệp hẹn đến quán cà-phê xem hàng. Khi đến, Hoàng điều khiển xe máy loại Dream đời cũ. Và trong lúc trò chuyện, anh Lương có nghe Hoàng gọi điện thoại cho hãng xe khách Hà Linh đặt chỗ đi đâu không rõ.

Nguyên Thảo
(còn nữa)