Ô nhiễm môi trường do xe tải chở đất: Người dân bức xúc, cán bộ chuyên môn né tránh

Thứ năm, 10/06/2021 20:15

Thời gian qua, người dân sinh sống dọc tuyến đường ĐT 617 qua địa bàn 2 xã Tam Mỹ Tây và Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam) phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất ATGT do lưu lượng xe tải chở đất, đá từ các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn gây ra. Mặc dù đã nhiều lần phản ánh, thậm chí người dân xã Tam Mỹ Tây từng ngăn chặn xe tải chở đất, đá không cho lưu thông nhưng mọi việc đâu lại vào đấy. Điều đáng nói, chính quyền địa phương từ cấp xã đến cơ quan chức năng của huyện không kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh càng khiến cho người dân bức xúc.



Đoàn xe chở đất từ mỏ đất của Cty Đại Sơn lưu thông trên đường ĐT 617 và phòng làm việc của ông Minh “cửa đóng then cài” trong giờ hành chính.

Từ phản ánh của người dân, đầu tháng 6-2021, PV Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng ghi nhận thực tế tại tuyến đường ĐT 617 và nhận thấy thông tin của người dân cung cấp là có cơ sở. Theo đó, tại địa bàn xã Tam Mỹ Tây có mỏ khai thác đất san lấp của Công ty TNHH khoáng sản Đại Sơn (Cty Đại Sơn), hằng ngày có cả trăm lượt xe tải chở đất từ mỏ của Cty Đại Sơn xuôi theo tuyến ĐT 617 về hướng QL1A. Đoàn xe chở đất mang logo “Thành Ngọ” xuất phát từ mỏ đất của Cty Đại Sơn thường xuyên chạy với tốc độ cao vào các khung giờ cao điểm, gây mất ATGT. Tương tự, tại địa bàn xã Tam Hiệp cũng có một mỏ khai thác khoáng sản nằm sát tuyến đường ĐT 617 và hằng ngày cũng có hàng chục lượt xe tải loại lớn vào chở khoáng sản đi các nơi. 

Sau khi ghi nhận thực tế, PV đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND xã Tam Mỹ Tây và xã Tam Hiệp. Theo lãnh đạo 2 xã này thì chính quyền có nhận được phản ánh của người dân và cũng từng làm việc với các đơn vị khai thác, nhưng cũng không khắc phục được tình trạng trên. 

Trao đổi với PV về tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất ATGT do xe tải chở đất, đá từ mỏ của Cty Đại Sơn, ông Phan Đình Dung - Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, thừa nhận: Mặc dù Cty Đại Sơn có cam kết không hoạt động trong các khung giờ cao điểm (từ 6 giờ 30 – 7 giờ; 10 giờ 30 – 11 giờ; 13 giờ - 13 giờ 30) nhưng nhiều xe không tuân thủ. Khi phát hiện các xe chở đất chạy vào giờ cao điểm, cán bộ xã đều ghi lại biển số xe để làm việc với đại diện công ty, nhưng không thể thực hiện thường xuyên được. 

Còn bà Trần Thị Thanh Mỹ - Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cũng thừa nhận người dân địa phương có phản ánh về tình trạng xe tải chở đất chạy nhanh, mất ATGT và gây ô nhiễm môi trường (gây bụi). Tuy nhiên, khi PV đề nghị cung cấp các biên bản làm việc với doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn và hồ sơ pháp lý của mỏ thì chính quyền địa phương hoàn toàn không cung cấp được.

Rõ ràng, với những gì chúng tôi đã trao đổi, làm việc với lãnh đạo 2 xã Tam Mỹ Tây và Tam Hiệp cho thấy chính quyền địa phương chưa làm hết trách nhiệm của mình trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo như Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 27-11-2018. 

Để làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và tiếp tục phản ánh những bức xúc của người dân về tình trạng trên, ngày 8-6, P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã liên hệ làm việc với ông Trần Đình Minh - Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành. Tại đây, ông Minh yêu cầu phải có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch huyện, nhưng khi PV liên lạc và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (khoảng 5 phút sau) thì ông Minh đã khóa cửa, rời khỏi phòng làm việc dù đang trong giờ hành chính. PV đã cố gắng liên lạc qua số điện thoại của ông Minh (do cán bộ Phòng TN&MT cung cấp) nhưng ông đã tắt máy.

Sau đó, PV trực tiếp gặp, phản ánh với ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, về việc lãnh đạo Phòng TN&MT có dấu hiệu né tránh làm việc với PV báo chí. Đích thân ông Sinh cũng điện thoại cho ông Minh nhưng vẫn không liên lạc được. Chính ông Sinh cũng không giải thích được việc "biến mất" đột ngột của cán bộ cấp dưới ngay trong giờ hành chính nên hẹn PV đầu giờ chiều quay lại làm việc với lãnh đạo Phòng TN&MT. 

Đúng hẹn, PV đến Phòng TN&MT chờ đến 14 giờ 15 vẫn không thấy ông Minh đến trụ sở làm việc.Tiếp tục liên lạc số ĐT của ông Minh thì từ đầu dây bên kia nói: "nhầm số", sau đó tắt máy luôn. Thấy có dấu hiệu "lạ", PV gặp một cán bộ Phòng TN&MT (người cho số ĐT của ông Minh) tìm hiểu thì được biết trong ngày 8-6, ông Minh không có lịch đi công tác và cũng không nghỉ phép đột xuất... Sự "biến mất" đột ngột của ông Minh cũng khiến một số người dân đến liên hệ công việc và cả cán bộ Phòng TN&MT lúng túng như "gà mắc tóc".

Theo nội quy làm việc của UBND huyện Núi Thành (được ban hành theo Quyết định 5553/QĐ-UBND), thời gian làm việc vào mùa nắng từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30. Như vậy, việc ông Trần Đình Minh- Trưởng phòng TN&MT huyện Núi Thành, đột ngột "biến mất" không chỉ có biểu hiện tránh né báo chí mà còn vi phạm quy định về giờ giấc làm việc của UBND huyện Núi Thành.

QUANG PHÚC