Những tiết học “đặc biệt” hun đúc tình yêu biên giới

Thứ năm, 09/03/2023 16:20
Tháng 1, Tháng 2 rồi rộn ràng Tháng 3, cả mùa đông lẫn trước dịp nghỉ hè hoặc vào năm học mới, bất kỳ lúc nào học sinh (HS) trên vùng giáp biên Quảng Trị đều háo hức chờ đợi “Tiết học biên giới” do các cán bộ chiến sĩ  Đồn biên phòng (CBCS ĐBP) đóng chân, quản lý trên địa bàn thực hiện. Những kiến thức bổ ích mà các em có được tại lớp học hay trải nghiệm ngay tại cột mốc quốc giới, cửa khẩu…đã lan tỏa sâu sắc tinh thần bảo vệ biên cương Tổ quốc, góp sức phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) bản làng.
Em Hồ Thị Nứt mạnh dạn trong hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên giới”.
“Tiết học biên giới” dưới chân cột mốc quốc giới do ĐBP Hướng Phùng thực hiện.

Khi đồng bào dân bản sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 thì đông đảo HS Trường PTDT bán trú THCS Pa Nang (H.Đakrông) và các cháu nhỏ Trường Mầm non Pa Nang cũng rộn ràng di chuyển đến cột mốc quốc giới 618 tham gia “Tiết học biên giới”.

Đứng lớp chào đón các em ở tiết học đặc biệt là “thầy giáo”, Đại úy Nguyễn Văn Tám, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng ĐBP Ba Bang, người trực tiếp giảng dạy ngay tại thực địa. Trước giáo án được chuẩn bị chu đáo của “thầy giáo” Tám, các HS và các cháu nhỏ chăm chú, cuốn hút vào từng phần giới thiệu lịch sử hình thành mốc quốc giới 618 cùng những kiến thức về biên giới, lãnh thổ,vai trò hệ thống đường biên, mốc quốc giới cũng như trách nhiệm của lực lượng BP, các ngành và toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, biên giới quốc gia. Kiến thức được bổ sung, bồi dưỡng ngay tại vị trí cột mốc khiến cảm xúc của HS cũng như thầy cô tham gia buổi ngoại khóa trở nên dạt dào đặc biệt. Từ ý nghĩa thiêng liêng của cột mốc, các em đưa tầm mắt quan sát, bốn bề là núi cao, rừng sâu chợt liên tưởng đến hành trình gian nan quá trình xây dựng cột mốc, trong đó có sự giúp sức của đồng bào dân bản. Xúc động với những kiến thức bổ ích, các em tiếp tục lên đỉnh Sa Trầm để tham quan, trải nghiệm buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ của CBCS ĐBP Ba Nang với sự tự hào lan tỏa. Theo Ban chỉ huy ĐBP Ba Nang, những bài học từ thực địa không chỉ giúp HS vùng cao biên giới nắm bắt kiến thức về lịch sử, mà còn giúp các em hiểu được giá trị thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ. Lòng tự hào dân tộc sẽ được hun đúc và bồi đắp để mai sau các em trở thành những công dân tốt, cùng với lực lượng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.

Em Hồ Thị Nứt mạnh dạn trong hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên giới”.

Trong khi đó, tại trường PTDT bán trú TH và THCS A Vao (H.Đakrông), “Tiết học biên giới” do ĐBP A Vao phối hợp với nhà trường tổ chức lần này ghi dấu ấn đặc biệt bởi nhân vật “đứng lớp”. Đó là em Hồ Thị Nứt, khối 6, con nuôi của ĐBP A Vao, nhân vật truyền cảm hứng về sự vươn lên vượt khó, học tập của bản làng trên biên giới A Vao. Nhà của Nứt vốn ở tít núi cao, nghèo khó, dân cư thưa thớt thuộc khu vực mốc quốc giới 625,626, không biết tiếng phổ thông. Từ đó xuống ĐBP A Vao gần cả ngày đường băng rừng, trèo đồi, nhưng gia đình không thể chuyển nơi khác vì hoàn cảnh, còn lo mồ mả tổ tiên. Chính vì thế, gia đình tin tưởng, đồng ý để ĐBP A Vao nhận đỡ đầu, đưa mấy chị em Nứt về ở gần đồn nuôi nấng, học tập để tương lai sáng hơn. Đó là năm 2018. Không phụ kỳ vọng của gia đình, công lao của các bố nuôi BP, Nứt các em ngoan ngoãn, chăm học. Nhận ra “con nuôi” có sự hào hứng đặc biệt với “Tiết học biên giới”, các bố nuôi cho Nứt thử sức. Cùng với sự kèm cặp hướng dẫn của thầy cô, các bố nuôi BP, Nứt đã trình bày vô cùng tự tin, mạch lạc bằng cả tiếng Pa Cô và tiếng Việt. “Đây không phải là buổi tham gia đầu tiên của Nứt, trong tháng 1-2023 con đã thể hiện xuất sắc trong “Tiết học biên giới” trước các bạn THCS”, thầy cô và CBCS ĐBP A Vao ngợi khen. Cũng bởi điểm nhấn này mà tiết học thêm phần hiệu quả, thêm cuốn hút, nhận thức về bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng trong lòng các em càng tha thiết hơn.

Tại ĐBP Cửa khẩu quốc tế La Lay (BĐBP Quảng Trị), nơi xây dựng mô hình “Tiết học biên giới” từ năm 2017, duy trì hiệu quả đến nay vẫn luôn là niềm đợi chờ của học trò các xã A Ngo, A Bung (H.Đakrông). Nhiều em từng tham gia tiết học đầu tiên những năm về trước giờ thành niên đã là hạt nhân của bản làng đồng hành với lực lượng BP trong tuần tra, bảo vệ cột mốc cũng như phòng chống tội phạm. Ngược ra các ĐBP thuộc phía tây H.Hướng Hóa như ĐBP Hướng Phùng, ĐBP Hướng Lập hay ở tuyến Lìa (H.Hướng Hóa) là ĐBP Thuận, ĐBP Thanh, ĐBP Ba Tầng, mô hình “Tiết học biên giới” luôn là hoạt động được thầy cô, HS đón đợi, ủng hộ bao năm qua. “Bằng sự sáng tạo và tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đơn vị triển khai mô hình “Tiết học biên giới” luôn có những hình thức làm phong phú thêm bài giảng, nâng tầm hiệu quả, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tình yêu biên giới”, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị đánh giá.

Bảo Hà