Nội bộ Hàn Quốc sau vụ chìm tàu Cheonan

Thứ sáu, 28/05/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đi đôi với việc gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng sau vụ chìm tàu Cheonan, nay đến lượt ngay trong nội bộ Hàn Quốc xuất hiện những chỉ trích lẫn nhau.

Giới chức quân đội Hàn Quốc đã chịu sự chỉ trích gay gắt của công luận về sự phản ứng vụng về trong vụ chìm tàu. Tổng thống Lee Myung-bak cũng đã công khai nói rằng, quân đội dường như đã quá tự mãn, thiếu cảnh giác do chiến tranh đã đi qua hơn 6 thập kỷ. Phe đối lập yêu cầu ông Lee Myung-bak cách chức toàn bộ ban lãnh đạo quân sự và cải tổ nội các sau cuộc bầu cử ngày 2-6.

Ủy ban thanh tra nhà nước dự kiến hoàn tất công tác thanh tra về vụ đắm tàu vào cuối tuần này và công bố kết quả trong tuần sau. Có tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 27-5: Tổng thống Lee Myung-bak sẽ quyết định thời điểm cũng như quy mô thay đổi các lãnh đạo quân đội căn cứ trên kết quả thanh tra nhà nước về việc đối phó với thảm họa chìm tàu Cheonan. Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống bác bỏ thông tin của báo chí địa phương nói rằng, ông Lee Myung-bak có kế hoạch thay nhiều tư lệnh quân đội trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chính quyền địa phương vì phản ứng chậm trễ trong sự cố chìm tàu Cheonan.

Theo văn bản này, mọi quyết định đối với các quan chức quân sự đều sẽ căn cứ trên quyết định mà họ đã đưa ra trong khi xử lý vấn đề tàu Cheonan dựa theo báo cáo của thanh tra nhà nước. Trong khi đó, 5 đảng đối lập và 89 tổ chức xã hội dân sự ở Hàn Quốc ngày 26-5 đã họp khẩn cấp quốc gia, trong đó ra tuyên bố chung hối thúc đảng cầm quyền cũng như chính phủ chấm dứt hành động mà họ gọi là lạm dụng thảm họa tàu chiến Cheonan để giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử địa phương, đồng thời từ bỏ lập trường đối đầu quân sự với CHDCND Triều Triều.

Còn Thủ tướng Hàn Quốc Chung Un-chan cho biết, chính phủ sẽ tìm biện pháp đối phó và chính sách bổ sung liên quan đến vụ chìm tàu Cheonan nhằm thiết lập một nền hòa bình mới trên bán đảo Triều Tiên. Ông Chung Un-chan nhấn mạnh Seoul sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế và hành động một cách đúng đắn trong vụ việc này. Ngược lại, ngày 27-5, hàng vạn người Hàn Quốc biểu tình đòi chính phủ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ Bình Nhưỡng. 

Hải quân Hàn Quốc ngày 27-5 đã tiến hành tập trận chống tàu ngầm. Đây là hoạt động phô trương sức mạnh đầu tiên của Seoul kể từ khi bùng phát những căng thẳng xung quanh việc chìm tàu Cheonan. Khoảng 10 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục 3.000 tấn và 3 tàu tuần tra tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày này. Cuộc tập trận diễn ra ở ngoài khơi bờ biển phía Tây thị trấn duyên hải Taean, cách khu vực giới tuyến gây tranh cãi trên Hoàng Hải, nơi tàu Cheonan bị đánh chìm, khá xa về phía Nam.

Theo các quan chức quân sự, cuộc tập trận này cũng là dịp để Hàn Quốc thử nghiệm các vũ khí chống tàu ngầm ở độ sâu cũng như các loại súng của hải quân. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lệnh cho tàu thuyền CHDCND Triều Tiên phải rời đi khi các tàu này đang tiếp cận đường biển phía Tây của Hàn Quốc hôm 25-5.

Đây là biện pháp được áp dụng đầu tiên kể từ khi Seoul tuyên bố cấm tàu thuyền miền Bắc đi lại trên lãnh hải Hàn Quốc nhằm đáp trả vụ chìm tàu Cheonan. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 26-5 cũng cho biết, các tàu thuyền của miền Bắc đi vào đường biển phía miền Nam từ trước khi có lệnh cấm đã trở về phía Bắc vào buổi sáng cùng ngày. Theo quan chức này, hiện chưa thấy các tàu khác của miền Bắc tiếp cận đường lãnh hải Hàn Quốc và cũng chưa thấy động thái đặc biệt của quân đội CHDCND Triều Tiên.

Người dân Hàn Quốc quyên tiền để tái xây dựng lại tàu chiến Cheonan.
Ảnh: Reuters 

Diễn biến khác liên quan, trở về sau chuyến công du Châu Á cùng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, một nhà ngoại giao Mỹ giấu tên được AFP dẫn lời cho hay: “Chúng tôi đang trong tiến trình xây dựng một chiến lược ngoại giao kéo theo không chỉ các quốc gia chủ chốt trong HĐBA LHQ, mà cả các nước khác trong khu vực cùng tham gia”.

Trước đó cùng ngày, với 411 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoàn toàn ủng hộ kết quả điều tra vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc và lên án CHDCND Triều Tiên. Nghị quyết kêu gọi cộng đồng quốc tế không khoan nhượng trước các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Australia cũng vừa cho biết nước này sẽ đưa ra những đạo luật mới mở đường cho việc áp dụng những trừng phạt một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nhằm vào những chế độ gây mất ổn định tại Iran và CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Australia Stephen Smith chỉ rõ Dự luật Trừng phạt độc lập trình Quốc hội nước này được phác thảo nhằm giảm thiểu quan liêu và cho phép Australia áp đặt những tẩy chay mà không cần phải đợi HĐBA LHQ áp đặt. Ông Smith cho biết, cách hành xử “khiêu khích nguy hiểm của CHDCND Triều Tiên mà tiêu biểu là vụ đánh chìm một tàu chiến của Hàn Quốc mới đây đã thúc đẩy sự cần thiết của việc Australia phải có những biện pháp trừng phạt riêng để bổ sung cho những trừng phạt của Liên hợp quốc.

Cho đến nay, Australia một mặt ủng hộ những trừng phạt của LHQ, nhưng mặt khác đã dựa vào những bộ luật được soạn thảo vì các mục đích khác, như luật ngân hàng để trừng phạt tài chính hoặc luật hải quan để cấm vận buôn bán vũ khí, ở những nơi mà lệnh trừng phạt của LHQ không được áp dụng.

Còn Nga, trong một Tuyên bố của Điện Kremlin nêu rõ: “Theo đề nghị của các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Tổng thống Nga đã quyết định cử một nhóm chuyên gia trình độ cao đến nước này để đánh giá chi tiết kết quả cuộc điều tra cũng như bằng chứng thu thập được”. Theo tuyên bố trên, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev "coi việc tìm ra nguyên nhân chính xác làm chìm tàu Cheonan và xác định thủ phạm là điều hết sức quan trọng” để có giải pháp đối ngoại thỏa đáng.

Lê Diệu Nguyên