Những tên trộm táo tợn

Thứ sáu, 25/08/2023 09:58
Những tháng gần đây, trên địa bàn P. Hòa Hải nói riêng và  Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nói chung liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy,  gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT địa bàn. Không để “đạo chích” ngang nhiên hoạt động, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Công an các phường và các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, tăng cường TTKS và mật phục để bắt quả tang các đối tượng vi phạm.
9 xe máy bị Đặng Ngọc Nhân cùng đồng bọn trộm cắp được CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ.
9 xe máy bị Đặng Ngọc Nhân cùng đồng bọn trộm cắp được CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Ngũ Hành Sơn xác định các đối tượng từ địa phương khác đến gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đội CSHS đã phối hợp Công an phường Hòa Hải tổ chức mật phục “đón lõng” và đến khoảng 1 giờ 30 ngày 28-7-2023, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43E1-121.79 chạy lòng vòng trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khai thác nhanh, 2 đối tượng khai tên là Đặng Ngọc Nhân (2005) và Trần Thanh Quân (2008, cùng trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam), đồng thời thừa nhận đang trên đường đi trộm cắp. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận: Từ tháng 6-2023 đến ngày bị phát hiện, Quân và Nhân đã cùng một số đối tượng khác tại P. Điện Ngọc đã gây ra 11 vụ trộm cắp xe máy các loại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn mang về TX Điện Bàn cất giấu.

Cụ thể, khuya 10-7-2023, Đặng Ngọc Nhân điều khiển xe máy BKS 43E1-121.79 chở Nguyễn Văn Thôi (2004, trú P. Điện Ngọc) cùng Trần Thanh Quân và 1 người tên Nguyên đến tòa nhà FPT Plaza (P. Hòa Hải) trộm 1 xe máy hiệu Futer BKS 76H1-11566 của chị Nguyễn Thị Hà Trang (2001, trú P. Hòa Hải). Rời hiện trường được 500m, Nhân và Thôi giao xe máy vừa trộm cho Quân, Nguyên “quản lý” rồi quay lại tòa nhà FPT Plaza lấy tiếp xe máy hiệu Futer BKS 75F1-28844 của anh Trần Đình Gia Bảo (2002, trú P. Hòa Hải). Bốn đối tượng mang 2 chiếc xe máy về khu nhà hoang tại P. Điện Ngọc cất giấu rồi nhờ Nguyễn Thị Huệ (1999, trú P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) bán với số tiền là 10 triệu đồng.

Tiếp tục, rạng sáng ngày 16-7-2023, Đặng Ngọc Kỳ (2003) điều khiển xe máy Exciter BKS 43E1-121.79 chở Đặng Ngọc Nhân đến Khu đô thị FPT (P. Hòa Hải) liên tiếp trộm 2 xe máy hiệu Sirius mang BKS: 43X3-8418 và 77C1-73197 rồi chạy về cất giấu tại P. Điện Ngọc. Sau đó 2 đối tượng liên lạc với Nguyễn Thị Huệ bán xe máy 43X3-8418 với giá 2 triệu đồng, riêng xe máy 77C1-73197 được Kỳ giữ lại để sử dụng. Ngoài ra, nhiều lần khác Nhân cùng với Kỳ lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp ranh từ P. Điện Ngọc sang Hòa Hải để trộm cắp xe máy.

Cũng theo lời khai của các đối tượng, do thiếu tiền mua ma túy và cơn bệnh nghiện game nên rủ nhau đi trộm. Số xe máy trộm cắp được, các đối tượng nhờ Nguyễn Thị Huệ đăng lên mạng tìm người mua hoặc bán cho một số người quen với giá từ 2 triệu đồng đến 7 triệu đồng/chiếc, lấy tiền mua ma túy, chơi game. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Kỳ, Đặng Ngọc Nhân để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”, đồng thời thu hồi được 9 xe máy là tang vật của vụ án.

Theo tìm hiểu, ngoài sự táo tợn của những tên trộm, một nguyên nhân khác dẫn đến các vụ trộm cắp liên tục xảy ra trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua là do người dân quá lơ là, mất cảnh giác, như: để xe máy trên lề đường hoặc ở trong nhà nhưng không khóa cổng, khóa cửa… Đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, tránh tạo sơ hở để kẻ trộm gây án.

M.T