Ô nhiễm trầm trọng từ 3 nhà máy

Thứ năm, 21/12/2017 17:00

Nhiều năm qua, hơn 100 hộ dân ở thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành (Quảng Nam) phải sống chung với ô nhiễm môi trường do Xí nghiệp than Chu Lai, Nhà máy bê-tông Chu Lai và Nhà máy gạch tuynel Tâm Thu thải ra. Được biết, ngày 3-7-2013, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định 2610 thu hồi đất do UBND xã Tam Nghĩa quản lý cho Công ty Than Miền Trung thuê 9.532m2 đất xây dựng kho chứa, chế biến, kinh doanh than cục, than tổ ong. Ngày 30-11-2015, Doanh nghiệp tư nhân Tâm Thu thuê 20.040m2 đất tại thôn Hòa Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel với công suất 7 triệu viên/năm. Cũng trong năm 2015, Công ty Cổ phần bê-tông Hòa Cầm-Intimex thuê 6.728,4m2 tại thôn Hòa Mỹ xây dựng Nhà máy bê-tông Chu Lai.

Đường vào nhà máy bê- tông Chu Lai.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (trú thôn Hòa Mỹ) phản ánh: Nhà máy gạch tuynel Tâm Thu sử dụng nhiên liệu đốt lò gây mùi khét khó chịu, gây viêm rát cổ họng cho nhiều người. Nhà máy bê-tông vừa có bụi và nước thải cùng thải ra môi trường. Trạm than thì gây bụi, nhất là vào mùa nắng bụi bay, bám dày trong trong nhà. Còn ông Huỳnh Hoàng (thôn Hòa Mỹ), cho biết: Bụi xi-măng, bụi than bám trên lá nên cây trồng không thể phát triển. Dù cửa được đóng kín suốt ngày nhưng đã có 60-70% người dân thôn Hòa Mỹ mắc các chứng bệnh về phổi. Hơn nữa, mùa nắng thì khói bụi, mùa mưa thì nước xả thải, bùn lầy chảy ra đầy đường. Đặc biệt, trong những giờ cao điểm xe chạy với mật độ dày gây tiếng ồn, khói bụi... gây ảnh hưởng rất xấu đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Do vậy, đề nghị chính quyền địa phương cần có một giải pháp lâu dài, hữu hiệu hơn.

Theo kết quả kiểm tra ngày 7-11-2017 của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam, trong khuôn viên nhà máy có ứ đọng nước, nếu xe vận chuyển đi qua sẽ bám vào bánh và dính trên đường vận chuyển, chưa có hệ thống thu gom nước, gây nên tình trạng nước chảy tràn lan có màu đen ảnh hưởng đến môi trường, không thực hiện che chắn để hạn chế bụi phát tán... gây ô nhiễm môi trường. Điều đáng nói là 3 nhà máy này đều nằm giữa lòng khu dân cư thôn Hòa Mỹ, nơi có hơn 100 hộ dân đang sinh sống lâu nay và nằm cạnh 2 trường mẫu giáo và trường Tiểu học Ngô Quyền có hơn 200 học sinh đang theo học.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Thành Đạt- Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa, cho biết: 3 doanh nghiệp này ở sát khu dân cư, muốn không ảnh hưởng, hạn chế bớt môi trường về lâu dài, Nhà nước cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp này đi vào các cụm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung để đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như sức khỏe của người dân. Còn theo một cán bộ có chức năng tại H. Núi Thành, chính quyền địa phương nhiều lần kiến nghị tình trạng 3 nhà máy gây ô nhiễm tại thôn Hòa Mỹ nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Gần đây, tại buổi đối thoại diễn ra ngày 25-10-2017, một số ý kiến nêu vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân và chúng tôi ghi nhận để phối hợp với cơ quan chức năng tìm biện pháp giải quyết. 

Như vậy, người dân và chính quyền cơ sở đã nhiều lần kiến nghị và các cơ quan chức năng đến kiểm tra nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. 3 nhà máy vẫn "vô tư" gây khói bụi, xả nước thải và người dân đành tiếp tục cảnh sống chung với ô nhiễm. Đến khi nào người dân thôn Hòa Mỹ mới được hít thở bầu không khí trong lành, mong chính quyền và ngành chủ quản của H. Núi Thành và tỉnh Quảng Nam sớm có câu trả lời cho người dân.

M.T