Niềm vui trước ngày trở về

Thứ năm, 13/08/2015 09:33

(Cadn.com.vn) - Chúng tôi đến Trại Tạm giam Hòa Sơn (CATP Đà Nẵng) vào một ngày giữa tháng 8-2015,  CBCS của trại đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân BVANTQ.  Trong các phân trại, không khí thi đua lao động của các phạm nhân cũng rất hăng say, ai cũng mong muốn nhân dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới sẽ được xét giảm án, được đặc xá để trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội...

Đại tá Trần Thanh Thảo, Giám thị Trại tạm giam Hòa Sơn cho biết,  thực hiện Quyết định ngày 10-7-2015 về đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước và các hướng dẫn, kế hoạch của Bộ CA, Giám đốc CATP Đà Nẵng về triển khai công tác đặc xá năm 2015... Trại đã có kế hoạch triển khai ngay trong toàn thể CBCS và phạm nhân đang chấp hành án hình phạt tù tại trại,  niêm yết công khai quyết định đặc xá năm 2015 của Chủ tịch nước và phổ biến đầy đủ hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá cho tất cả các CBCS và phạm nhân, kịp thời giải quyết các yêu cầu chính đáng của người đang chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam nhằm phục vụ tốt công tác đặc xá.

Trại đã tổ chức cho từng đội phạm nhân họp, do các cán bộ quản giáo phụ trách đội chủ trì, thảo luận kỹ các điều kiện được đề nghị đặc xá và cho phạm nhân tự liên hệ với bản thân. Cho Đội phạm nhân giới thiệu những người đủ điều kiện đề nghị xét đặc xá, thảo luận, bình xét và bỏ phiếu kín. Lập biên bản kết quả họp phạm nhân, chuẩn bị hồ sơ, danh sách những phạm nhân có đủ điều kiện đề nghị đặc xá. Khi Hội đồng xét duyệt phạm nhân của đội nào, cán bộ quản giáo phụ trách đội phạm nhân đó có trách nhiệm báo cáo rõ từng hồ sơ phạm nhân và nêu ý kiến đề xuất để Hội đồng xem xét. Tổ chức cho phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn viết "đơn xin đặc xá" và "cam kết".

Phạm nhân ở Trại Tạm giam Hòa Sơn lao động tăng gia sản xuất.

Trong dịp Quốc khánh 2-9 năm 2015 này, Trại Tạm giam Hòa Sơn có 25 phạm nhân được xét đặc xá. Tiếp xúc với chúng tôi, phạm nhân Dương Văn Ánh (1979, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), một trong những phạm nhân được xét đặc xá đợt này cho biết: Năm 2013, Ánh gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết người, bị phạt án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện GTĐB".  Trong thời gian chấp hành án, được các cán bộ quản giáo động viên, chỉ bảo, giáo dục, Ánh luôn chấp hành tốt các nội quy, kỷ luật của Trại, nghiêm túc học tập, quyết tâm cải tạo thật tốt để xóa bỏ những lỗi lầm làm lại cuộc đời. Trong lá thư  gửi về cho gia đình nạn nhân, bằng cả sự ân hận, Ánh viết: "Vì tôi mà gia đình cô chú phải mất một người con hiếu thảo, ông bà mất một người cháu ngoan hiền, anh... mất đi một người vợ đảm đang, cháu... mất đi một người mẹ hiền không gì có thể thay thế được. Tất cả những mất mát to lớn đó là do chính tôi, vì một phút bất cẩn, không chú ý quan sát khi lái xe gây ra... Cho tôi ngàn lời xin lỗi, dù lời xin lỗi của tôi không xóa đi được những đau thương vô hạn...".  Trong thư gửi về cho ba mẹ mình, Ánh cũng viết: "Con hứa với ba má và mọi người, con sẽ an tâm cải tạo thật tốt để sớm được hưởng sự nhân đạo cũng như sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và pháp luật...".  Sau 2 năm, Ánh đã được xét giảm án và tháng 8-2015 này được xét đặc xá.

Các cán bộ làm công tác quản giáo của Trại cho chúng tôi biết thêm, đặc thù phạm nhân ở Trại Tạm giam Hòa Sơn đều là có án phạt tù ngắn, mặc dù phạm tội với nhiều tội danh khác nhau như:  Vi phạm quy định về điều khiển GTĐB, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, chứa mại dâm, trộm cắp... Phạm nhân có nhiều độ tuổi, tâm lý phạm nhân khác nhau nên việc quản lý, giáo dục, cảm hóa cũng khác nhau. Để quản lý, giáo dục phạm nhân đi vào nền nếp, ngay từ khi các phạm nhân chấp hành án tại trại đều được học tập, quán triệt về nội quy kỷ luật, quy định và các giao tiếp ứng xử. Ngoài các buổi cho phạm nhân học tập, giáo dục tập thể, các cán bộ quản giáo luôn chú ý kèm cặp, nhắc nhở, chỉ bảo  các phạm nhân có ý thức kỷ luật yếu, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ, tổ chức phân loại các đối tượng phạm nhân, từ đó có cơ chế, phương pháp quản lý, giáo dục đối với từng phạm nhân.

Bên cạnh công tác giáo dục, Trại còn tổ chức các buổi học tập về chính trị, pháp luật, giáo dục công dân, các phạm nhân được nghe đài, xem tivi, đọc báo... để nắm rõ tình hình thời sự trong, ngoài nước. Củng cố, trau dồi kiến thức để phạm nhân không bị tụt hậu, thiếu hiểu biết so với bên ngoài xã hội.  Hàng tuần, hàng tháng, tâm tư, tình cảm của phạm nhân được các cán bộ quản giáo nắm bắt kịp thời, qua đó chủ động làm công tác tư tưởng, động viên chia sẻ, giúp đỡ các phạm nhân trong thời gian học tập cải tạo chấp hành án. Từ sự quan tâm, với tinh thần trách nhiệm, hết mình vì công việc của các cán bộ quản giáo, hầu hết các phạm nhân đang chấp hành án, học tập cải tạo tại Trại Tạm giam Hòa Sơn đều nhận rõ những lỗi lầm của mình, quyết tâm học tập, lao động cải tạo mình thật tốt để sớm được xét giảm án, đặc xá trở về làm người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Ở Trại Tạm giam Hòa Sơn những ngày tháng 8 này, chúng tôi đã gặp gỡ các phạm nhân đã được xét đặc xá và cả các phạm nhân đang học tập, cải tạo chấp hành án. Mỗi người đã có một thời lầm lỗi, vướng vào vòng lao lý khác nhau, những ngày tháng được học tập, giáo dục cải tạo, với sự giúp đỡ, chỉ bảo đầy trách nhiệm, bằng tình thương của các CBCS CA làm công tác quản giáo, đã giúp họ thực sự nhận ra lỗi làm. Những đợt đặc xá như dịp Quốc khánh 2-9 sắp tới là thể hiện sự nhân đạo của Nhà nước, sự khoan hồng của pháp luật đối với những người làm lỗi biết quay về nẻo thiện.  Các phạm nhân sẽ càng quyết tâm học tập, cải tạo thật tốt để trở về trong ngày vui, ấm áp giữa vòng tay người thân, bạn bè, xóa đi những mặc cảm,  làm lại cuộc đời chính mình.

Hồng Thanh