Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017):

Những mất mát, hy sinh của thương binh-liệt sĩ không gì bù đắp được...

Thứ tư, 26/07/2017 13:51

"Dẫu chúng ta có làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đến đâu đi nữa thì cũng không thể bù đắp nổi những mất mát, hy sinh, thiệt thòi của các đồng chí thương binh, thân nhân - con liệt sĩ", đó là khẳng định của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi gặp mặt thương binh, con liệt sĩ và người có công với cách mạng trong lực lượng CATP Đà Nẵng do Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức ngày 25-7 nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh - liệt sĩ.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Đại tá Lê Văn Tam tặng quà cho thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu và Anh hùng LLVTND tại buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Thanh Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc CATP cho biết: Từ khi thành lập đến nay, lực lượng CATP Đà Nẵng có 222 đồng chí anh dũng hy sinh được công nhận liệt sĩ, 299 thương binh, 126 bệnh binh, 13 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Hiện nay, trong số CBCS đang công tác tại CATP có 7 đồng chí là thương binh, 187 đồng chí là con liệt sĩ, 547 đồng chí là con thương binh; toàn thành phố có 72 Bà mẹ VNAH có con là liệt sĩ Công an, trong đó có 27 mẹ còn sống. "Nhiều năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách với người có công với cách mạng được Đảng ủy, Giám đốc CATP và cấp ủy lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương tổ chức kịp thời, chu đáo, đầy nghĩa tình. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa từng bước phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo thành một phần của lẽ sống, niềm tin, tự nguyện hành động của mỗi CBCS", Đại tá Lê Thanh Hải nói. Đồng thời cho biết, trong 195 thương binh và con liệt sỹ đang công tác trong CATP, có 140 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy (chiếm tỷ lệ 71%).

Thượng tướng Lê Thế Tiệm bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi công tác đền ơn đáp nghĩa được lực lượng CATP thực hiện đầy trách nhiệm và hiệu quả thời gian qua. Đồng chí cho rằng trong tổng số thương binh, con liệt sĩ toàn CATP hiện đang công tác thì có tới 71% hiện đang giữ các chức vụ chủ chốt từ cấp đội trở lên là con số rất có ý nghĩa. "Đây không phải cơ cấu theo kiểu con ông cháu cha, mà ý nghĩa của nó là tiếp nối được truyền thống cách mạng. Chúng ta đào tạo, bồi dưỡng những mầm, hạt giống cách mạng, để có những người con luôn luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, và trước hết là trung thành với truyền thống của gia đình, bố mẹ mình", Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhìn nhận.

Đồng chí cho rằng, để có được thành quả như ngày hôm nay, có được thương hiệu "thành phố đáng sống" như mọi người thường gắn tới, thì biết bao công sức, máu xương của các thế hệ đi trước đã vun đắp, xây nên. Vì vậy, để tiếp tục giữ nền ANTT, tạo nền tảng vững chắc cho thành phố phát triển, đi lên, Thượng tướng Lê Thế Tiệm mong muốn các đồng chí là con liệt sĩ, thương binh trong CATP nói riêng, toàn lực lượng CATP nói chung phải luôn phát huy truyền thống cách mạng, dám xả thân, dám hy sinh, không lùi bước trước những khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của lực lượng CATP trong thời gian đến.

Theo dự kiến, buổi gặp mặt có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, do bận công tác đột xuất nên đồng chí không về dự được, vì vậy, đồng chí có bức thư gửi Đảng ủy, Giám đốc CATP. Nội dung bức thư có đoạn: "Là thân nhân của liệt sĩ, tôi cũng như bao người khác luôn luôn ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó là những bài học lịch sử về sự hy sinh, ý chí chiến đấu, vượt khó khăn của những lớp người đi trước, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người đối với bản thân, gia đình và đất nước, đối với những cống hiến lớn lao của biết bao người vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam... Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân của người có công với cách mạng trong lực lượng CAND nói chung, CATP nói riêng, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, động viên, cổ vũ và tạo điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục phấn đấu vươn lên, tích cực học tập, lao động, công tác để lực lượng CATP ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng yên vui, hạnh phúc, xây dựng xã hội ngày càng phát triển".

Đại tá Lê Thanh Hải trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các cá nhân có thành tích trong công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết, CATP xác định việc thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của Thượng tướng Lê Thế Tiệm; những lời tâm sự, nhắn gửi đầy trách nhiệm của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tam khẳng định CATP sẽ tiếp tục có những chính sách để động viên, khuyến khích các đồng chí thương binh, con liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí có cơ hội phát triển, cống hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của bản thân và gia đình mình...

Nhân dịp này, CATP tổ chức trao Bằng khen của Bộ Công an cho 2 tập thể là Báo CATP, Phòng Tổ chức cán bộ và 2 cá nhân là thương binh, con liệt sỹ tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác; tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo ANTT và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

D.HÙNG