Nữ quái trong vỏ bọc ôsin

Thứ hai, 29/12/2014 11:54

(Cadn.com.vn) - Khi trinh sát truy nã trong vai khách buôn hải sản tìm tới nhà một chủ ghe ở TX La Gi, Bình Thuận thì nữ ôsin bỗng giật mình, loay hoay tìm cách lẩn trốn, nhưng mọi chuyện đã muộn. Lúc này, mọi người trong nhà gia chủ mới vỡ lẽ thì ra cô ôsin hiền lành, chăm chỉ lâu nay chính là đối tượng lừa đảo dạt từ Đà Nẵng vào để “lánh nạn”...

Với tài ăn nói khéo léo, Nguyễn Thị Quỳnh Hương (1972, trú tổ 22, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã lợi dụng mối quen biết chiếm đoạt tài sản của nhiều người rồi bỏ trốn. Hương vốn không có nghề nghiệp ổn định, lúc thì bán rau hành trên vỉa hè khu vực An Hải Đông, lúc lại đi làm nem chả thuê cho người khác kiếm tiền sinh sống. Tuy nhiên, Hương rất khéo nói, lại có gia đình, nhà cửa ổn định, vì thế việc lợi dụng uy tín, quen biết để lừa đảo cũng dễ dàng hơn.

Từ năm 2013, Hương đã dùng thủ đoạn thuê xe máy của các cơ sở trên địa bàn TP Đà Nẵng theo hình thức làm hợp đồng thuê xe, sau đó đem bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân và không có khả năng thanh toán. Để tạo lòng tin cho các chủ xe, Hương đã photo hộ khẩu, CMND của mình để giao cho chủ xe. Hương đề nghị được thuê xe với giá tiền thuê mỗi xe 70-150 ngàn đồng/ngày. Để thuyết phục các chủ xe giao xe, Hương đưa ra nhiều lý do như cần thuê xe máy để cho cháu ở nước ngoài về sử dụng hoặc trực tiếp để đi, hoặc thuê xe để cho thuê lại với giá cao hơn. Sau khi nhận được xe, thời gian đầu Hương vẫn trả tiền thuê đúng như thỏa thuận, sau đó đem cầm cố cho người khác để lấy tiền tiêu xài, một số trường hợp Hương mang xe đã lừa được đem gán lại cho các chủ xe để thế chấp cho những xe trước đó mà Hương đã thuê, mục đích là che giấu hành vi chiếm đoạt xe máy đối với chủ xe này.

Nguyễn Thị Quỳnh Hương được bàn giao cho CQCSĐT CATP Đà Nẵng ngày 26-12.

Điển hình như do biết bà Mai Thị Thanh Thúy (1976, trú 139-Phạm Cự Lượng, TP Đà Nẵng) có dịch vụ cầm đồ và cho thuê xe máy nên Hương đến đặt vấn đề thuê 3 xe máy với lý do là thuê xe để cho chồng, con sử dụng hằng ngày. Hương sẽ trả tiền thuê cho mỗi xe là 20-50 ngàn đồng/ngày. Vì tin tưởng những lý do mà Hương đưa ra nên bà Thúy đồng ý giao 3 xe máy cho Hương, thời gian đầu Hương giữ đúng lời hứa, trả bà Thúy 2 triệu đồng tiền thuê xe, nhưng sau đó thì đem xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Hương đến nhà bà Mai Thị Như An (trú 326-Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn) để thuê 2 xe máy; tới nhà ông Huỳnh Minh Tuấn là họ hàng bên chồng (ở tổ 17, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) thuê 2 xe máy, nói là cho cháu ở nước ngoài về đi Hội An, sau đó chiếm đoạt.

Đặc biệt hơn, đầu tháng 3-2014, Hương nhờ bà Võ Thị Mận (1971, trú tổ 28, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) chở đi Quảng Nam có việc thì bà Mận đồng ý. Khi đến xã Điện Ngọc, H. Điện Bàn, Hương nói bà Mận vào quán cà-phê ngồi chờ, Hương mượn xe máy Honda Lead đi công chuyện. Vì tin tưởng, bà Mận đồng ý giao chìa khóa và xe cho Hương. Sau khi nhận xe, Hương đi đâu không rõ. Do đợi lâu, bà Mận liên tục gọi vào số điện thoại của Hương, ban đầu Hương nghe máy và bảo Mận đợi Hương quay lại. Tuy nhiên đợi mãi vẫn không thấy Hương quay lại, bà Mận tiếp tục gọi điện nhưng lúc này điện thoại Hương không liên lạc được. Với thủ đoạn lừa đảo đó, chỉ tính từ giữa năm 2013 tới tháng 2-2014, Hương đã chiếm đoạt xe của 7 người với số xe bị chiếm đoạt lên tới 12 chiếc. Hiện CQĐT đã thu hồi được 6 xe máy, 6 xe còn lại chưa xác định được và CQĐT đang tiếp tục truy tìm.

Bên cạnh thủ đoạn lừa đảo trên, Hương còn khai nhận, nhờ mối quan hệ thân thiết đã mượn tiền, vàng của nhiều người mà không có khả năng trả. Đơn cử như đầu năm 2013, Hương mượn vàng, tiền (20 triệu đồng) của bà Hà Thị Kim Liên; mượn 120 triệu đồng và 1 lượng vàng của bà Trần Thị Hường. Đặc biệt, có những khoản nợ mà theo trình bày của Hương thì quả là... chẳng giống ai. Chẳng hạn năm 2005, Hương nợ của bà Liễu 55 triệu đồng, tới năm 2013 bà Liễu nói Hương viết giấy nợ 120 triệu đồng cho bà Quỳnh Điệp, người mà bà Liễu cũng nợ tiền, như thế bà Liễu sẽ xóa hết nợ cho Hương. Hoặc cũng nhờ nể nang mà Hương đứng ra viết giấy gánh nợ 250 triệu đồng cho anh của bạn mình.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ việc, bị các chủ nợ tới nhà đòi nợ ráo riết nhưng bản thân không có thể giải quyết nên Hương đã trốn vào TX La Gi, Bình Thuận. Sau thời gian lang thang ở cảng cá làm thuê mưu sinh, Hương được một chủ ghe tại đây thuê về việc nhà với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Tại Đà Nẵng, ngay sau khi Hương bỏ trốn, nhận được đơn tố cáo của bà Thúy cùng 11 người khác, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và tháng 11-2014, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã toàn quốc với Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Sau hơn 1 tháng triển khai các biện pháp truy bắt, tới ngày 26-12, Hương đã bị lực lượng Cảnh sát truy nã CATP Đà Nẵng bắt và bàn giao cho CQĐT.

Thành Nam