Những đồn đoán về sức khỏe của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thứ ba, 25/08/2020 15:44

Thủ tướng Shinzo Abe hôm 24-8 quay lại bệnh viện ở thủ đô Tokyo, nơi ông có cuộc thăm khám định kỳ trước đó, trong bối cảnh dư luận đang quan ngại về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo trong những tháng gần đây.

Thủ tướng Shinzo Abe (giữa) trở về nơi ở của mình sau khi đến Bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo, hôm 17-8.   Ảnh: Reuters

Không gặp vấn đề gì về sức khỏe

Theo một số nguồn thạo tin của nhật báo Yomiuri, thủ tướng phải quay lại bệnh viện trong ngày 24-8 để nhận kết quả khám sức khỏe. Trước đó, vào ngày 17-8, ông Abe đến khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Keio trong vòng 7 tiếng rưỡi.

Cùng ngày, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga xác nhận sáng 24-8, Thủ tướng Shinzo Abe đã tới một bệnh viện ở Tokyo để nghe bác sĩ trao đổi về kết quả của cuộc kiểm tra y tế tuần trước. Kết quả kiểm tra cho thấy ông không gặp vấn đề nào đáng chú ý về sức khỏe. Phát biểu với báo giới tại Tokyo, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản nói: “Tôi vẫn thấy Thủ tướng Abe hàng ngày, và tôi nghĩ rằng ông ấy không có vấn đề gì về sức khỏe vì ông ấy vẫn thực hiện nhiệm vụ một cách trôi chảy”.

Phát biểu trước một nhóm phóng viên tại Văn phòng Thủ tướng, ông Abe cho biết, ông đến bệnh viện để nhận kết quả kiểm tra từ tuần trước và tiến hành thêm các “kiểm tra bổ sung”. Ông Abe cho biết sẽ đưa ra lời giải thích đầy đủ hơn về kết quả vào thời điểm thích hợp.

Những lo ngại

Tuyên bố của ông Suga không thể ngăn cản các nguồn tin chính phủ và các nhân vật giấu tên nói với truyền thông địa phương rằng việc ông Abe đến bệnh viện là do bệnh viêm loét đại tràng mãn tính ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sau khi trở thành thủ tướng cầm quyền lâu nhất trong lịch sử Nhật Bản, ông Abe, 65 tuổi, vào ngày 24-8 cũng đã phá kỷ lục suốt nửa thế kỷ qua của ông cựu Thủ tướng Eisaku Sato (1964-1972) để trở thành thủ tướng cầm quyền liên tục lâu nhất. Ông Abe bị viêm loét đại tràng mãn tính và từng kể về việc phải vật lộn với căn bệnh này từ khi học trung học cơ sở. Ông đã phải từ chức thủ tướng vào năm 2007 khi căn bệnh này tái phát, nhưng đã quay lại cương vị này vào năm 2012. Một quan chức trong đảng Dân chủ Tự do (LDP) xác nhận với Jiji Press rằng các triệu chứng “đang trở nên nghiêm trọng” trong thời gian gần đây.

Giới truyền thông Nhật Bản trong tháng này bắt đầu lên tiếng quan ngại về tình hình sức khỏe của thủ tướng, thậm chí còn theo dõi tốc độ đi bộ của ông Abe. Trước đó, trong ấn phẩm ra ngày 4-8, tạp chí Flash của Nhật Bản đưa tin Thủ tướng Abe đã ho ra máu tại Văn phòng Thủ tướng hôm 6-7. Theo Jiji Press, một số người trong chính giới đồn đoán rằng Thủ tướng Abe bị kiệt sức vì ông phải liên tục chỉ đạo cuộc chiến chống dịch Covid-19 và xử lý hậu quả do thảm họa mưa lũ gây ra ở nhiều khu vực của Nhật Bản. Tuy nhiên, ngày 4-8, Chánh Văn phòng Nội các Suga đã bác bỏ các quan ngại về vấn đề sức khỏe của Thủ tướng Abe. Nhiều người từng đề nghị Thủ tướng Shinzo Abe nhập viện để điều trị dài ngày song ông vẫn muốn tiếp tục làm việc. Sau kỳ nghỉ 3 ngày tại Tokyo, ông Abe quay lại làm việc hôm 19-8. Tại Văn phòng Thủ tướng, ông Abe cho biết: “Tôi đã đi khám để đảm bảo tình trạng sức khỏe ổn định. Tôi đã quay lại làm việc và muốn cố gắng hết sức”.

Không thể hoàn thành nhiệm kỳ?

Vấn đề sức khỏe cùng với sự sụt giảm tỷ lệ tín nhiệm Nội các xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Abe trở lại nắm quyền vào tháng 12- 2012, khiến một số nhà quan sát đang tính đến khả năng ông không thể hoàn thành nhiệm kỳ thứ ba, kết thúc vào tháng 10 năm sau, với tư cách là lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng như vai trò thủ tướng. Hiện xuất hiện nhiều tin đồn về việc ông Abe sẽ từ chức sớm, một cuộc bầu cử chớp nhoáng và các cuộc tranh giành quyền lực ngày càng gay gắt giữa các ứng cử viên thời hậu Abe.

Cuộc khảo sát qua điện thoại kéo dài 2 ngày của Kyodo vào cuối tuần này cho thấy sự ủng hộ đối với Nội các của ông Abe đã giảm từ 38,8% tháng trước xuống còn 36,0%, mức thấp thứ hai kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2012. 

AN BÌNH