Nợ chồng chất, “cò đất” giở chiêu lừa đảo

Thứ sáu, 10/05/2024 12:37
Nợ nần chồng chất, Hà Thị Duyên (1968, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã đưa ra thông tin gian dối có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bán đất “ảo” để lừa chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 8-5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị Duyên về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa xét xử bị cáo Duyên.
Phiên tòa xét xử bị cáo Duyên.

Theo cáo trạng, ngày 14-4-2021, Công an TX Điện Bàn nhận đơn của anh Phạm Ngọc Thái (1986, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) tố cáo Hà Thị Duyên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, do nợ nần nhiều nên đầu tháng 2-2021. Duyên nảy sinh ý định lừa bán 125m2 đất trong thửa đất của mẹ Duyên tại P. Điện An.

Thông qua môi giới, anh Thái gặp Duyên xem đất thì Duyên cho hay đang làm thủ tục thừa kế, tách thửa sang tên qua mình nên anh Thái đồng ý mua với giá hơn 1 tỷ đồng và cọc trước 100 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Duyên thỏa thuận bán thửa đất trên cho anh Nguyễn Thanh Hải (1976, trú TP Đà Nẵng), nhận 100 triệu tiền cọc mua đất và hẹn 4 tháng sau sẽ giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên sau đó, anh Hải hỏi về các giấy tờ đất đai thì Duyên né tránh, cắt liên lạc.

Ngoài ra, qua điều tra xác định, cuối năm 2019, bà Phan Thị Hải (1964, trú TX Điện Bàn) nhờ Duyên làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng 772m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Duyên thỏa thuận với bà Hải sẽ tách thành 6 sổ đỏ, Duyên sẽ lấy 3 thửa. Bà Hải đưa sổ đỏ trên cho Duyên làm thủ tục chuyển đổi. Tuy chưa chuyển đổi được mục đích sử dụng đất của thửa đất trên nhưng Duyên liên hệ với nhiều người môi giới bán thửa đất.

Thông qua môi giới, chị Võ Thị Thanh Phương (1988, trú P. Điện Dương, TX Điện Bàn) liên hệ mua đất của Duyên. Sau khi xem đất, Duyên nói với chị Phương mảnh đất Duyên đã mua lại, đang làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng sang đất ở và sang tên Duyên. Tin lời Duyên, chị Phương đồng ý mua 3 thửa đất, mỗi thửa là 650 triệu đồng. Ngày 21-7-2020 chị Phương đặt cọc cho Duyên số tiền là 500 triệu đồng, hẹn 75 ngày ra công chứng mua bán đất. Đến thời gian thỏa thuận bán đất, chị Phương liên lạc với Duyên thì Duyên liên tục hứa hẹn, sau đó chị Phương làm đơn tố cáo hành vi của Duyên.

Tương tự, cuối năm 2020, anh Nguyễn Công Triều (1998, trú xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam) nhờ Duyên làm giúp thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở, Duyên sẽ tách lấy 2 thửa. Sau đó, Duyên nhận của anh Triều 100 triệu đồng rồi chiếm đoạt trả nợ cá nhân. Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất và có nhiều lô đất bán, từ năm 2019 đến đầu năm 2021, có 5 bị hại khác tin tưởng Duyên đặt cọc mua đất, làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền Duyên chiếm đoạt của 8 bị hại là gần 3,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi của Duyên đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Duyên có 1 tiền án chưa được xoá án tích, nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên bị áp dụng các tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” và kiến nghị mức án dành cho bị cáo Duyên từ 12 đến 13 năm tù. HĐXX nhận định, bị cáo Duyên thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải nên tuyên phạt 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG