Những vị khách lạ

Thứ năm, 06/04/2017 11:43

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 2-2017, CATP Vinh (Nghệ An) phát hiện tại một số quán bar, karaoke trên địa bàn có dấu hiệu của hoạt động mua bán, cung cấp ma túy tổng hợp (MTTH) cho giới trẻ. Sau nhiều ngày đêm theo dõi, các TS, ĐTV nhận thấy có một số đối tượng lạ mặt xuất hiện chớp nhoáng tại các quán bar, karaoke, sau đó vội vã ra đi. Hành tung bí ẩn của những vị khách này đã được lãnh đạo CATP Vinh quan tâm, chỉ đạo lập án để đấu tranh làm rõ. Theo đó, chuyên án 317M được xác lập, lực lượng lớn TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc.

Lần theo các manh mối, TS, ĐTV xác định được danh tính những vị khách lạ này gồm Nguyễn Văn Hải (1982, trú xã Sơn Giang, H. Hương Sơn), Phan Huy Phương (1983) và Nguyễn Đức Chuyên (1992, cùng trú xã Sơn Phú, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh). Từ tài liệu TS thu thập được cho thấy, Hải là đối tượng cầm đầu, điều khiển một số “chân rết” cùng địa phương như Chuyên, Phương… rồi thiết lập đường dây chuyên tổ chức cung cấp MTTH cho các quán bar, karaoke trên địa bàn TP Vinh. Để hình thành đường dây này, dù nhà ở xã Sơn Giang, nhưng Hải lại thuê một căn nhà trọ tại khối 4, TT Phố Châu (H. Hương Sơn) để trú ngụ nhằm dễ bề hoạt động, tránh tai mắt của những người xung quanh. Nguồn hàng cũng cấp được Hải trực tiếp sang Lào “giao dịch” rồi đưa về bằng đường tiểu ngạch. Có “hàng”, Hải cất giấu một thời gian, sau khi nghe ngóng tình hình, thấy yên ắng mới giao dịch với “đối tác”. Dù tuổi còn trẻ, nhưng Hải là đối tượng cực kỳ tinh ranh, lọc lõi, luôn cảnh giác trước mọi động tĩnh xung quanh. Để tránh lộ diện, Hải không bao giờ mang “hàng” theo mình, các cuộc giao dịch thường để cho “chân rết” thực hiện. Do vậy, để mật phục, bắt giữ đối tượng này tại H. Hương Sơn là việc vô cùng khó khăn. Đã không ít lần lợi dụng địa bàn hiểm trở, Hải dễ dàng “cắt đuôi” sự theo dõi của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, với quyết tâm sớm phá án, các TS, ĐTV trong BCA ngày đêm bám sát di biến động của Hải và đồng bọn. Sau 2 tháng kiên trì đấu tranh, BCA đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu về hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hải và đồng bọn.

Nguyễn Văn Hải, Phan Huy Phương và Nguyễn Đức Chung.

Mẻ lưới 1.400 viên MTTH

Ngày 31-3, từ nguồn tin TS cho biết, Nguyễn Văn Hải vừa sang Lào lấy một lượng MTTH lớn về, chuẩn bị cho một cuộc giao dịch tại TP Vinh vào ngày 1-4. Nhận thấy thời cơ thích hợp để cất mẻ lưới lớn, BCA nhanh chóng triển khai kế hoạch để đánh án. Theo nhận định, Hải sẽ không trực tiếp mang hàng đi giao dịch, thay vào đó là đám “chân rết” thực hiện. Tuy nhiên, do đây là phi vụ giao dịch lớn nên nhiều khả năng Hải sẽ có mặt để chỉ đạo. Từ nhận định này, BCA chia làm 2 tổ công tác, một tổ theo dõi Hải, một tổ theo dõi những “chân rết” trực tiếp mang hàng.

Sáng 1-4, lực lượng TS từ Hương Sơn báo về, Hải cùng với 2 đàn em là Phan Huy Phương và Nguyễn Đức Chung bắt đầu xuất phát, hướng về TX Hồng Lĩnh để ra TP Vinh bằng xe máy. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Hải tự điều khiển 1 xe, nhận nhiệm vụ đi “hoa tiêu” để nghe ngóng tình hình, còn 2 đối tượng đàn em mang hàng đi 1 xe máy phía sau.

Vượt quãng đường gần 50km, Hải có mặt tại TP Vinh. Sau khi đi lòng vòng khắp các nẻo đường dò xét tình hình, thấy yên, Hải phóng xe vào nhà nghỉ Bình Lợi (thuộc P. Trường Thi, TP Vinh) lấy phòng, chờ “đàn em” tới. Sau 1 tiếng đồng hồ nhận phòng nghỉ, tiếp tục nghe ngóng tình hình, thấy không có động, Hải mới liên lạc với “đàn em” mang hàng vào, chờ “đối tác” tới giao dịch.

Khi kim đồng hồ chỉ 14 giờ 30 cùng ngày, BCA phát lệnh tấn công. Nhanh chóng áp sát căn phòng 3 đối tượng đang lưu trú, một tổ công tác bất ngờ đạp cửa xông vào khống chế trước sự bàng hoàng, sửng sốt của các đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1.400 viên MTTH.

Tang vật 1.400 viên MTTH.

Tại Cơ quan CSĐT CATP Vinh, với các tang vật chứng thu được tại hiện trường, Nguyễn Văn Hải, Phan Huy Phương và Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Là đối tượng cầm đầu, Hải khai nhận, bản thân là con nghiện, nhận thấy nhu cầu sử dụng MTTH của giới trẻ ngày càng cao nên đã tìm cách móc nối với các đối tượng đầu nậu ở Lào để lấy hàng, sau đó cử “đàn em” đứng ra cầm hàng để mang sang TP Vinh tiêu thụ.

Ngày 5-4, Trung tá Trần Đức Thân - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Vinh cho biết, hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

X.S