Nỗi lo hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn ra thị trường dịp cận Tết

Thứ hai, 05/01/2015 09:34

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi liên tục phát hiện nhiều vụ sản xuất, buôn bán  hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Hành vi này không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến dư luận quan tâm, lo lắng. Đặc biệt là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán như thế này.

Đến nay, người dân ở Quảng Ngãi vẫn còn xôn xao về việc Nguyễn Duy Phước ở xã Tịnh Ấn Tây (H. Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) chế biến cà-phê giả đã bị CAH Sơn Tịnh bắt quả tang. Phước khai nhận, y đã dùng hạt đậu tương, hạt Arabica rang cháy trộn với hương cà-phê, mỡ động vật cùng nhiều loại hóa chất có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không rõ nguồn gốc để pha chế thành cà-phê. Trung bình mỗi ngày Phước sản xuất được 50kg, tùy theo loại sẽ được bán với giá từ 40- 70 nghìn đồng/kg. Số cà-phê giả này tung ra thị trường được các chủ quán bán cà- phê trộn lẫn với cà-phê thật, sau đó pha chế bán cho khách. Chủ cơ sở sản xuất cà-phê giả, Nguyễn Duy Phước khai: "Vì cà-phê chính hiệu có giá rất cao, nếu mua lại để bán không có lời nên làm giả...".

Cũng mới đây, Đội CSĐTTPVTTQLKT& CV- CATP Quảng Ngãi phát hiện Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thuận Thành An (số 49-Bùi Thị Xuân, TP Quảng Ngãi) do bà Trương Thị Hòa (43 tuổi) làm giám đốc có hành vi sản xuất, chế biến từ sản phẩm thịt heo thành thịt bò khô để bán ra thị trường. Bà Hòa khai nhận, trộn thịt heo và thịt bò kèm theo hóa chất, phẩm màu để thành thịt bò khô. Trung bình mỗi ngày công ty này bán ra thị trường khoảng hơn 600kg thịt bò khô "dỏm". Những vụ việc như thế này đã gây hoang mang trong dư luận xã hội, làm mất niềm tin của người tiêu dùng.

Cảnh sát kinh tế- CA tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra các cơ sở kinh doanh.

Theo thống kê, trong năm 2014 lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 20 vụ sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Gần đây nhất, vào khoảng 9 giờ ngày 23-12-2014,  CSĐTTPVTTQLKT&CV- CA tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một cơ sở kinh doanh mua bán thiết bị điện công nghiệp và điện cầm tay Thuận Khoa (số 110-Nguyễn Nghiêm, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) do ông Nguyễn Bách Khoa (38 tuổi) làm chủ kinh doanh số lượng lớn linh kiện điện tử giả và không có hóa đơn chứng từ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 58 thùng máy khoan hiệu Bosch giả, 20 thùng máy bắn đinh hiệu ICK Armature có xuất xứ từ Trung Quốc và hàng nghìn ruột máy khoan không có hóa đơn chứng từ theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Bách Khoa, chủ cơ sở kinh doanh Thuận Khoa thừa nhận: "Tất cả nguồn hàng này được lấy từ Q.6, TP Hồ Chí Minh, việc buôn bán hàng giả, hàng không có nhãn mác đã được thực hiện từ 5 đến 7 năm nay...". Được biết,  để thu lợi bất chính, hơn 1 năm qua, chủ cơ sở đã trà trộn hàng giả vào hàng có thương hiệu để bán ra thị trường. Số hàng giả và hàng không có hóa đơn được chủ cơ sở lấy về với giá rất rẻ từ 200-300 nghìn đồng/linh kiện, nhưng bán ra thị trường có giá cao gấp đôi.

Để bảo vệ người tiêu dùng và sử dụng hàng hóa an toàn, nhất là vào dịp  cuối năm, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTQLKT&CV- CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Nhiều khi do người tiêu dùng, sử dụng chưa chú ý, ít hiểu biết về đặc điểm hàng giả, hàng kém chất lượng nên vô tình tiếp tay cho nạn buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôi khi có người đã mua hàng giả, hàng kém chất lượng nhưng lại không nhận biết được đó là hàng giả, đồng thời cũng có một số trường hợp biết là hàng giả nhưng lại không tố giác, tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh hàng giả tiếp tục hoạt động. Để phòng ngừa, người tiêu dùng hay sử dụng hàng hóa cần cẩn thận xem các loại nhãn mác, có tên nhà sản xuất cụ thể, có tem cho phép sử dụng của cơ quan chức năng và thời gian sử dụng để lựa chọn hàng hóa chất lượng".

Lợi dụng thời điểm cuối năm, nhiều cơ sở kinh doanh đã bất chấp pháp luật, tổ chức buôn bán hàng giả để thu lợi nhuận bất chính. Lực lượng CSĐTTPVTTQLKT&CV- CA tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở buôn bán hàng giả, hàng không có hóa đơn theo quy định.

Văn Nam