Những đứa trẻ đi bụi chuyên trộm cắp

Thứ bảy, 12/09/2015 11:00

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 9-2015, Đội CSĐTTP về TTXH CATP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết, qua đấu tranh mở rộng đã làm rõ nhóm đối tượng do Trần Thế Luyến (1995, trú P.5, TP Đông Hà) cầm đầu đã gây ra 23 vụ trộm trên địa bàn trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến đầu tháng 8-2015, chiếm đoạt 13 xe đạp điện, 9 xe máy và 1 laptop.

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Đội CSHS CATP Đông Hà thấy Trần Thế Luyến có nhiều dấu hiệu bất minh, nghi vấn về thời gian và kinh tế. Khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 1-8, CQĐT phối hợp với CAP 5 triệu tập Luyến làm việc. Qua đấu tranh, Luyến khai nhận cùng với một đối tượng gọi là Út, từ Đà Nẵng ra Đông Hà, thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn. Luyến cho biết Út nhỏ tuổi hơn mình nhưng trông từng trải, cao và không có chỗ ở cụ thể. Tài sản cả hai cùng trộm hầu hết bán chia nhau tiêu xài. Từ thông tin này, CATP Đông Hà triển khai các biện pháp truy xét đối tượng. Đến đêm 4-8, CQĐT phát hiện hai đối tượng đi tiêu thụ laptop nghi vấn là tài sản trộm cắp nên đưa về trụ sở CA làm việc. Và một trong hai đối tượng chính là Út, đối tượng còn lại là Võ Văn Đức (1993, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà).

Út khai tên họ là P.T.V (1999, trú Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), bỏ nhà dạt ra TP Đông Hà gần 3 tháng nay. Tại Đông Hà, V. quen và giao du với một số đối tượng lêu lổng, có sử dụng ma túy và cùng nhau đi trộm. V. khai, đêm 4-8, do thiếu tiền tiêu xài nên rủ Đức đi trộm. Khi lang thang đến đường Duy Tân (P. Đông Lương, TP Đông Hà) thì phát hiện nhà chị Giang không đóng cửa. Đức đứng ngoài cảnh giới, V. lẻn vào trộm máy laptop rồi mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện. V. khai cùng Đức gây ra 2 vụ trộm xe đạp điện khác tại TP Đông Hà.

P.T.V (giữa) cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp.

Cũng từ kết quả đấu tranh này, CQĐT tiếp tục làm rõ hành vi của Luyến. Ngoài những vụ Luyến một mình thực hiện thì còn cùng V. gây ra 13 vụ trộm, trong đó chủ yếu là xe đạp điện, xe máy. Đáng nói, ngoài những vụ do Đội CSĐTTP về TTXH đấu tranh làm rõ thì còn có 2 vụ khác V. một mình đi trộm và bị người dân bắt quả tang, thu hồi tang vật. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ, xác minh V. chỉ mới hơn 15 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, được cho về thì tiếp tục gây án. Cụ thể, 9 giờ ngày 22-6, V. đến trước cổng chợ Lê Lợi, đường Đoàn Khuê, P.5 trộm xe đạp điện thì bị chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (trú P. Đông Lương) phát hiện, tri hô mọi người bắt giữ. Được thả, 2 ngày sau, V. đang lang thang trên P. Đông Lễ thì phát hiện nhà chị Lành không đóng cửa liền lẻn vào trộm xe đạp điện ASAMA. Con trai chị Lành phát hiện nên V. bỏ chạy. Tuy nhiên, V. đã bị anh Dương Văn Nhật (hàng xóm chị Lành) truy bắt, giao CAP.

CQĐT đã khởi tố bị can đối với Luyến và Đức, tạm giam để điều tra, còn V., sau khi hoàn tất đấu tranh mở rộng đã cho gia đình bảo lãnh về địa phương quản lý giáo dục cũng như CAH Hòa Vang thực hiện các thủ tục đưa V. vào trường giáo dưỡng.

Bài, ảnh: Bảo Hà