Những phi vụ bất thành

Thứ hai, 26/07/2021 07:03

Vô công rồi nghề, một số đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của người khác bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Dù đã lên kế hoạch bài bản, chi tiết, kể cả chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” và thực hiện gần trót lọt các phi vụ nhưng rồi “đạo chích” cũng ngậm ngùi nhận cái kết đắng.

Công an phường Khuê Mỹ bắt quả tang Lê Văn Việt trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vào lúc 15 giờ ngày 24-7, tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 của Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã phát hiện đối tượng Lê Văn Việt (1990, trú phường  Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có hành vi trộm cắp 2 cục nóng điều hòa. Ngay lập tức, Công an phường Khuê Mỹ bắt quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc. 

Tại đây, biết hành vi trộm cắp của mình không thể chối cãi nên Việt cúi đầu khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, Việt chuẩn bị đầy đủ “đồ nghề” gồm: cờ lê, mỏ lết, kìm vặn ốc, kìm cắt sắt, máy cắt, máy khoan, thang leo tường... Sau quá trình “tăm mồi” dọc tuyến biển Đà Nẵng, phát hiện 2 cục nóng điều hòa của nhà dân không có người canh giữ, Việt quyết định dừng lại “sửa”. Đối tượng bắt thang leo lên, dùng bộ “đồ nghề” tiến hành tháo gỡ. Sau khoảng thời gian ngắn, đối tượng đã tháo rời cả hai cục nóng điều hòa đưa xuống đất nhưng chưa kịp tẩu thoát thì lực lượng Công an phường Khuê Mỹ ập đến bắt quả tang. 

Lê Văn Việt cùng “đồ nghề” bị thu giữ.

Được biết, đối tượng Lê Văn Việt có tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù quay trở về địa phương thì “ngựa quen đường cũ”. Trước đây, để thực hiện hành vi trộm cắp, Việt nhiều lần tìm cách đột nhập các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Khuê Mỹ nhưng cũng không qua mắt được lực lượng Công an phường. Hiện, Công an phường Khuê Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an phường Khuê Mỹ cũng đã bắt giữ đối tượng Trương Xuân Hòa (2004, trú khu chung cư phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Theo tài liệu điều tra, một người đàn ông quốc tịch Ma Rốc tạm trú tại khách sạn An Đức (số 117- Minh Mạng, phường Khuê Mỹ) để xe máy trước cửa khách sạn từ khuya hôm trước đến trưa hôm sau thì phát hiện mất xe. 

Nhận tin báo từ bị hại, Công an phường Khuê Mỹ đã tiến hành rà soát, trích xuất camera toàn tuyến phát hiện 3 nam thanh niên loanh quanh tại khu vực khách sạn, 2 thanh niên chia nhau cảnh giới, người còn lại trực tiếp bẻ khóa trộm xe. Tiếp tục điều tra, một tổ công tác của Công an phường Khuê Mỹ đã lần ra được hướng đi của các đối tượng và tiến hành truy xét. Mặt khác, một tổ công tác khác nhận định các đối tượng khả năng sẽ đến các tiệm sửa khóa, các tiệm sửa xe trên địa bàn phường và các khu vực lân cận nên đã tiến hành rà soát, thông báo nhận dạng của đối tượng với các tiệm đồng thời bố trí, phân nhỏ lực lượng theo dõi những địa chỉ mà đối tượng có khả năng xuất hiện. 

Đúng như nhận định, tại một tiệm sửa xe trên đường Châu Thị Vĩnh Tế (phường Mỹ An) có một nam thanh niên đến yêu cầu sửa xe nhưng để xe lại đó và hẹn hôm sau lấy. Thấy dấu hiệu nghi vấn, chủ tiệm sửa xe đã điện thoại báo cho Công an phường Khuê Mỹ. Ngày hôm sau, đối tượng xuất hiện tại tiệm sửa xe với mục đích lấy xe ra khỏi tiệm thì bị tổ công tác ập vào bắt giữ. 

Tại Công an phường, đối tượng khai tên là Trương Xuân Hòa đồng thời thừa nhận là thủ phạm trộm cắp chiếc xe máy. Ngoài ra, cùng thực hiện trộm cắp còn có Lê Tuấn Đạt và Nguyễn Tuấn Kiệt mà Hòa không rõ lai lịch. Công an phường Khuê Mỹ đã thu giữ tang vật, tạm giữ đối tượng và tiến hành truy bắt hai đối tượng còn lại để xử lý nghiêm.

Theo Thiếu tá Lê Thanh Hoàng- Trưởng Công an phường Khuê Mỹ, để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua Công an phường đã tăng cường lực lượng, thường xuyên tổ chức tuần tra nhắc nhở, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn trong công tác phòng chống dịch; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự  xã hội.   

PHI NÔNG