Nỗi niềm cộng tác viên dân số

Thứ bảy, 26/12/2015 10:14

(Cadn.com.vn) - Làm cộng tác về dân số muốn có hiệu quả thì phải nhiệt tâm, nếu không kiên trì "đi ngày đi đêm" thì khó mà làm tốt được. Đó là điểm gặp nhau sau những cuộc trò chuyện cùng các chị cộng tác viên (CTV) dân số - những cánh tay nối dài của ngành dân số và chính quyền địa phương về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Chị Nguyễn Thị Ánh - CTV Dân số tại Xuân Dương 

Bám sát "đối tượng"

Gần 10 năm gắn bó với công tác dân số tại khu vực Nam Ô 3 - Xuân Dương (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Ánh đã "thấm" những vui buồn của người làm CTV dân số. Chị phụ trách 5 tổ dân phố ven biển từ 14 đến 18 với gần 200 hộ dân theo nghề đi biển, trong đó độ tuổi sinh sản trên dưới 100 chị em, nhận thức không đồng đều và hầu như ai cũng lờ mờ về kiến thức sinh sản. Đó chính là những thách thức lớn cho người làm CTV dân số tại địa bàn. Xác định thực tế này, chị Ánh không ngại khó, bám sát các đối tượng đã 2 con, 3 con và nhất là chị em sinh con một bề để tuyên truyền, nhắc nhở.

"Có trường hợp vận động đi đặt vòng, ừ, è xong xuôi hẹn sẽ thực hiện trong đợt truyền thông sắp tới, đến ngày ngó miết không thấy mặt mũi mô, xách xe chạy về tận nhà kêu thì đi làm mất. Qua ngày mai phải đến lại nhà và đích thân tôi chở các chị đi thì mới được. Nhiều trường hợp như vậy lắm chứ không phải một hai người mô", chị Ánh lắc đầu cười gượng.

Chung nỗi niềm này, chị Nguyễn Thị Xuân - CTV Dân số Xuân Thiều 11 (Liên Chiểu, Đà Nẵng) tâm sự: "Chuyện đích thân chở chị em đi thực hiện các biện pháp tránh thai gần như trở thành bình thường. Không những chỉ chở đến nơi mà hầu như mọi thủ tục, giấy tờ có liên quan là mình đều làm giúp luôn cho các chị. Đã có 2 trường hợp tôi đích thân chở chị em đến trung tâm y tế Liên Chiểu thực hiện cấy tránh thai, chạy đôn chạy đáo đi photo các giấy tờ và trả luôn tiền chi phí thực hiện sau đó mới nhận lại từ địa phương". 

Chị Nguyễn Thị Xuân - CTV Dân số tại Xuân Thiều 11.

Vừa vận động vừa "dỗ"

"Không chỉ dừng lại ở việc vận động mà phải vừa vận động vừa dỗ thì may ra các chị mới nghe", chị Hồng Duyên - CTV dân số Khu chung cư P. Hòa Hiệp Nam, chia sẻ.

Phụ trách khu vực với đa phần các chị làm ngành nghề tự do, cùng với việc tỉ tê, phân tích cho chị em thấy được cái lợi của sinh ít con, cái hại của sinh nhiều con, chị Duyên luôn "dỗ" chị em theo cách vận động của riêng mình. "Sắp tới có đợt truyền thông, tụi em hai đứa rồi, nếp tẻ chi thì cũng là quý, đợt này mình lên "đặt vòng dùm chị" nghe, hai đứa rồi mà mình không dùng biện pháp gì lỡ bể kế hoạch thì "chết chị" em ơi...", chị Duyên "dỗ" một trường hợp đã có hai con.

Có những trường hợp "vướng" ông chồng thì người CTV cũng phải vào cuộc để gỡ rối. Nói như cách của chị Duyên thì "dỗ" đến khi xuôi cả vợ cả chồng thì mới thành công. Bên cạnh đó, chị Duyên lấy chính bản thân sinh con một bề, hai gái nhưng dừng lại đúng giới hạn của mình để làm thế mạnh "nêu gương" vận động chị em cùng thực hiện kế hoạch hóa gia đình. "Chị đây cũng ưng sinh lắm chứ, nhà chồng cũng muốn kiếm con trai, nhưng chị không là không, sinh thì mình cực mình biết chứ ai biết thay mình đâu". Cứ thế, chị Duyên khuyên nhủ phân tích.

Nhờ vậy, năm nào khu vực chị Duyên phụ trách cũng đều thực hiện tốt các biện pháp tránh thai. Năm 2013, 2014, chị vận động được 4 trường hợp thực hiện đình sản. Tổ 62, 63 - Khu chung cư Hòa Hiệp Nam do chị quản lý có đến 5-6 cặp vợ chồng sinh con gái một bề nhưng đến nay (2015) chưa có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên.

"Làm CTV dân số muốn có hiệu quả thì phải nhiệt tâm,  nếu không kiên trì "đi ngày đi đêm" thì khó mà làm tốt được. Khi nhận nhiệm vụ thì đã xác định là vậy, nên chị em luôn nỗ lực làm sao để vận động đạt kết quả ngon lành nhất là thấy vui, vận động được cặp vợ chồng nào thực hiện biện pháp tránh thai là mình thấy nhẹ, không là cứ lo. Họ sinh mà mình lo", chị Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.

"Phường Hòa Hiệp Nam năm 2015 tiếp tục là địa phương dẫn đầu các phường tại Liên Chiểu về công tác DS - KHHGĐ, được đề nghị cấp trên khen thưởng. Thành tích chung này có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ CTV dân số ở cơ sở. Các chị chính là "cánh tay phải" trong việc vận động chị em thực hiện các biện pháp tránh thai, không có các chị thì không cách chi làm tốt được", chị Phạm Thị Hồng Yến - Chuyên trách dân số P. Hòa Hiệp Nam khẳng định.

Đông Phương