Nỗi đau của mẹ!
(Cadn.com.vn) - Ngày 21-9, nhiều người dự khán phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thảo (1975, trú xã Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc, TT-Huế) về tội "Giết người" không khỏi xót xa về bi kịch của gia đình nghèo ở làng chài Cảnh Dương. Bị cáo, một người vốn bị bệnh động kinh đã sát hại chính em ruột mình mà một phần nguyên nhân cũng do người bị hại xử sự chưa chuẩn mực. Song, có lẽ người đặc biệt nhất tại phiên tòa là cụ Lương Thị Mễ (86 tuổi), mẹ ruột của bị cáo, lẫn bị hại.
![]() |
|
Bà Mễ (hàng ghế đầu, bìa phải) dự phiên tòa liên quan đến 2 con trai của mình. |
Bi kịch một gia đình
Trở lại nội dung vụ án, trưa 21-11-2014, sau khi dự ngày giỗ của anh ruột, Nguyễn Thảo và mẹ là bà Mễ về nhà thì bà Mễ bảo với Thảo: "Con lấy xe đạp chở mạ ra biển Cảnh Dương ngồi một chút cho mát". Nghe mẹ nói vậy, Thảo nhanh chóng ra sân dắt xe chở mẹ đi. Khi đi ngang qua nhà chị dâu (tức nhà anh ruột đã qua đời) thì một số người vẫn còn ngồi ăn uống, trong đó có anh Nguyễn Ngộ (em ruột của Thảo). Thấy anh trai chở mẹ đi, anh Ngộ không yên tâm vì Thảo vốn bị bệnh động kinh nên anh Ngộ ra sau nhà chị dâu, lấy cây dao, rồi nói với mọi người: "Tui ra hù thằng này (bị cáo Thảo- P.V) cho nó sợ". Nói xong, anh Ngộ đi ra trước chặn xe đạp của Thảo và nói: "Mi bị giật kinh phong, không được chở mẹ đi", đồng thời dùng dao chém nhẹ vào đầu xe đạp. Lúc này, bà Mễ xuống xe nói với anh Ngộ: "Mẹ nói hắn (Thảo- P.V) chở đi", còn Thảo nói với Ngộ: "Tau uống thuốc rồi". Sau đó, Thảo vứt xe đạp, chạy về nhà (cách đó 300m) lấy dao quay lại chỗ cũ và thách thức nên 2 anh em lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thảo rút dao đâm em trai tử vong tại chỗ.
Nhiều người có mặt tại phiên tòa đều cho rằng, Thảo vốn là người hiền lành. Dù bị bệnh tâm thần nhưng Thảo hiếm khi phá phách, vì vậy ai cũng thương. Có người nói, hành vi Thảo dùng dao đâm anh Ngộ cũng một phần lỗi do bị hại. Nếu không đồng ý cho Thảo chở mẹ đi, anh Ngộ có thể dùng lời nói để khuyên can, giải thích cho anh trai hiểu thay vì ngay từ đầu phải xách dao ra đe dọa...
Có mặt tại tòa án, với bà Lương Thị Mễ (86 tuổi) có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời và lần cuối cùng phải "đáo tụng đình". Dẫu không còn tỉnh táo để nghe toàn bộ diễn biến tại phiên tòa nhưng với tình thương của người mẹ, bà Mễ xót thương nhìn đứa con bị bệnh, da nhợt nhạt, đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt hoảng sợ, lo âu. Rồi bà nhìn qua đứa cháu nội con của anh Ngộ ngồi bên cạnh mà nước mắt chảy dài khi nhớ đến người con trai út ra đi khi còn quá trẻ.
![]() |
|
Bị cáo Nguyễn Thảo. |
Trả giá
Sau hơn 1 tháng tạm giam, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế có quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Nguyễn Thảo tại Bệnh viện tâm thần TP Đà Nẵng. Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân thì nhiều người thân và người dân địa phương đều cho rằng, Thảo là người bị bệnh tâm thần nên không chịu trách nhiệm về pháp luật. Theo Hội đồng Pháp y của tỉnh TT-Huế, tại thời điểm gây án: về mặt y học, trạng thái bùng nổ của động kinh có biến đổi trí năng nhân cách. Về mặt pháp luật, giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi dẫn đến giảm năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Yêu cầu điều trị bắt buộc.
Theo HĐXX, ngày 13-4, Trung tâm giám định pháp y Tâm thần TP Đà Nẵng có bản kết luận giám định pháp y tâm thần: Hiện tại bị can Nguyễn Thảo bị động kinh toàn thể có biến đổi nhân cách. Bị can bị giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi (bị can vẫn chịu trách nhiệm hình sự nhưng bị hạn chế một phần). Tham gia tố tụng được... Dựa vào những căn cứ đó, Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự; quyết định phục hồi điều tra bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam tiếp tục điều tra vụ án.
Tại cơ quan CA, Nguyễn Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của các nhân chứng. Theo HĐXX, hành vi dùng dao đâm chết người của Nguyễn Thảo chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống sinh hoạt đã phạm tội "Giết người" thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Xem xét toàn bộ tính chất vụ án, TAND tỉnh TT-Huế tuyên phạt Nguyễn Thảo 8 năm tù về tội "Giết người".
H.Lan


