Nội dung bài báo "Ngại ruồi" khách quan và chính xác

Thứ năm, 15/09/2016 10:45

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 15-7-2016, có đăng bài "Ngại... ruồi" phản ánh trại nuôi gà tại thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) gây ô nhiễm môi trường, phát sinh ruồi làm ảnh hưởng xấu đến đời sống, sinh hoạt bình thường của người dân thôn Hòa Hải (xã Hòa Phú). Sau khi báo đăng, ông Trần Đình Chiến, chủ trại gà, liên tục gửi đơn đến Báo và các cơ quan chức năng, có cùng nội dung: Bài báo không chính xác; việc nuôi gà có phát sinh ruồi nhưng không nhiều, không ảnh hưởng đến đời sống người dân thôn Hòa Hải...

Ngày 18-7-2016, làm việc cùng chúng tôi bà Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết: Chính quyền địa phương đã ghi nhận những ý kiến của người dân và cử cán bộ đến hiện trường xác minh sự việc. Ngày 22-7-2015, UBND xã Hòa Phú có Báo cáo số 83 gửi UBND huyện, với nội dung: Việc chăn nuôi gà tại trang trại của ông Trần Đình Chiến có phát sinh ruồi... Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong năm 2015 UBND H. Hòa Vang đã tổ chức đoàn kiểm tra trại gà của ông Trần Đình Chiến và xác định: Hiện tại, trại gà của ông Trần Đình Chiến đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú nhưng chưa lập thủ tục, hồ sơ đánh giá tác động về môi trường. Có thời điểm gây ruồi, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thôn Hòa Hải. Tuy nhiên, hơn 1 năm qua sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Công an xã Hòa Phú làm việc với các công nhân tại trại gà ông Trần Đình Chiến.

Giải thích về nguyên nhân gây chậm trễ này, ngày 26-8-2016, làm việc cùng chúng tôi, ông Lê Đức Toại, Trưởng phòng TN&MT H. Hòa Vang, cho biết: Sau khi kiểm tra thực tế, Phòng TN&MT mời ông Chiến họp giải quyết nhưng nhiều lần lấy lý do "bị ốm", ông Chiến không đến làm việc. Việc bất hợp tác với các cơ quan chức năng đã gây khó khăn cho quá trình giải quyết sự việc. Vì vậy, phòng TN&MT đề nghị UBND H. Hòa Vang thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất trong lĩnh vực môi trường để sử dụng các biện pháp hành chính và xử phạt trong lĩnh vực môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù, khi được phòng TN&MT mời ông Trần Đình Chiến "viện" lý do: bị ốm để không đến làm việc. Song, khi gửi đơn cho chúng tôi, ông Chiến lại nêu rõ: "Việc phòng TN&MT H. Hòa Vang có mời tôi đến làm việc, tôi có đến vài lần sau đó tôi không đến, không phải tôi ốm, mà tôi không chấp hành".

Ngoài ra, theo ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang, cho biết: Hiện tại, trại gà của ông Trần Đình Chiến đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú nhưng chưa lập thủ tục, hồ sơ đánh giá tác động về môi trường. Có thời điểm gây ruồi, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh. Cũng theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2013, ông Trần Đình Chiến mua lại trang trại tại thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú) của ông Nguyễn Văn Tiến, trú K81/5-Huỳnh Thúc Kháng, Đà Nẵng để nuôi gà. Tại thời điểm mua, ông Tiến được UBND H. Hòa Vang cấp giấy chứng nhận trang trại mang tên Thắng Thịnh Thành, với quy mô nuôi 50.000 gà đẻ trứng và 30.000 gà thịt. Theo quy định tại giấy chứng nhận: "khi chuyển nhượng trang trại, chủ trang trại phải báo cáo với UBND xã sở tại, nộp lại giấy chứng nhận này để được cấp lại giấy chứng nhận khác". Thế nhưng, khi việc chuyển nhượng hoàn thành, ông Tiến không nộp lại giấy chứng nhận trang trại để các cơ quan chức năng xem xét cấp lại giấy phép cho người mua. Ông Trần Đình Chiến vẫn sử dụng giấy chứng nhận cũ cấp cho ông Tiến và tự nhận là được các cơ quan chức năng cho phép sản xuất kinh doanh loại hình trang trại chăn nuôi. Như vậy, xét về tính pháp lý, trang trại chăn nuôi gà do ông Chiến làm chủ tại thôn Đông Lâm chưa được hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Theo ông Võ Sơn, Trưởng thôn Hòa Hải, tình trạng ô nhiễm do ruồi xảy ra từ năm 2015 đến nay, khi trang trại của ông Chiến tổ chức nuôi gà. Những nội dung được nêu trong bài báo "Ngại... ruồi" là hoàn toàn đúng sự thật. Ngoài ra, ngày 7-9-2016 Đoàn Kiểm tra liên ngành về môi trường tại trại gà của ông Trần Đình Chiến đã ghi nhận: Hiện tại, ruồi phát sinh nhiều trên hành lang, chuồng trại, nơi phơi phân, vệ sinh chuồng trại chưa đảm bảo vệ sinh. Sự việc diễn ra trong thời gian dài, dù đã được kiểm tra, xử lý nhiều lần nhưng vẫn chưa được khắc phục. Tại buổi kiểm tra, ông Võ Văn Túc, quản lý trại gà (do ông Chiến vắng mặt-P.V) đã thống nhất với những ý kiến trên và hứa cố gắng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

Với những gì chúng tôi đã tìm hiểu, cho thấy những nội dung được nêu trong bài báo "Ngại... ruồi" là hoàn hoàn chính xác và khách quan. Mong rằng, các cơ quan chức năng tại H. Hòa Vang sớm có biện pháp xử lý dứt điểm sự việc và trả lại không khí trong lành cho người dân.

B.B.Đ