Nữ quái chuyên trộm cắp

Thứ ba, 17/10/2017 11:00

Trên địa bàn P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản ở nhà dân. Từ cuối tháng 9 đến nay, kẻ gian nhằm vào nhà dân ban ngày đi làm cửa đóng không kỹ, hoặc cửa dễ cạy khóa để gây án. Nhiều vụ trộm cắp tài sản gây mất mát lớn cho người dân, điển hình như vụ trộm xảy ra trưa 4-10. Theo đó, trưa cùng ngày, gia đình anh Lê Văn Vũ (1992, trú KV2, P. Ghềnh Ráng) đi làm về phát hiện bị trộm đột nhập nhà. Hiện trường vụ trộm cho thấy đối tượng cạy cửa vào bên trong lục tung đồ đạc, lấy một hộp nữ trang bên trong có dây chuyền, kiềng lắc đeo tay bằng vàng tổng cộng 18 chỉ, trị giá gần 65 triệu đồng.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết.

Trước tình hình trên, Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn phối hợp với CAP Ghềnh Ráng tập trung điều tra sớm làm rõ các vụ trộm cắp. Qua khám nghiệm hiện trường các vụ trộm cho thấy khá giống nhau, đối tượng đều cạy cửa vào trong, thời gian thường từ 8 giờ hằng ngày. Bước đầu cho thấy, đối tượng đã biết rõ sinh hoạt của các hộ dân này nên đột nhập vào các thời điểm khi họ vắng nhà. Kết hợp nhiều chứng cứ khác, CATP Quy Nhơn xác định đối tượng là người địa phương. Qua rà soát các đối tượng nổi tại địa bàn P. Ghềnh Ráng thấy nổi lên Nguyễn Thị Ánh Tuyết (1981, trú KV2, P. Ghềnh Ráng). Tuyết không có nghề nghiệp ổn định nhưng thời gian gần đây tiêu xài khá bất minh. Một số nguồn tin từ người dân phản ánh, mặc dù không có việc làm nhưng mới đây Tuyết còn đi bán nữ trang có giá trị. Tập trung xác minh từ một số nguồn tin khác, ngày 6-10, CATP Quy Nhơn đã triệu tập Nguyễn Thị Ánh Tuyết để đấu tranh làm rõ.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ làm vẻ ngây thơ không biết gì, cuối cùng Tuyết khai nhận đã thực hiện vụ trộm tại nhà anh Lê Văn Vũ. Ngoài ra, Tuyết khai nhận còn thực hiện 3 vụ trộm khác của nhà người dân ở P. Ghềnh Ráng. Tuyết khai các nhà mà mình đột nhập trước đó đều theo dõi sinh hoạt, quan sát các nhà xung quanh cùng đi vắng để cạy cửa vào trong lấy tài sản để không bị phát hiện.

CATP Quy Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đồng thời thu giữ 14 chỉ vàng và 13 triệu đồng là số tiền và tài sản mà Tuyết trộm được nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Được biết, Tuyết từng có nghề nghiệp ổn định nhưng không chú tâm làm ăn nên bị sa thải. Sau đó Tuyết đi vệ sinh nhà theo giờ, công việc có thu nhập, tuy nhiên Tuyết không chịu bằng lòng với nghề nghiệp này. Từ tháng 9 đến nay, Tuyết nghỉ việc hẳn và chuyển sang trộm cắp. Chỉ vì không chăm chỉ cần cù lao động, Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhận lấy kết cục đau lòng.

QUÝ HIỀN