Nóng các vấn đề bảo vệ chủ quyền biển Đông, nạn tham nhũng và an sinh xã hội

Thứ sáu, 04/07/2014 11:26

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục hoạt động báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, ngày 3-7, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng gồm các đại biểu (ĐB): Nguyễn Bá Thanh, Lê Văn Hoàng, Huỳnh Nghĩa, Thân Đức Nam và  Nguyễn Thị Kim Thúy đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu và H. Hòa Vang. Hầu hết ý kiến cử tri (CT) bày tỏ sự quan tâm đến tình hình biển Đông và những bức xúc liên quan đến tham nhũng, lãng phí; những bất cập nảy sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội của người dân.

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng TXCT Q. Liên Chiểu.

Về vấn đề biển Đông, CT Trần Đình Tân (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) kiến nghị Chính phủ nhanh chóng khởi kiện Trung Quốc ra trước cơ quan tài phán quốc tế, bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phòng thủ, bảo vệ chủ quyền đất nước. Ngoài ra, Đảng và Nhà nước cần có chính sách đặc biệt đối với lực lượng làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển. CT Nguyễn Chí (85 tuổi, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang), ngoài việc kịch liệt phản đối hành động của Trung Quốc xâm lấn vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, bản thân còn tình nguyện cống hiến nếu như Đảng và Nhà nước cần. CT Ông Văn Bán (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) thì lo ngại về sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông, nhất là việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và yêu cầu Chính phủ cần phải có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội, CT Đặng Tiến (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang) quan ngại về cao trình đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đường Vành đai TP đi qua địa bàn, nếu không xử lý tốt hệ thống thoát nước thì khi đưa vào sử dụng sẽ gây ngập úng cho hàng ngàn hộ dân vùng thấp lụt. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân trong dự án thuộc diện di dời được bố trí tái định cư ở vùng trũng nên mong TP hỗ trợ thêm kinh phí để gia cố móng nhà.

CT Lê Đình Thắng (xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) kiến nghị, cần quan tâm đi sâu vào nội dung để luật pháp ban hành có tính ổn định lâu dài hơn. CT P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ) phản ánh việc triển khai Nghị định về xử phạt người đội MBH kém chất lượng là không sát với tình hình thực tế và không thỏa đáng. Việc thu phí đường bộ đối với xe máy đạt kết quả thấp, cần phải sớm có giải pháp, chế tài đồng bộ quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, thực trạng sinh viên tốt nghiệp mỗi năm rất nhiều nhưng không có việc làm, phải đi làm công nhân; ngành GD-ĐT cần có các giải pháp thiết thực để học sinh quan tâm đến môn lịch sử. CT P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) đặt ra 3 nhóm mặt hàng giả, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân là thuốc tây, thực phẩm và phân bón, đề nghị chính phủ có giải pháp vào cuộc giải quyết dứt điểm.

CT H. Hòa Vang kiến nghị với ĐBQH TP Đà Nẵng.

Về công tác phòng chống tham nhũng hiện nay, nhiều CT nhìn nhận đã có chuyển biến tích cực nhưng còn nương nhẹ và theo lợi ích nhóm. Do đó, trong các kỳ họp, các ĐBQH cần đặt vấn đề này nghiêm túc và sớm khắc phục để xây dựng lòng tin trong nhân dân. Theo CT Q. Cẩm Lệ, việc công chức Nhà nước vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm minh, bởi họ là những người hiểu biết pháp luật, biết sai nhưng cố tình vi phạm.

CT Nguyễn Văn Thôi  (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) nhận định, sở dĩ công tác chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả là do lãnh đạo chưa nghiêm, một bộ phận cán bộ sa sút về đạo đức, lợi dụng kẻ hở để lách luật… CT Nguyễn Xừng (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) cho rằng, thời gian qua đã có nhiều bộ luật ra đời nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Tiếp thu, giải trình kiến nghị của CT, ĐBQH Nguyễn Bá Thanh và Huỳnh Nghĩa cho biết, Trung Quốc đã và đang thể hiện mưu đồ độc chiếm biển Đông. Tuy nhiên, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là không để mất một tấc đất nào của cha ông. Chúng ta dùng nhiều biện pháp hòa bình để tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi lãnh thổ Việt Nam. Bảo vệ chủ quyền là điều đương nhiên nhưng phải được thực hiện bằng biện pháp hòa bình. Bởi, muốn có phát triển thì hòa bình là biện pháp duy nhất…

Liên quan đến các vấn đề an sinh xã hội tại H. Hòa Vang, ĐBQH Nguyễn Bá Thanh tiếp tục đề nghị chính quyền TP, huyện lưu ý kiểm tra, giám sát việc thi công, thiết kế các tuyến đường, đừng để ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nông dân địa phương.

Về vấn đề chống tham nhũng, ĐBQH Huỳnh Nghĩa cho biết, thời gian qua có nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong vấn đề chống tham nhũng. Tuy nhiên, muốn công tác chống tham nhũng đạt hiệu quả hơn, thì toàn dân cũng phải tham gia vào công tác này; đấu tranh phải có địa chỉ rõ ràng, không chỉ là chuyện nói cho có được, nói khơi khơi mà không có địa chỉ.

Bài, ảnh: Tổ PVTS