Những đứa trẻ đi bụi

Thứ bảy, 30/07/2016 10:20

(Cadn.com.vn) - Qua công tác tuần tra, đêm 28, rạng sáng 29-7, CAP và lực lượng tuần tra 8394 CAP Thuận Phước (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện nhóm thiếu niên tụ tập ăn nhậu dưới chân cầu Thuận Phước nên đưa về làm việc. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận trước đó đã nhiều lần đi bụi và thường xuyên trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền mua thức ăn, nước uống để sống chung với nhau.

Tại CAP Thuận Phước, nhóm này khai tên gồm Bùi Ngọc Linh (2001), Nguyễn Ngọc Phước (2002), Nguyễn Hồng Phúc (2001), Trần Xuân Minh (2000), Ngô Văn Phong (1999, đều trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu), Huỳnh Viết Hậu (2000), Ngô Thanh Tâm (2003, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu), Trần Cảnh Kha (2000, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu) và 2 nữ thiếu niên khác. Trước đó, nhóm này đã nhiều lần vi phạm pháp luật, bị CAP Thuận Phước và CA một số phường trên địa bàn Q. Hải Châu phát hiện, đưa về làm việc nhưng do chưa đủ tuổi xử lý hành chính nên lập hồ sơ phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình các em để theo dõi. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian “tạm dừng”, các thiếu niên này lại tiếp tục vi phạm, thường xuyên bỏ nhà “đi bụi”, sống cùng nhau và lấy khu vực chân cầu Thuận Phước, một số vườn hoa tại khu vực phường Thanh Bình, Thuận Phước làm nơi nghỉ chân ban đêm.

CAP Thuận Phước làm việc với số thiếu niên ở bụi tại khu vực chân cầu Thuận Phước.

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng thừa nhận trước đó do ham chơi nên thường xuyên tụ tập nhau chơi điện tử đến khuya, sau đó rủ nhau đi trộm cắp vặt từ bánh kẹo, hoa quả tại các sạp, trong các miếu mạo, dừa của những người bán hàng bỏ qua đêm ở Công viên chợ Tam Giác… rồi đến những thứ lớn hơn như xe đạp, điện thoại, xe máy bán lấy tiền mua thức ăn, rượu, bia và tìm đến các khu vực vắng để ăn nhậu sau đó cùng nhau ngủ lại. Được biết, gia đình những thiếu niên này đều khó khăn, cha mẹ là lao động phổ thông, không có điều kiện chăm sóc con cái nên các em thường xuyên đi theo bạn bè để tụ tập, chơi game… và khi thiếu tiền thì rủ nhau đi trộm cắp. Theo khai nhận của Bùi Ngọc Linh, vào cuối năm 2015 cùng với Ngô Văn Phong và một số đối tượng khác đi trộm cắp xe đạp trên địa bàn P. Thanh Bình. Tiếp đó, các đối tượng đã có 4 lần trộm cắp trái cây tại địa bàn P. Thuận Phước, Thanh Bình. Còn theo khai nhận của Trần Xuân Mẫn, trung bình mỗi ngày cha mẹ cho 20.000 đồng để chi tiêu cá nhân nhưng Mẫn đem số tiền này đi chơi điện tử rồi sau đó cùng bạn bè tụ tập. Đến lúc hết tiền cả nhóm bàn nhau đi trộm được 1 chiếc xe đạp, đem bán được 150 ngàn đồng thì cùng với bạn bè mua thức ăn, chơi game. Tiếp đó, vào tháng 12-2015, lại tiếp tục đi trộm cắp một xe đạp khác rồi bán lấy tiền chi tiêu cho cả nhóm. Đặc biệt trong nhóm này có 2 thiếu nữ, trong đó N.T.D.H (2003, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) đã sớm bỏ học, kết bạn với các đối tượng nam trong nhóm và bỏ nhà đi bụi nhiều ngày nay, sau khi được đưa về làm việc, CAP Thuận Phước liên lạc thì gia đình các em mới đến bảo lãnh.

Trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, trung tá Ngô Văn Quảng -Trưởng CAP Thuận Phước cho biết, thời gian qua, qua công tác tuần tra 8394 và tuần tra của CAP Thuận Phước đã phát hiện nhóm trẻ này thường xuyên tụ tập khuya tại khu vực chân cầu Thuận Phước và một số công viên trên địa bàn nên CAP nhắc nhở giải tán, khuyên các em về với gia đình. Tuy nhiên nhiều em trong số đó đã có các hành vi trộm cắp những tài sản có giá trị nhỏ, rồi đến những tài sản lớn như xe máy, xe đạp, cửa sắt, điện thoại… nên CAP Thuận Phước đã tiến hành lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, do các em chưa đủ tuổi xử lý hành chính nên CAP Thuận Phước đã liên hệ với các gia đình, đồng thời chuyển hồ sơ cho địa phương nơi các em cư trú để có biện pháp quản lý giáo dục. Qua đây, chúng tôi cũng mong các bậc phụ huynh cần quan tâm, hướng dẫn và giáo dục các em.

Nguyễn Tuấn