Nợ đọng thuế “thụt két” ngân sách

Thứ năm, 22/01/2015 11:22

(Cadn.com.vn) - Theo Cục thuế TP Đà Nẵng, nợ đọng thuế của các doanh nghiệp (DN), cá nhân trên địa bàn thành phố đến cuối năm 2014 là 737 tỷ đồng, chiếm gần 7% so với tổng thu ngân sách thành phố. Trong đó, chủ yếu rơi vào lĩnh vực xây dựng cơ bản và bất động sản.

Quyết liệt truy thu

Năm 2014, chỉ tiêu nợ đọng của cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng đều đưa ra tỷ lệ không quá 5% tổng dự toán thu ngân sách trong năm, tuy nhiên những năm vừa qua kinh tế suy thoái, sản xuất kinh doanh trì trệ nên nợ thuế liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Đáng chú ý, để đạt được kết quả thu hồi nợ thuế năm 2014, ngoài việc điện thoại, cử cán bộ thuế xuống tận DN để vận động, đôn đốc thì Cục Thuế Đà Nẵng đã phải ban hành đến 77.253 thông báo nợ thuế và tiền phạt; 16.854 quyết định cưỡng chế, phong tỏa tài sản và 666 quyết định cưỡng chế hóa đơn, tức là hóa đơn không còn giá trị sử dụng...

Theo ông Lê Đức Sáu, Phó cục trưởng Cục Thuế TP, tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, DN tập trung toàn bộ nguồn tài chính cá nhân vào sản xuất kinh doanh, nên việc thanh toán những khoản nợ cũ thường bị chậm. Bên cạnh đó, nhiều DN ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc lâm vào tình trạng giải thể, phá sản không có khả năng nộp nợ thuế và những đối tượng này đã nợ thuế cả trăm tỷ đồng.

Trước tình trạng đó, Cục Thuế phải lập các đội “bác sĩ bốc thuốc” chuyên chữa bệnh nợ cho các đối tượng đặc thù và biện pháp thu hồi nợ thuế hiệu quả nhất hiện nay là trích tiền gửi NH và thu tiền, tài sản của cá nhân và DN bị cưỡng chế thuế. Do đó, năm 2014 ngành thuế đã thu được hơn 100 tỷ đồng từ các DN dây dưa, chây ỳ năm này qua năm khác.

Ngay trong những ngày đầu năm 2015, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu, đôn đốc người nộp thuế nộp ngân sách đủ số thuế đã kê khai nhằm hạn chế nợ mới phát sinh, Cục Thuế còn đẩy mạnh công tác đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Đối với những trường hợp nợ thuế hơn 90 ngày có khó khăn khách quan, kiến nghị các cấp có thẩm quyền cho phép các DN cam kết phân kỳ nộp nợ thuế, tiền chậm nộp trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ (trích tiền từ tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng). Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến từng phòng, từng Chi cục thuế, từng cán bộ thuế...

Ngành xây dựng cơ bản là ngành có nợ thuế cao nhất do chủ đầu tư chậm thanh toán công trình cho nhà thầu.

Xây dựng, bất động sản nợ thuế lớn nhất

Năm 2014, Đà Nẵng có 2.048 DN đăng ký thành lập mới, đồng thời cũng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN hơn 1.404 DN vi phạm (bỏ địa chỉ kinh doanh, giải thể không thực hiện nộp thuế), xử lý vi phạm đối với 1.848 DN, làm thủ tục tạm ngưng cho 473 DN và thủ tục giải thể cho 290 DN, trong đó số lượng DN trong ngành xây dựng và bất động sản chiếm gần 50%. Thực tế cũng cho thấy việc xử lý nợ thuế, nợ bảo hiểm,... cũng đáng lo ngại, một số khoản thuế phát sinh và nợ đọng thuế năm trước chuyển qua năm sau thu hồi có yếu tố DN giải thể ngày càng nhiều.

Theo ông Hồ Xuân Hiệp, Trưởng phòng nợ, Cục Thuế Đà Nẵng, số DN có nợ thuế lớn hiện nay rơi chủ yếu vào các công ty xây dựng, BĐS, vật liệu xây dựng, xây lắp... cụ thể, chỉ riêng tại văn phòng Cục thuế Đà Nẵng chưa tính các Chi cục tại các quận, huyện nợ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, bất động sản là 185 tỷ đồng chiếm 50%/ tổng số nợ.

Đặc biệt, có 50 DN trong lĩnh vực này có giá trị nợ thuế hơn 1 tỷ đồng kéo dài năm này qua năm khác nhưng không thể thu hồi như Cty Tôn Liên Chiểu nợ hơn 9 tỷ đồng, Cty CP Xây dựng 595 nợ 8 tỷ đồng, Cty CP Xây dựng Điện VNECO 7 nợ 8,2 tỷ đồng, Cty Công nghiệp và Xây lắp tàu thủy nợ 6,4 tỷ đồng...

 Ông Hiệp cho biết, những lĩnh vực kinh doanh này Cục Thuế đã sử dụng mọi biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn chưa thu được. Nguyên do tất cả các tài sản BĐS đều đã thế chấp NH, nếu bị cưỡng chế thu hồi giấy phép kinh doanh thì DN càng trở nên khó khăn hơn và không có khả năng trả nợ, thậm chí có nhiều DN phá sản hoặc đang đứng trên bờ vực phá sản. Ngoài ra, nhiều DN nợ thuế khi tiến hành kiểm tra địa chỉ đăng ký thì bỏ trốn khỏi địa bàn, thậm chí đăng ký thành lập công ty mới... Điều này, ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của thành phố.

Xuân Đương